• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Trung Quốc đáp lại những hoài nghi của báo giới nước ngoài về triển vọng phát triển kinh tế và cho biết kinh tế Trung Quốc năm nay vẫn sẽ tăng khoảng 7%

    2015-09-23 12:03:39     cri
    Ngày 22/9, tại Bắc Kinh, trước những tiếng nói hoài nghi về số liệu và triển vọng phát triển kinh tế Trung Quốc của báo giới nước ngoài, Tổng Thư ký Uỷ ban Phát triển và Cải cách Nhà nước Trung Quốc Lý Phác Dân cho biết, tình hình kinh tế Trung Quốc phát triển theo hướng tốt trong ổn định, năm nay sẽ thực hiện mục tiêu đặt ra, mức tăng kinh tế vào khoảng 7%. Nhìn về lâu dài, kinh tế Trung Quốc có động lực, có điểm tựa sẽ duy trì phát triển lành mạnh và ổn định.

    Về biểu hiện của kinh tế vĩ mô Trung Quốc từ đầu năm đến nay, Tổng Thư ký đồng thời là Người phát ngôn của Uỷ ban Phát triển và Cải cách Nhà nước Trung Quốc Lý Phác Dân nêu rõ, nhìn chung xuất hiện đà tuy chậm lại nhưng ổn định và phát triển theo hướng tốt, các biện pháp ổn định tăng trưởng, điều chỉnh kết cấu, thúc đẩy dân sinh đều đã cho hiệu quả. Ông nói:

    "Tình hình kinh tế Trung Quốc hiện nay, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã khái quát rất sinh động và chính xác tại Hội nghị Đa-vốt diễn ra mới đây, đó là tuy có bấp bênh nhưng vẫn phát triển theo hướng tốt. Tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm vào khoảng 7%, là mức trung bình cao, cũng nằm trong khu vực hợp lý. Bên cạnh đó, việc làm, vật giá, sản xuất nông nghiệp đều duy trì phát triển ổn định. Phát triển kinh tế có nhiều điểm nhấn mới, chủ yếu biểu hiện ở cải thiện dân sinh, điều chỉnh kết cấu, chuyển đổi động lực, cải cách mở cửa đều đã giành được một loạt tiến triển quan trọng".

    Người phát ngôn Lý Phác Dân đã dẫn con số cụ thể nêu rõ, 8 tháng đầu năm, thành thị Trung Quốc đã tăng thêm 9,52 triệu việc làm, hoàn thành 95% mục tiêu việc làm cả năm; ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế tạo tăng 10,4%, liên tục 9 tháng cao hơn mức tăng của ngành công nghiệp từ quy mô trở lên. Tỉ lệ đóng góp của tiêu dùng vượt quá đầu tư, mức tăng ngành dịch vụ cao hơn ngành công nghiệp, động lực tăng trưởng mới đang được tăng nhanh vun đắp và hình thành. Những thứ đó đều trở thành điểm nhấn trong phát triển kinh tế.

    Nói đến mục tiêu phát triển kinh tế năm nay, ông Lý Phác Dân nêu rõ, có niềm tin kiên định thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế khoảng 7%. Ông nói:

    "6 tháng cuối năm, kinh tế Trung Quốc sẽ tiếp tục vận hành trong khu vực hợp lý, tăng trưởng kinh tế cả năm có thể đạt khoảng 7%. Trong tình hình tăng trưởng kinh tế nhìn chung ổn định, tình hình cung cầu thị trường cơ bản, cơ hội việc làm sẽ tiếp tục tăng ổn định, mức giá chung có tăng chút ít, mục tiêu phát triển kinh tế trong năm có thể thực hiện".

    Triển vọng phát triển trung kỳ và lâu dài của Trung Quốc, ông Lý Phác Dân cho biết, các chiến lược quan trọng như "Một vành đai, một con đường", phát triển đồng bộ Bắc Kinh-Thiên Tân-Hà Bắc, vành đai kinh tế sông Trường Giang v.v sẽ cung cấp động lực bền vững cho phát triển đất nước. Nhìn chung, bốn nhân tố có lợi sẽ hỗ trợ kinh tế Trung Quốc phát triển ổn định lâu dài. Ông nói:

    "Một là, phát triển khu vực có không gian rất lớn; hai là, đô thị hóa kiểu mới sẽ mang lại nhiều nhu cầu đầu tư và tiêu dùng; ba là, thực hiện chiến lược phát triển được thúc đẩy bởi đổi mới sáng tạo, mọi người đều lập nghiệp và đổi mới sáng tạo cung cấp điểm tăng trưởng kinh tế mới; bốn là, Trung Quốc thực hiện một loạt biện pháp cải cách sâu sắc toàn diện, kể cả cải cách thể chế hành chính, cải cách thể chế đầu tư huy động vốn, cải cách thuế và tài chính, cải cách giá cả sẽ mang lại sức sống lớn mạnh hơn cho chủ thể thị trường, sẽ tạo không gian, động lực và điểm tựa cho phát triển kinh tế Trung Quốc sau này".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>