• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc cho rằng Chủ tịch Tập Cận Bình thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước tới Mỹ và tham dự các hội nghị cấp cao của Liên Hợp Quốc có ý nghĩa cột mốc

    2015-09-17 14:13:40     cri
    Ngày 16/9, Bộ Ngoại giao Trung Quốc và Nhà trắng Mỹ cùng lúc tuyên bố, nhận lời mời của Tổng thống Mỹ Ô-ba-ma, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Mỹ từ ngày 22-25/9. Trung Quốc còn tuyên bố, nhận lời mời của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki Mun, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ tham dự hàng loạt hội nghị cấp cao nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Liên Hợp Quốc diễn ra từ ngày 26-28/9.

    Cùng ngày tại Bắc Kinh, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho biết, chuyến thăm lần này đúng vào dịp kỷ niệm 70 năm Ngày chiến thắng Phát-xít của thế giới và Ngày thành lập Liên Hợp Quốc, cho nên việc thực hiện chuyến thăm trong một năm rất đặc thù này sẽ mang đậm ý nghĩa của bề dày lịch sử. Chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình là chuyến đi vì mục đích hợp tác hữu nghị Trung-Mỹ, là vì phát triển hòa bình thế giới, nhất định sẽ trở thành chuyến thăm quan trọng có ý nghĩa cột mốc trong tiến trình phát triển quan hệ Trung-Mỹ nói riêng và hòa bình thế giới nói chung.  Nguyên thủ hai nước Trung-Mỹ đã thực hiện các cuộc đi thăm lẫn nhau trong 3 năm liền. Liên quan những mâu thuẫn và bất đồng giữa hai nước cũng như vấn đề mới, thách thức mới xuất hiện trong quá trình đi sâu trao đổi giữa hai bên, Bộ trưởng Vương Nghị cho biết, hai bên cần phải duy trì trao đổi chiến lược, tránh phán đoán sai lầm về chiến lược, vì vậy tăng cường tin vậy, giải thích thắc mắc sẽ là nội dung quan trọng trong chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Tập Cận Bình.

    "Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ tổ chức nhiều cuộc hội đàm với Tổng thống Ô-ba-ma, tiếp xúc rộng rãi với nhân sĩ các giới trong và ngoài đảng cầm quyền của Mỹ, chúng tôi mong chờ hai bên xác nhận lại phương hướng phát triển và ý tưởng chiến lược của mỗi bên, xác nhận lại lợi ích chung ngày một gia tăng của Trung-Mỹ, xác nhận lại trách nhiệm mà hai bên cần phải gánh vác trong gìn giữ hòa bình, ổn định và phát triển".

    Là hai nước Ủy viên Thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, lần lượt là nền kinh tế lớn thứ nhất và thứ hai trên thế giới hiện nay, hướng đi của quan hệ Trung-Mỹ không những liên quan tới lợi ích thiết thân của nhân dân hai nước, điều quan trọng hơn còn liên quan tới tương lai của châu Á nói riêng và cả thế giới nói chung. Bộ trưởng Vương Nghị cho biết, chuyến thăm lần này của Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ gửi thông tin rõ ràng tới đảng cầm quyền và đảng đối lập Mỹ cũng như các nước trên thế giới:

    "Trung Quốc sẽ kiên trì đi theo con đường Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, kiên trì thực thi chính sách ngoại giao hòa bình độc lập tự chủ, kiên trì thúc đẩy chiến lược mở cửa cùng có lợi cùng thắng. Trung Quốc không đeo đuổi đất nước giàu mạnh tất sẽ xưng bá, mà là kiên trì phát triển hòa bình; Trung Quốc không đeo đuổi chính trị cường quyền, mà là thúc đẩy dân chủ hóa quan hệ quốc tế; Trung Quốc không đeo đuổi khái niệm thắng thua, mà là đề xướng hợp tác cùng thắng; Trung Quốc không đeo đuổi mục đích chỉ vì lợi ích, mà sẽ thực thi quan niệm lợi ích đúng đắn".

    Sau khi kết thúc chuyến thăm Mỹ, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ đến trụ sở Liên Hợp Quốc để tham dự hàng loạt hội nghị cấp cao liên quan. Bộ trưởng Vương Nghị cho biết, tại Hội nghị Thượng đỉnh Liên Hợp Quốc về đề tài phát triển, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ trình bày quan niệm phát triển lấy công bằng, mở cửa, toàn diện và sáng tạo đổi mới làm hạt nhân, sẽ chủ trì Hội nghị bàn tròn về Hợp tác Nam-Nam và Hội nghị Thượng đỉnh về phụ nữ toàn cầu do Trung Quốc và Liên Hợp Quốc phối hợp tổ chức, đồng thời tham dự hoạt động liên quan về vấn đề biến đổi khí hậu.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>