Ngày 29/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã về đến Bắc Kinh sau khi kết thúc chuyến thăm cấp Nhà nước tới Mỹ và tham dự các hội nghị cấp cao kỷ niệm 70 năm thành lập Liên Hợp Quốc. Trong chuyến thăm Mỹ, Chủ tịch Tập Cận Bình đã hội đàm với Tổng thống Mỹ Ô-ba-ma. Hai nước Trung-Mỹ đạt được thành quả quan trọng với 49 nội dung thuộc nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh tế-thương mại, an ninh mạng, v.v. Giám đốc Viện Nghiên cứu về Mỹ thuộc Viện Nghiên cứu Các vấn đề quốc tế Trung Quốc Đằng Kiến Quần cho biết, thông qua chuyến thăm đã tiếp tục mở rộng nhận thức chung giữa hai nước Trung-Mỹ, bên cạnh đó hai bên cũng đã định hướng cho phát triển quan hệ hai nước trong thời gian tới.
Giám đốc Đằng Kiến Quân cho rằng, 49 nội dung đạt được giữa hai nước Trung-Mỹ là cực kỳ quan trọng, đặc biệt là đạt được nhận thức chung rộng rãi trong các vấn đề quan trọng như an ninh mạng, nhân quyền, Nam Hải, v.v có sự bất đồng lâu nay giữa hai nước Trung-Mỹ. Việc này nói lên bất đồng giữa hai nước đang thu hẹp, nhận thức chung tiếp tục được mở rộng, hai nước đều thể hiện nguyện vọng về xây dựng quan hệ nước lớn kiểu mới. Nhất là trong vấn đề an ninh mạng đã thể hiện hai bên Trung-Mỹ nỗ lực tìm kiếm hợp tác trong khi kiểm soát bất đồng một cách mang tính xây dựng.
"Xét từ góc độ Trung Quốc, khi đề cập vấn đề an ninh mạng, chủ yếu là nhấn mạnh an ninh mạng từ tầm vĩ mô, bao gồm phản đối việc lợi dụng mạng In-tơ-nét để chống chính phủ và xã hội. Trong khi Mỹ lại chủ yếu nhấn mạnh tấn công các hành vi tội phạm mạng bao gồm đánh cắp bí mật qua mạng, tin tặc, v.v. Bởi vậy, hai điều này có sự khác biệt nhất định, tuy nhiên thông qua sự nỗ lực, hai bên lần này đã đạt được nhận thức chung nhất định. Hai bên cam kết không lợi dụng mạng In-tơ-nét để đánh cắp quyền sở hữu trí tuệ".
Về hợp tác kinh tế-thương mại, tuy đàm phán về Hiệp định Đầu tư Trung-Mỹ mà bên ngoài mong đợi vẫn chưa đạt được, nhưng lãnh đạo hai nước tái khẳng định đàm phán là công việc kinh tế quan trọng nhất giữa hai nước. Ông Đăng Kiến Quần cho rằng, đàm phán về Hiệp định Đầu tư Trung-Mỹ hiện vẫn chưa đạt được chủ yếu có hai trở ngại, tin tưởng rằng cùng với đàm phán đi vào chiều sâu, việc đạt được hiệp định sẽ là điều dĩ nhiên.
Ngoài ra, thành quả trong chuyến thăm lần này của Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Ví dụ hai bên Trung-Mỹ quyết định lấy năm 2016 là Năm du lịch Trung-Mỹ, phấn đấu nâng số du khách hai chiều đột phá 5 triệu lượt người. Trung Quốc tuyên bố trong 3 năm tới sẽ tài trợ cho 50 nghìn học sinh hai nước đến nước đối phương du học. Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện Trung Quốc đã lần lượt ký thoả thuận hợp tác với Kênh Địa lý quốc gia Mỹ và Công ty Đi-xnây; hai nước Trung-Mỹ sẽ liên doanh thành lập công ty điện ảnh và phát hành quốc tế, v.v.
Ông Đằng Kiến Quần cho rằng chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình đã chỉ rõ định hướng cho phát triển quan hệ hai nước trong thời gian tới.
"Tôi cho rằng chuyến thăm lần này không chỉ triển khai thảo luận xoay quanh nhiệm kỳ còn hơn một năm của Tổng thống Ô-ba-ma, mà chủ yếu là xác định phương hướng phát triển quan hệ Trung-Mỹ trong 5 năm, 10 năm và lâu hơn nữa, đó là cần phải duy trì định hướng không xung đột, không đối đầu, tôn trọng lẫn nhau, hợp tác cùng thắng. Tôi cho rằng chúng ta cảm thấy vui mừng vì lãnh đạo hai nước đã đạt được nhận thức chung về định hướng như vậy".