Nhận lời mời của Nữ hoàng Anh Ê-li-da-bét II, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tiến hành chuyến thăm cấp Nhà nước tới Anh từ ngày 19 -23/10. Ngày 13/10, tại Bắc Kinh, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Siêu cho biết, năm nay là năm mở đầu của 10 năm thứ 2 của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung-Anh, chuyến thăm lần này cũng là chuyến thăm Anh đầu tiên của Chủ tịch nước Trung Quốc trong 10 năm qua, sẽ phác họa lên bức tranh phát triển quan hệ hai nước trong thời gian tới, mở ra "Thời đại Vàng" cho quan hệ Trung-Anh.
Chuyến thăm Anh sắp tới của Chủ tịch Tập Cận Bình cũng là chuyến thăm một nước châu Âu riêng rẽ đầu tiên của Nhà lãnh đạo tối cao Trung Quốc. Hoàng gia Anh sẽ dành cho Chủ tịch Tập Cận Bình nghi lễ đón tiếp cao nhất. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Siêu ngày 13/10 cho biết:
"Tại Luân Đôn, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ cùng Nữ hoàng Ê-li-da-bét II chủ trì một loạt hoạt động của chuyến thăm cấp Nhà nước, bao gồm lễ đón, duyệt đội danh dự kỵ binh Hoàng gia, dự bữa tiệc trưa không chính thức, dự bữa tiệc tối chào mừng chính thức, các thành viên chủ chốt của Hoàng gia Anh hội kiến và giao lưu với Chủ tịch Tập Cận Bình".
Ngoài ra, Chủ tịch Tập Cận Bình còn sẽ tiến hành cuộc hội đàm với Thủ tướng Anh Ca-mê-rôn, tham dự và có bài phát biểu tại bữa tiệc tối chào mừng của Thị trưởng thành phố Tài chính, dự các hoạt động kinh tế-thương mại và nhân văn liên quan. Chủ tịch Tập Cận Bình còn sẽ tham quan các dự án nghiên cứu khoa học và thương mại liên quan tại Man-che-xtơ, thành phố duy nhất ngoài Luân Đôn mà Chủ tịch đến thăm.
Thành phố công nghiệp cũ Man-che-xtơ đang đứng trước sự chuyển đổi mô hình và chấn hưng, Trung Quốc mong hai bên sâu sắc hợp tác về đầu tư và các dự án lớn với điểm nhấn là điện hạt nhân và đường sắt cao tốc. Anh hiện là nước châu Âu thu hút đầu tư từ Trung Quốc gia tăng nhanh nhất, đã có trên 500 doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư tại Anh. Ngoài ra, là một trong những trung tâm tài chính lớn nhất thế giới, tháng 3 năm nay, Anh đã đi đầu các nước lớn phương Tây tuyên bố xin gia nhập Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á, hơn thế nữa Anh hiện là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Trung Quốc trong Liên minh châu Âu, và còn là Trung tâm giao dịch đồng Nhân dân tệ lớn nhất ở hải ngoại chỉ sau Hồng Công. Về thành quả kinh tế-thương mại cụ thể, Trợ lý Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Trương Ký cho biết:
"Vừa có thỏa thuận liên Chính phủ, cũng có dự án của cơ quan tài chính và doanh nghiệp, liên quan tới nhiều lĩnh vực như tài chính, bất động sản, năng lượng, y tế, ô-tô, v.v, hình thức hợp tác bao gồm thương mại song phương, đầu tư hai chiều, hợp tác công nghệ, hợp tác tài chính, hợp tác chiến lược, v.v, liên quan tới kim ngạch đồ sộ, vượt thành quả trong các chuyến thăm Anh trước đây của lãnh đạo Trung Quốc, thể hiện đầy đủ đặc điểm hợp tác kinh tế-thương mại giữa Trung Quốc và Anh cũng như xu thế phát triển trong thời gian tới".
Tháng 5 năm nay, sau khi tái đắc cử, Thủ tướng Anh Ca-mê-rôn bày tỏ mong đợi kiến tạo "Thời đại Vàng" của quan hệ Trung-Anh trong 5 năm tới. Hiện nay, hai nước đều đang ở trong giai đoạn phát triển quan trọng, Trung Quốc đề xuất các sáng kiến "Một vành đai, một con đường", "Trung Quốc chế tạo 2025", "In-tơ-nét +" và đang xây dựng "Quy hoạch 5 năm lần thứ 13", trong khi Chính phủ Anh cũng đã xây dựng các chương trình như cải tạo và nâng cấp cơ sở hạ tầng, xây dựng trung tâm kinh tế ở miền bắc, v.v. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Siêu cho biết, sự kết nối chiến lược phát triển của hai nước sẽ tiếp thêm sức sống to lớn cho hợp tác song phương, trong khi đó chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình lần này cũng sẽ mở màn cho "Thời đại Vàng" của quan hệ Trung-Anh.