![]() |
|
![]() |
![]() |
Những thành quả đạt được trong chuyến thăm cho thấy hợp tác kinh tế-thương mại Trung-Mỹ thu được tiến triển nổi bật. Về bình diện song phương, quan hệ kinh tế-thương mại giữa hai nước ngày càng mật thiết và đang gấp rút thúc đẩy đàm phán về Hiệp định đầu tư song phương, một khi hiệp định đạt được sẽ có ảnh hưởng quan trọng đối với quy tắc đầu tư quốc tế; về bình diện khu vực, hai bên đang tích cực tham gia đàm phán về Hiệp định Thương mại tự do khu vực châu Á-Thái Bình Dương, bàn thảo lộ trình thực hiện Khu vực Thương mại tự do châu Á-Thái Bình Dương, điều này có thể sẽ cấu trúc lại bố cục thương mại toàn cầu.
Về bình diện toàn cầu, hai nước Trung-Mỹ đều ủng hộ G20 là mặt bằng quan trọng hàng đầu trong tăng cường hợp và điều phối kinh tế quốc tế, dốc sức thúc đẩy cải cách quản trị toàn cầu trong các khuôn khổ quốc tế như G20, Quỹ Tiền tệ quốc tế, Ngân hàng Thế giới, v.v. Hai bên còn đồng ý thiết lập cơ chế trao đổi định kỳ về công việc kinh tế giữa hai nước Trung-Mỹ, tiến hành trao đổi kịp thời về những điểm nóng kinh tế toàn cầu.
Tuy nhiên khác với trước đây, hợp tác kinh tế-thương mại Trung-Mỹ liên quan đến việc xây dựng quy tắc kinh tế-thương mại quốc tế và cải cách quản trị kinh tế toàn cầu trong thế kỷ 21 trên các bình diện. Những thành quả đạt được còn cho thấy Trung Quốc và Mỹ đạt được nhận thức chung chiến lược rộng rãi trong việc hoàn thiện bố cục quản trị kinh tế toàn cầu. Một mặt, hai bên xác nhận có lợi ích chung trong thúc đẩy kinh tế toàn cầu tăng trưởng bao dung và phát triển bền vững cũng như ổn định hệ thống tài chính quốc tế, công nhận thực hiện các mục tiêu nói trên là sự nâng đỡ của các cơ quan kinh tế đa phương được thành lập sau Thế chiến thứ 2. Việc này nói lên Trung Quốc không có ý định thách thức trật tự kinh tế quốc tế và các cơ quan kinh tế quốc tế do Mỹ chủ đạo thành lập, đồng thời chấp thuận các cơ quan này phát huy vai trò của mình.
Mặt khác, những thành quả đạt được cũng chỉ rõ Trung Quốc có lợi ích quan trọng trong duy trì, tăng cường và thúc đẩy hiện đại hoá các cơ quan tài chính quốc tế; Mỹ hoan nghênh Trung Quốc không ngừng tăng cường sự hỗ trợ tài chính cho sự nghiệp phát triển và xây dựng cơ sở hạ tầng của châu Á nói riêng và ngoài khu vực nói chung, hoan nghênh Trung Quốc phát huy vai tro tích cực hơn và cam kết gánh vác trách nhiệm tương xứng trong khuôn khổ tài chính quốc tế và không ngừng mở rộng hợp tác song phương, nhằm ứng phó với các thách thức kinh tế toàn cầu. Việc này nói lên Mỹ ủng hộ việc cải cách cơ quan tài chính quốc tế nghiêng về các nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc, v.v, đồng thời hoan nghênh Trung Quốc tích cực tham gia quản trị kinh tế quốc tế.
Hệ thống quản trị toàn cầu là do toàn cầu cùng xây dựng và cùng chia sẻ, không thể do một nước nào đó điều hành. Trung Quốc và Mỹ là hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, việc hai nước tăng cường hợp tác trong quản lý kinh tế toàn cầu không những là niềm hạnh phúc cho tăng trưởng kinh tế và ổn định tài chính toàn cầu, mà còn có lợi cho thúc đẩy trật tự kinh tế quốc tế phát triển theo hướng công bằng, hợp lý và hiệu quả hơn, phù hợp với đòi hỏi phổ biến của các nước trên thế giới.
![]() |
![]() |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |