Khi phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc cách đây hơn 40 năm, đồng chí Đặng Tiểu Bình nêu rõ, Trung Quốc là một nước đang phát triển, Trung Quốc thuộc thế giới thứ ba. Thời gian thấm thoát thoi đưa, tình hình quốc tế đã thay đổi, Trung Quốc cũng đã vươn lên trở thành nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới, song Chủ tịch Tập Cận Bình nói, Trung Quốc vẫn trước sau như một coi trọng hợp tác Nam- Nam.
"Cho dù Trung Quốc đã thu được thành tựu phát triển to lớn, song vẫn là một nước đang phát triển, vẫn trước sau như một coi trọng sự hợp tác Nam- Nam. Trung Quốc đề nghị triệu tập hội nghị bàn tròn lần này chính là mong thúc đẩy hợp tác Nam- Nam phát triển lên tầm cao hơn và cấp độ sâu hơn. Hợp tác Nam- Nam là hợp tác cùng có lợi cùng thắng.
Trên thực tế, là người đưa ra sáng kiến và là người thúc đẩy hợp tác Nam- Nam, trong mấy chục năm qua, cùng với thực lực của Trung Quốc không ngừng được tăng cường, Trung Quốc đã đóng góp ngày càng nhiều cho hợp tác Nam -Nam, trở thành đầu tàu thúc đẩy hợp tác Nam- Nam. Vì vậy, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki Mun đã có sự đánh giá cao như sau:
"Trung Quốc đã thu được thành công trong việc xóa đói giảm nghèo cho hàng triệu người sống dưới chuẩn nghèo, đồng thời đóng vai trò đầu tàu trong hợp tác Nam -Nam. Những biện pháp này sẽ có lợi cho cộng đồng nghèo khó nhất, dành hỗ trợ chính trị cho việc tổ chức thành công Hội nghị Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu diễn ra tại Pa-ri vào tháng 12. Cộng đồng quốc tế đang thúc đẩy Chương trình phát triển bền vững giai đoạn 2030, chia sẻ rộng rãi chính sách và cách làm của các nước Nam- Nam trong đó có Trung Quốc và một số nền kinh tế tăng trưởng nhanh chóng khác là điều hết sức quan trọng".
Trước đó, Hội nghị Thượng đỉnh Liên Hợp Quốc về phát triển đã thông qua Chương trình phát triển sau năm 2015. Chương trình này sẽ chỉ rõ phương hướng cho sự phát triển của các nước trên thế giới cũng như hợp tác quốc tế trong 15 năm tới.
Tại Hội nghị bàn tròn Hợp tác Nam -Nam, Chủ tịch Tập Cận Bình còn cho biết một tin mừng là, để giúp các nước đang phát triển phát triển kinh tế và cải thiện dân sinh, trong vòng 5 năm tới, Trung Quốc sẽ dành hỗ trợ cho các nước đang phát triển bằng "Sáu 100 dự án", trong đó gồm có 100 dự án xóa nghèo, 100 dự án hợp tác nông nghiệp, 100 dự án viện trợ bằng thúc đẩy thương mại, 100 dự án bảo vệ sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu, 100 bệnh viện và phòng khám, 100 trường học và trung tâm đào tạo. Ngoài ra, trong 5 năm tới, Trung Quốc còn sẽ tạo điều kiện cho các nước đang phát triển cử 120 nghìn người đến Trung Quốc dự lớp tập huấn và cung cấp 150 nghìn suất học bổng, đào tạo kỹ năng nghề nghiệp cho 500 nghìn người, bên cạnh đó Trung Quốc sẽ mở Học viện Hợp tác và Phát triển Nam -Nam, đồng thời viện trợ 2 triệu đô-la Mỹ tiền mặt cho Tổ chức Y tế thế giới.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |