• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bước vào giờ đếm ngược-Trung Quốc cho biết Nguyên thủ hai nước sẽ trao đổi sâu rộng về nhiều vấn đề

    2015-09-18 11:04:13     cri
    Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Trịnh Trạch Quang ngày 17 tháng 9 cho biết, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Mỹ từ ngày 22 tháng 9 của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình không những sẽ thúc đẩy tăng cường tin cậy lẫn nhau, thúc đẩy phát triển quan hệ nước lớn kiểu mới Trung-Mỹ, mà còn mang lại thành quả rực rỡ trong nhiều lĩnh vực hợp tác giữa hai nước. Ông Trịnh Trạch Quang cho biết, vấn đề kinh tế, sự tương tác tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, tranh chấp trên Nam Hải, an ninh mạng, truy bắt tội phạm tham nhũng trốn ra nước ngoài và thu hồi tang vật, v.v đều sẽ được đưa vào danh mục các vấn đề trao đổi trong cuộc gặp giữa Nguyên thủ hai nước lần này.

    Mới đây, Nhà trắng Mỹ cho biết, Tổng thống Mỹ Ô-ba-ma sẽ đón Chủ tịch Tập Cận Bình tại Nhà trắng vào ngày 25 tháng 9, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cũng cho biết, Nguyên thủ hai nước sẽ tổ chức nhiều cuộc hội đàm trong chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Tập Cận Bình. Trợ lý Bộ trưởng Trịnh Trạch Quang cho biết, cuộc gặp giữa Nguyên thủ hai nước sẽ đảm bảo quan hệ Trung Quốc - Mỹ tiếp tục phát triển về phía trước theo quỹ đạo đúng đắn trong xây dựng quan hệ nước lớn kiểu mới. Ông nói:

    "Nguyên thủ hai nước Trung Quốc và Mỹ sẽ tiếp tục trao đổi mang tính chiến lược tiếp sau 'Cuộc gặp trang trại' ở bang Ca-li-pho-ni-a và 'Cuộc trò chuyện ban đêm Doanh Đài' ở Bắc Kinh, đi sâu trao đổi thẳng thắn về các vấn đề quan trọng như tình hình quốc tế và khu vực, chính sách đối nội đối ngoại của mỗi nước và quan hệ song phương v.v, tăng thêm sự hiểu biết, mở rộng nhận thức chung, đảm bảo quan hệ Trung Quốc và Mỹ tiếp tục phát triển về phía trước theo quỹ đạo đúng đắn trong xây dựng quan hệ nước lớn kiểu mới".

    Ông Trịnh Trạch Quang cho biết, hiện nay trong quan hệ Trung-Mỹ tồn tại một số vấn đề bất đồng và nhạy cảm, Trung Quốc cho rằng, điều then chốt nhất là tôn trọng lợi ích cốt lõi và mối quan tâm quan trọng của nhau, tích cực tìm biện pháp thúc đẩy giải quyết vấn đề liên quan, cần phải tích cực kiểm soát các vấn đề không thể giải quyết 'ngày một ngày hai' với thái độ mang tính xây dựng, phòng ngừa mâu thuẫn leo thang. Về việc một số người trong nước Mỹ quan ngại về kinh tế Trung Quốc và tương lai hợp tác kinh tế- thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ, ông Trịnh Trạch Quang nói:

    "Vấn đề kinh tế luôn là vấn đề quan trọng trong cuộc gặp giữa Nguyên thủ hai nước Trung Quốc và Mỹ, trong chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Tập Cận Bình, vấn đề này cũng sẽ được thảo luận đầy đủ. Trung Quốc và Mỹ cần thiết phải tăng cường điều phối chính sách kinh tế vĩ mô trong bối cảnh kinh tế toàn cầu hiện nay, cùng thúc đẩy kinh tế toàn cầu tăng trưởng ổn định, Trung Quốc và Mỹ sẽ áp dụng thái độ tích cực mở rộng hợp tác kinh tế -thương mại song phương, tạo ra nhiều việc làm và mang lại lợi ích thiết thực hơn cho nhân dân hai nước".

    Ông Trịnh Trạch Quang cho biết, hiện nay hai nước đang tích cực thúc đẩy đàm phán Hiệp định Đầu tư song phương, sau khi hoàn thành đàm phán sẽ tiếp thêm động lực to lớn mới cho hợp tác kinh tế- thương mại song phương, doanh nghiệp hai nước Trung Quốc và Mỹ còn có thể bổ khuyết thế mạnh cho nhau, cùng phát triển thị trường bên thứ ba, mở ra không gian mới cho hợp tác kinh tế- thương mại sau này.

    Ông Trịnh Trạch Quang cho biết, hai bên có triển vọng giành được thành quả rực rỡ trong nhiều lĩnh vực, bên cạnh đó, lãnh đạo hai nước cũng sẽ trao đổi thẳng thắn về một số vấn đề bất đồng, giảm bớt sự hiểu lầm, tăng thêm sự hiểu biết, tích cực nghiên cứu tìm tòi xử lý ổn thỏa vấn đề hữu quan bằng phương thức mang tính xây dựng, tránh ảnh hưởng đến toàn cục hợp tác giữa hai nước Trung Quốc và Mỹ.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>