Trải qua 5 năm đàm phán, ngày 5/10, Mỹ cùng 11 nước châu Á-Thái Bình Dương trong đó có Xin-ga-po, Ma-lai-xi-a, Bru-nây và Việt Nam đã đạt được nhất trí về Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP.
Hiện Trung Quốc chưa tham gia hiệp định này nhưng không loại trừ khả năng sẽ tham gia vào lúc thích hợp. Các chuyên gia nhận định, xét về trước mắt, hiệp định này hoặc sẽ gây tác động trên chừng mực nhất định đối với ngành ngoại thương Trung Quốc, nhưng ảnh hưởng rất có hạn. Về lâu dài, trong bối cảnh toàn cầu hoá kinh tế, bất cứ hiệp định thương mại tự do nào đều không thể gạt các nước và vùng lãnh thổ không tham gia hiệp định ra khỏi hệ thống thương mại quốc tế, nếu không sự phát triển của hiệp định này sẽ bị hạn chế rất lớn. Bên cạnh đó, Trung Quốc cần phải tích cực thúc đẩy tiến trình đàm phán về Khu vực Thương mại tự do châu Á-Thái Bình Dương.
Có người cho rằng TPP là sự "tái cân bằng châu Á-Thái Bình Dương" trong lĩnh vực kinh tế của Mỹ. Cũng có người cho rằng TPP nhằm kiến tạo "NATO kinh tế" phiên bản châu Á. Về việc hoàn thành đàm phán TPP, Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, Trung Quốc giữ thái độ cởi mở đối với các cơ chế phù hợp quy tắc của Tổ chức Thương mại thế giới, có lợi cho thúc đẩy nhất thể hoá kinh tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu các vấn đề quốc tế của Trung Quốc, ông Nguyễn Tông Trạch cho biết:
"Mỹ muốn nắm quyền chủ đạo trong kinh tế cũng như trong xây dựng quy tắc kinh tế-thương mại thông qua TPP. Thái độ của Trung Quốc đã được Người phát ngôn Bộ Thương mại nói rất rõ, Trung Quốc giữ thái độ cởi mở. Thứ nhất, Trung Quốc không bài xích TPP một cách đơn giản; thứ hai, TPP sẽ mang lại những tác động phức tạp gì cho Trung Quốc và cho hệ thống thương mại đa phương thế giới là điều vẫn cần quan sát, hay nói cách khác là mong việc đạt được TPP sẽ góp phần thúc đẩy phát triển nhất thể hóa kinh tế của khu vực châu Á-Thái Bình Dương".
Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP một khi thực thi sẽ thi hành giảm thuế quan hoặc đưa mức thế quan về 0% trong thương mại giữa các nước thành viên, việc này đối với Trung Quốc chưa tham gia hiệp định mà nói tất sẽ gây tác động đối với ngành ngoại thương trên chừng mực nhất định. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết sự tác động này là rất có hạn. Chánh Văn phòng Hợp tác quốc tế Viện Nghiên cứu Kinh tế đối ngoại thuộc Ủy ban Phát triển và Cải cách Nhà nước Trung Quốc Trương Kiến Bình cho biết:
"Hiện nay, giữa Trung Quốc và 2/3 các thành viên TPP đều đã ký kết Hiệp định Thương mại tự do song phương, việc này trên chừng mực nhất định có thể cân bằng sự ảnh hưởng tiêu cực của TPP. Ngoài ra, cân nhắc đến Hiệp định Quan hệ Đối tác kinh tế toàn diện khu vực RCEP, hiệp định này che phủ 16 nước gồm 10 nước ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ô-xtrây-li-a, Niu Di-lân và Ấn Độ, nếu khu vực mậu dịch tự do đồ sộ này được xây dựng, thì trên chừng mực nhất định có thể cân bằng sự thiệt hại về ngoại thương và sự giảm thiểu về thu nhập quốc dân của Trung Quốc".
Nhiều chuyên gia còn chỉ rõ, ảnh hưởng dự kiến đối với Trung Quốc của việc đạt được Hiệp định TPP là rất có hạn, tuy nhiên Trung Quốc cần phải tiếp tục dốc sức đạt được hiệp định thương mại tự do song phương và khu vực với trình độ cao hơn, không ngừng hoàn thiện cơ chế mới của nền kinh tế mở. Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu các vấn đề quốc tế của Trung Quốc Nguyễn Tông Trạch cho biết:
"Mọi người đặc biệt quan tâm Hiệp định TPP có thể mang lại sự ảnh hưởng phức tạp cho Trung Quốc. Thứ nhất, tôi cho rằng Trung Quốc cần phải tiếp tục thúc đẩy các hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương, Trung Quốc hiện đã đạt được hoặc đang đàm phán hiệp định thương mại tự do với mấy chục nước trên thế giới, tăng cường khả năng ứng phó những tác động phức tạp của Trung Quốc; thứ hai, Trung Quốc cần phải gấp rút đàm phán về Khu vực Thương mại tự do châu Á-Thái Bình Dương, bởi vì chúng ta ghi nhận khu vực này có các Hiệp định TPP, RCEP, 10+1, 10+3, v.v, thông qua khuôn khổ lớn của Khu vực Thương mại tự do châu Á-Thái Bình Dương để cấu trúc lại các cơ chế manh mún nói trên là định hướng quan trọng nhất trong phát triển nhất thể hoá khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong tương lai".