• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Trung Quốc đẩy nhanh xây dựng đô thị kiểu "tấm xốp" nhằm mở rộng kích cầu và vực dậy nền kinh tế

    2015-10-12 11:09:55     cri
    Mới đây, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Phát triển và Cải cách Nhà nước Trung Quốc Hồ Tổ Tài cho biết 64 khu vực thí điểm xây dựng đô thị hoá kiểu mới đợt đầu hiện đã thu được hiệu quả bước đầu về các mặt cải cách chế độ hộ khẩu, chuyển dịch dân số nông nghiệp thành dân số thành thị, cải cách thể chế đầu tư và huy động vốn trong đô thị hoá, v.v. Tuy nhiên, trong quá trình thí điểm cũng tồn tại các vấn đề như biện pháp của một số địa phương không nhiều, cường độ cải cách chưa đủ mạnh, v.v. Ông Hồ Tổ Tài cho biết trong thời gian tới sẽ đẩy nhanh xây dựng đô thị hóa kiểu mới, vực dậy sự tăng trưởng kinh tế.

    Ủy ban Phát triển và Cải cách Nhà nước Trung Quốc mới đây đã tổ chức hội nghị giao lưu kinh nghiệm về công tác thí điểm tổng hợp về đô thị hoá kiểu mới. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Phát triển và Cải cách Nhà nước Hồ Tổ Tài phát biểu tại hội nghị cho biết, trước sức ép kinh tế đi xuống, việc thúc đẩy đô thị hoá kiểu mới là cực kỳ quan trọng.

    Được biết, đô thị hoá kiểu mới của Trung Quốc sẽ trọng điểm giải quyết "ba cái 100 triệu người", tức chuyển dịch khoảng 100 triệu dân số nông nghiệp thành dân số thành thị, cải tạo các khu nhà ở cấp 4 và "làng trong phố" cho khoảng 100 triệu người, đô thị hoá tại chỗ cho khoảng 100 triệu người ở khu vực miền Trung và miền Tây. Hiện nay, Trung Quốc đã xác định 62 thành phố của hai tỉnh Giang Tô, An Huy và thành phố Ninh Ba làm khu vực thí điểm đợt đầu. Đến năm 2017, các nhiệm vụ thí điểm thu được thành quả mang tính giai đoạn, hình thành kinh nghiệm có thể phổ biến và nhân rộng, từ năm 2018-2020, sẽ từng bước phổ biến và nhân rộng những kinh nghiệm thành công ra phạm vi cả nước.

    Vậy thì, việc xây dựng đô thị hóa kiểu mới sẽ phát huy vai trò như thế nào trong thúc đẩy kích cầu trong nước, vực dậy nền kinh tế? Phó Thị trưởng thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy, thành phố thí điểm cải cách chế độ hộ khẩu, ông Hàn Băng cho biết:

    "Chuyển dịch một người dân nông nghiệp thành người dân thành thị sẽ gia tăng tiêu dùng 12.000 Nhân dân tệ. Theo tính toán, thành phố chúng tôi mỗi năm tăng thêm khoảng 200.000 dân số thường trú, trong đó có khoảng 100.000 là dân số chuyển dịch từ nông thôn, việc này đã tiềm ẩn khả năng tiêu dùng to lớn. Việc chuyển dịch người dân nông nghiệp thành người dân thành thị sẽ thúc đẩy nhu cầu đầu tư to lớn, nhu cầu đầu tư về tài sản cố định bình quân cho chuyển dịch mỗi người dân nông nghiệp thành người dân thành thị là khoảng 80.000 Nhân dân tệ, chỉ tính riêng tăng thêm 100.000 dân, mỗi năm nhu cầu đầu tư cũng lên tới 8-10 tỷ Nhân dân tệ".

    Để giải quyết vấn đề "lấy đâu ra tiền" cho việc đô thị hoá kiểu mới, thành phố thí điểm Trùng Khánh ngoài thúc đẩy mô hình Công-Tư trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng ra, còn đa nguyên hoá các kênh huy động vốn, ví dụ như thành lập quỹ đầu tư cổ phần, v.v, đã giải quyết hiệu quả vấn đề huy động vốn cho phát triển ngành nghề, cung cấp các dịch vụ công, v.v.

    Phó Chủ nhiệm Ủy ban Phát triển và Cải cách Nhà nước Trung Quốc Hồ Tổ Tài chỉ rõ, việc triển khai công tác thí điểm đô thị hoá kiểu mới của Trung Quốc hiện nay vẫn chưa cân bằng, một số khu vực tồn tại các vấn đề như biện pháp không nhiều, cường độ không đủ mạnh, trong thời gian tới sẽ tăng thêm cường độ, dốc sức hoàn thành 20 nhiệm vụ trọng điểm đã được đề ra hồi đầu năm, tranh thủ thu được sự đột phá mới trong việc đưa những lao động nông dân vào thành phố làm công hội nhập vào thành thị, vun đắp các thành phố vừa và nhỏ mới, xây dựng các thành phố kiểu mới, v.v.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>