• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Hai nước Trung-Mỹ ra Tuyên bố chung về biến đổi khí hậu-Chuyên gia cho rằng Tuyên bố chung sẽ tiếp thêm động lực mới cho Đàm phán Pa-ri

    2015-09-29 14:45:27     cri
    Trong thời gian Chủ tịch Trung Quốc Tập Bình tiến hành chuyến thăm cấp Nhà nước tới Mỹ, hai bên Trung-Mỹ đã ra "Tuyên bố chung Nguyên thủ Trung-Mỹ về biến đổi khí hậu". Chuyên gia cho rằng bản tuyên bố chung này sẽ tiếp thêm động lực mới cho Hội nghị Pa-ri về biến đổi khí hậu diễn ra trong hai tháng tới để đạt được Hiệp định công bằng và tích cực về biến đổi khí hậu toàn cầu.

    Đây là bản Tuyên bố chung mới về vấn đề biến đổi khí hậu do Nguyên thủ hai nước Trung-Mỹ công bố tiếp sau "Tuyên bố chung Nguyên thủ Trung-Mỹ về biến đổi khí hậu" mang tính lịch sử được công bố tại Bắc Kinh vào tháng 11/2014. Tuyên bố nêu rõ, hai bên Trung-Mỹ kiên định xiết tay cùng nỗ lực với các nước khác để đạt được thành quả Pa-ri với quyết tâm hùng vĩ và thành công tốt đẹp, thúc đẩy thực hiện mục tiêu được ghi trong công ước.

    Ông Châu Ký, Phó Chủ nhiệm Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và Hợp tác quốc tế Trung Quốc về ứng phó biến đổi khí hậu cho biết, qua Tuyên bố chung thấy được, hợp tác trong lĩnh vực biến đổi khí hậu giữa hai nước Trung-Mỹ đã trở nên sâu sắc hơn và cụ thể hóa hơn nữa.

    "Vấn đề trách nhiệm chung nhưng có sự khác biệt đã được sâu sắc hơn và thu được tiến triển nhiều hơn. Năm ngoái chỉ nói đồng ý nguyên tắc này, năm nay ngoài chấp nhận nguyên tắc này ra, còn yêu cầu nguyên tắc này cần được thể hiện trong các yếu tố cụ thể của Hiệp định; một nội dung quan trọng khác là trên vấn đề trị lý khí hậu toàn cầu, độ minh bạch là một phần không thể thiếu được, hai bên Trung-Mỹ đều nhấn mạnh tầm quan trọng của vấn đề độ minh bạch, tăng cường sự tin cậy và niềm tin bằng nâng cao độ minh bạch".

    Về vấn đề thực hiện vốn, Tuyên bố chung đã có sự trình bày cụ thể hơn. Hai bên tái khẳng định rằng, các nước phát triển cam kết đến năm 2020 hàng năm sẽ phối hợp huy động 100 tỷ đô-la Mỹ để đáp ứng nhu cầu của các nước đang phát triển. Mỹ tái khẳng định cam kết sẽ quyên góp 3 tỷ đô-la Mỹ cho Quỹ Khí hậu xanh; Trung Quốc tuyên bố huy động 20 tỷ Nhân dân tệ cho thành lập "Quỹ Hợp tác Nam Nam Trung Quốc về biến đổi khí hậu", nhằm hỗ trợ các nước đang phát triển ứng phó biến đổi khí hậu, trong đó bao gồm tăng cường năng lực của các nước đang phát triển trong việc sử dụng vốn của Quỹ Khí hậu xanh.

    Về mặt thúc đẩy hành động ứng phó biến đổi khí hậu trong nước, sự cam kết của Trung Quốc cũng là một trong những điểm sáng. Tuyến bố chung viết, Trung Quốc phấn đấu đến năm 2030 giảm lượng khí thải trong nước tính trên đơn vị GDP xuống từ 60-65% so với năm 2005. Ông Hà Kiến Khôn, Phó Chủ nhiệm Hội đồng chuyên gia về biến đổi khí hậu Quốc gia, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế các-bon thấp Trường Đại học Thanh Hoa Trung Quốc cho biết, điều này có nghĩa là Trung Quốc cần phải đưa ra sự nỗ lực nhiều hơn so với các nước phát triển.

    "Lượng khí thải không tăng có nghĩa là năng lượng hóa thạch gồm năng lượng than đá và dầu mỏ không tăng nữa, mà chỉ tăng thủy điện, năng lượng gió, năng lượng mặt trời và điện hạt nhân. Đây có nghĩa là hàng năm cần phải lần lượt sản xuất thêm 20 triệu ki-lô-oát năng lượng gió, 20 triệu ki-lô-oát năng lượng mặt trời, 10 triệu ki-lô-oát điện hạt nhân, luôn duy trì tốc độ phát triển như vậy mới có thể đáp ứng điều kiện dùng điện trong giờ cao điểm. Đây là điều kiện mà bất cứ một nước phát triển nào đều không có và không thể thực hiện được. Qua đó có thể thấy, cường độ giảm khí thải của Trung Quốc là rất mạnh.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>