• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Lưới điện Quốc gia Trung Quốc ra sức thúc đẩy mạng In-tơ-nét năng lượng toàn cầu-Liên Hợp Quốc hoan nghênh nỗ lực phát triển năng lượng sạch của Trung Quốc

    2015-09-15 10:26:09     cri
    Ngày 14/9, tại Niu-oóc, Mỹ, Tập đoàn Lưới điện quốc gia Trung Quốc đã ra mắt cuốn "Mạng In-tơ-nét năng lượng toàn cầu", một tác phẩm lý luận trong việc quản lý năng lượng thế giới, phổ biến và thực hiện tầm nhìn về năng lượng hiệu quả cao, tận dụng bền vững.

    Giả thiết rằng liệu có thể khiến các nước láng giềng thậm chí là các nước trên các châu lục đều có thể chia sẻ nguồn điện năng được sản xuất tại khu vực có tài nguyên năng lượng dồi dào hay không? Biện pháp của xã hội loài người hiện nay là truyền tải điện đường dài. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Lưới điện quốc gia Trung Quốc Lưu Chấn Á cho biết, mạng lưới điện kết nối toàn cầu có thể giải quyết rất nhiều vấn đề năng lượng đặt ra cho xã hội loài người.

    "Tại sao mạng In-tơ-nét năng lượng lại là lưới điện, chứ không phải mạng lưới đường bộ, mạng lưới đường sắt? Hình thức chuyển hoá tốt nhất nguồn năng lượng hoá thạch là điện, hình thức chuyển hoá tốt nhất của nguồn năng lượng sạch cũng là điện. Bởi vậy, mạng In-tơ-nét năng lượng toàn cầu phải là lưới điện, chứ không thể là thứ gì khác".

    Tuy nhiên, như mọi người đều biết, truyền tải điện đường dài sẽ bị hao tổn, nhưng nếu nâng cao điện áp của lưới điện truyền tải sẽ có thể giảm thiểu được hao tổn, vì vậy lưới điện siêu cao áp đã ra đời. Nói một cách đơn giản, lưới điện siêu cao áp là được cấu thành bởi lưới điện hai chiều trên 1000 KV và điện một chiều trên 800 KV. Trung Quốc hiện là quốc gia đầu tiên và cũng là duy nhất trên thế giới nắm được và đã ứng dụng thực tế công nghệ siêu cao áp.

    Tập đoàn Lưới điện quốc gia Trung Quốc đang giới thiệu quảng bá quan niệm như sau: Giả thiết rằng nguồn điện năng được sản xuất tại khu vực có tài nguyên năng lượng dồi dào được đưa đến khu vực cần điện thông qua lưới điện truyền tải siêu cao áp, như vậy khu vực cần sử dụng điện sẽ không phải xây dựng các nhà máy phát điện mới, cũng không cần phải vận chuyển một khối lượng lớn nguyên liệu hoá thạch nữa.

    Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Lưới điện quốc gia Trung Quốc Lưu Chấn Á cho biết, muốn giải quyết những vấn đề do năng lượng hoá thạch mang lại về căn bản là phải thực hiện sự thay thế bằng năng lượng sạch trong khai thác năng lượng, thực thi sự thay thế bằng điện năng trong tiêu dùng năng lượng. Mạng In-tơ-nét năng lượng toàn cầu chính là dựa trên quan điểm năng lượng như vậy, lấy lưới điện siêu cao áp làm cốt cán, lưới điện thông minh làm nền tảng, truyền tải nguồn năng lượng sạch làm chủ đạo.

    Ông Lưu Chấn Á hi vọng trong vài chục năm tới thực hiện sự kết nối trong nước, trong châu lục và liên lục địa, cơ bản hoàn thành xây dựng mạng In-tơ-nét năng lượng toàn cầu vào trước năm 2050. Qua tính toán, giá thành kinh tế trong truyền tải điện siêu cao áp thấp hơn phương thức truyền thống, cân nhắc đến nguồn tài nguyên năng lượng hoá thạch sau này sẽ càng thêm khan hiếm, tính kinh tế của việc truyền tải năng lượng sạch cự ly xa sẽ càng thêm nổi bật.

    Về khả năng việc kết nối lưới điện có thể sẽ mang lại vấn đề địa chính trị, Tập đoàn Lưới điện quốc gia Trung Quốc cho biết, mấu chốt là liệu các nước có nhận thức được ý nghĩa của ý tưởng này trong ứng phó biến đổi khí hậu, thúc đẩy các nước kiến tạo cộng đồng lợi ích chung hay không.

    Trợ lý Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách về vấn đề biến đổi khí hậu Gia-nốt Pa-dơ-tô cho biết, quan niệm mạng In-tơ-nét năng lượng toàn cầu này đã đưa ra phương án giải quyết vừa có tính lý luận lại có tính thao tác trong ứng phó biến đổi khí hậu toàn cầu. Ông cũng hoan nghênh những đóng góp của Trung Quốc trong việc thúc đẩy ứng phó biến đổi khí hậu.

    "Những quan niệm và nghiên cứu phát triển công nghệ về giảm thiểu phát thải do Trung Quốc đề xuất ngày càng trở thành một trong những định hướng dẫn dắt toàn cầu, cũng là người dẫn đầu trong xuất khẩu công nghệ năng lượng sạch cho các nước đang phát triển khác, khiến các nước này đi lên con đường phát triển bền vững".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>