• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Chủ tịch Tập Cận Bình trả lời truyền thông Mỹ: Thẳng thắn thiết thực, điểm trúng chỗ yếu

    2015-09-23 15:09:04     cri
    Ngày 22 tháng 9, trước thềm chuyến thăm cấp Nhà nước tới Mỹ, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã trả lời phỏng vấn bằng văn bản gồm 12 vấn đề của Tờ "Nhật báo Phố Uôn" Mỹ, từ vấn đề có phải Trung Quốc đang thách thức kết cấu quản lý toàn cầu do Mỹ đứng đầu hay không, đến xây dựng các đảo trên Nam Hải, gián điệp mạng; từ kinh tế Trung Quốc chậm lại, đầu tư nước ngoài rút vốn, đến cải cách đối mặt với những trở lực gì; từ công khai tài sản của quan chức, chống tham nhũng ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, đến tự do ngôn luận trên mạng In-tơ-nét, rồi đến vấn đề hạt nhân I-ran, vấn đề hạt nhân Triều Tiên, v.v. Tờ "Nhật báo Phố Uôn" hiển nhiên đã dày công chuẩn bị, những vấn đề nêu ra từ một khía cạnh đã nói lên những cảm nhận và ấn tượng của cộng đồng quốc tế đối với Trung Quốc.

    Học giả Trung Quốc cho rằng, Chủ tịch Tập Cận Bình trả lời phỏng vấn của truyền thông Mỹ, đã thể hiện sự coi trọng cao đối với việc giao lưu với truyền thông và công chúng Mỹ, có lợi cho phá vỡ cảm giác huyền bí của người Mỹ đối với Chủ tịch Tập Cận Bình.

    Giám đốc Viện Nghiên cứu vấn đề quốc tế Trung Quốc Tô Cách nêu rõ, về quản lý toàn cầu, Chủ tịch Tập Cận Bình nói "Trung Quốc là nước tham gia, nước xây dựng và nước đóng góp cho hệ thống quốc tế hiện hành", "Tôi không cho rằng có nước nào trên thế giới có thể khiến kết cấu quản lý toàn cầu nghiêng về phía mình", "làm thế nào hoàn thiện kết cấu quản lý toàn cầu cần do các nước cùng quyết định", sự bày tỏ như vậy đã thể hiện đầy đủ phong độ của lãnh đạo nước lớn chịu trách nhiệm, dám gánh vác và có sức mạnh hành động.

    Giám đốc Sở Nghiên cứu về Mỹ Viện Nghiên cứu Quan hệ quốc tế hiện đại Trung Quốc Đạt Nguy cho rằng, điểm khá nổi bật trong bài trả lời phỏng vấn của Chủ tịch Tập Cận Bình là đã đáp lại rõ ràng và kiên định về những lo ngại của Mỹ đối với Trung Quốc, không đưa ra bất cứ tín hiệu mập mờ nào. Về vấn đề môi trường kinh doanh ở Trung Quốc có phải đã xấu đi hay không, Chủ tịch Tập Cận Bình đưa ra thông tin từ cấp cao nhất: "Sử dụng vốn đầu tư nước ngoài là phương châm lâu dài của Trung Quốc", điều này đã khiến người Mỹ thở phào nhẹ nhõm. Về vấn đề hoàn thiện quản lý toàn cầu, ông Đạt Nguy cho rằng, lập luận của Chủ tịch Tập Cận Bình đã chứng tỏ một cách đầy sức thuyết phục về một đạo lý: Chủ đạo thế giới không chỉ là vấn đề nguyện vọng mà còn là vấn đề năng lực.

    Phó Giám đốc Học viện Quan hệ quốc tế Đại học Phúc Đán Ngô Tâm Bá cho rằng, lời nói của Chủ tịch Tập Cận Bình đã chứng tỏ Trung Quốc và Mỹ có không gian hợp tác rất lớn về mặt cùng tấn công tội phạm mạng, lừa đảo tài chính trên mạng v.v, bên cạnh đó, là nạn nhân của các vụ tấn công mạng, Trung Quốc cũng thiết thực nhắc nhở các nước cần cải thiện những điểm còn chưa quy phạm tồn tại trên mạng In-tơ-nét toàn cầu. Do vậy, Mỹ cần đưa ra tinh thần nước lớn chịu trách nhiệm, cùng Trung Quốc giữ gìn an ninh mạng.

    Nghiên cứu viên Sở Nghiên cứu về Mỹ Viện Khoa học xã hội Trung Quốc Đào Văn Chiêu nói, bài trả lời phỏng vấn của Chủ tịch Tập Cận Bình đề cập đến lĩnh vực rộng lớn, cũng điểm trúng chỗ yếu nhiều vấn đề ở cấp độ sâu, thậm chí kể cả thị trường chứng khoán "giữ kín như bưng".

    Chủ tịch Điều hành Tập đoàn báo chí truyền thông Murdock nói, truyền thông Mỹ và quốc tế quan tâm cao chuyến thăm cấp Nhà nước tới Mỹ của Chủ tịch Tập Cận Bình, các phương tiện truyền thông như Tờ "Nhật báo Phô Uôn", v.v trực thuộc Tập đoàn Báo chí truyền thông sẽ đưa tin toàn diện về chuyến thăm này.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>