• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Nhà dược học Trung Quốc Đồ U U được trao Giải Nô-ben Y học năm 2015

    2015-10-06 14:05:23     cri

    Nhà dược học Trung Quốc Đồ U U

    Ngày 5/10, Viện Y học Hoàng gia Thụy Điển tuyên bố, Giải Nô-ben Y học năm 2015 sẽ được trao cho nhà khoa học Trung Quốc Đồ U U, nhà khoa học Ai-len Cam-pen và nhà khoa học Nhật Bản Ô-mư-ra, nhằm biểu dương những thành tựu của họ trong nghiên cứu điều trị các bệnh ký sinh trùng.

    Nhà khoa học Trung Quốc Đồ U U được trao giải do đã có sự phát hiện mới trong điều trị bệnh sốt rét. Đây là lần đầu tiên nhà khoa học Trung Quốc được trao Giải Nô-ben, là giải thưởng cao nhất mà giới y học Trung Quốc giành được từ trước đến nay, cũng là giải thưởng cao nhất trong nghiên cứu Đông y dược của Trung Quốc.

    Bà Đồ U U là nhà khoa học nữ thứ 12 đoạt Giải Nô-ben Y học. Trong thập niên 60 và 70 của thế kỷ trước, trong điều kiện nghiên cứu khoa học cực kỳ gian khổ, nhóm nghiên cứu do bà Đồ U U phụ trách đã hợp tác với các cơ quan khác của Trung Quốc, trước tiên phát hiện ra chất Ác-tê-mi-si-nin, mở ra phương pháp mới trong điều trị bệnh sốt rét, khiến hàng trăm triệu người trên thế giới được hưởng lợi từ loại thuốc "thần dược" này của Trung Quốc. Hiện nay, liệu pháp điều trị dựa trên nền tảng Ác-tê-mi-si-nin đã trở thành thuốc đặc hiệu trong điều trị bệnh sốt rét, Tổ chức Y tế thế giới đưa Ác-tê-mi-si-nin và các loại thuốc liên quan vào danh mục dược phẩm cơ bản.

    Thành viên Hội đồng Giải Nô-ben Y học An-đơ-xơn cho biết, với sự cống hiến của ba nhà khoa học, muôn vàn người đã có được các loại thuốc điều trị đặc hiệu, sự kiện này có ý nghĩa cột mốc. Ông cho biết: "Bà Đồ U U là nhà khoa học đầu tiên chứng minh Ác-tê-mi-si-nin có thể phòng chống ký sinh trùng sốt rét một cách hữu hiệu trong cơ thể động vật và người. Công trình nghiên cứu của bà đã đóng góp nổi bật cho sức khoẻ và tính mạng của nhân loại, mở ra một cánh cửa hoàn toàn mới cho các nhân viên nghiên cứu khoa học. Bà Đồ U U vừa có kiến thức về Đông y, lại am hiểu dược lý và hóa học, bà đã kết hợp nền y học của phương Đông và phương Tây để đạt tới hiệu quả 1+1 lớn hơn 2, phát minh của bà Đồ U U là sự thể hiện hoàn mỹ của sự kết hợp này".

    Hội đồng Giải Nô-ben cho biết, những căn bệnh do ký sinh trùng gây nên đã ràng buộc loài người mấy nghìn năm, trở thành vấn đề sức khoẻ quan trọng mang tính toàn cầu. Ác-tê-mi-si-nin do bà Đồ U U phát hiện được ứng dụng trong điều trị đã khiến tỷ lệ tử vong do mắc bệnh sốt rét giảm rõ rệt.

    Sau khi biết mình được trao Giải Nô-ben, bà Đồ U U, 85 tuổi, cho biết: "Đây là một vinh dự của Đông y Đông dược đi ra thế giới. Nó thuộc về mỗi người trong nhóm nghiên cứu khoa học, thuộc về các nhà khoa học Trung Quốc". Bà nhấn mạnh, Đông y Đông dược là một kho báu vĩ đại, trải qua sự kế thừa, sáng tạo và tôn vinh, những tinh hoa của nó ngày càng được mọi người trên thế giới ghi nhận, có thể đóng góp lớn hơn cho nền y học thế giới. Thành quả của người Trung Quốc được quốc tế ghi nhận, mấu chốt là ở chỗ có thể thực sự giải quyết vấn đề, cứu vớt muôn vàn tính mạng. Không ngừng nhận thức về Đông y dược bằng biện pháp khoa học hiện đại là trách nhiệm của thế hệ nghiên cứu khoa học như tôi và các thế hệ mai sau.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>