• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Bài phát biểu tại Diễn đàn Đa-vốt của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường được đánh giá tích cực-Xu hướng kinh tế Trung Quốc trở thành tiêu điểm quan tâm

    2015-09-11 14:58:48     cri
    Diễn đàn Đa-vốt mùa Hè năm 2015 ngày 10 tháng 9 đã diễn ra tại Đại Liên. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã dự và có bài phát biểu tại Lễ khai mạc. Trong bài phát biểu, Thủ tướng Lý Khắc Cường tiếp tục phân tích xu hướng kinh tế Trung Quốc, tái khẳng định kinh tế Trung Quốc sẽ không "hạ cánh cứng", cho biết Trung Quốc quyết không tiến hành cuộc chiến tiền tệ, cho rằng doanh nghiệp lập nghiệp đóng vai trò "cánh chim đầu đàn" mới. Nhiều nhân sĩ dự hội nghị cho rằng, bài phát biểu của Thủ tướng Lý Khắc Cường đã cho thế giới thấy quyết tâm và niềm tin điều chỉnh cơ cấu, ổn định tăng trưởng, thúc đẩy phát triển của Chính phủ Trung Quốc, cũng khiến các nhà đầu tư trên thế giới yên lòng.

    Trong bài phát biểu, Thủ tướng Lý Khắc Cường trước tiên giới thiệu về những điều Thủ tướng tai nghe mắt thấy tại Công ty Người sáng tạo (Maker) ở Đại Liên, cho rằng họ đang đóng vai trò "cánh chim đầu đàn" mới, thể hiện với mọi người về hy vọng phát triển kinh tế sau này.

    Phó Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế Chu Dân chỉ rõ, sáng tạo đổi mới là vấn đề quan trọng trong phát triển công nghệ và nâng cao năng suất lao động của cả thế giới, Chính phủ Trung Quốc dốc sức thúc đẩy sáng tạo đổi mới quy mô có lợi cho ưu hóa cơ cấu tăng trưởng kinh tế. Ông nói:

    "Trong quá trình sáng tạo quy mô lớn, tôi cho rằng, nếu Chính phủ Trung Quốc có thể dẫn dắt sự sáng tạo đổi mới quy mô này vào việc tổng hợp thành đầu ra của ngành công nghiệp và nâng cao năng suất lao động của toàn ngành, thì sẽ thay đổi về căn bản kết cấu tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc".

    Trong bài phát biểu, Thủ tướng Lý Khắc Cường một lần nữa nhấn mạnh kinh tế Trung Quốc "tuy có bấp bênh, nhưng nhìn chung vẫn phát triển theo hướng tốt", cho rằng mức tăng công nghiệp công nghệ cao nhanh hơn rõ rệt so với công nghiệp nói chung, phát triển kinh tế xanh, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường trên đà đi lên, điểm tăng trưởng kinh tế mới đang nhanh chóng hình thành. Giáo sư Đại học Ha-vớt Fahmi Tarazi cho rằng, bài phát biểu của Thủ tướng Lý Khắc Cường đã truyền đi thông điệp rất tích cực với cộng đồng quốc tế, ông mong nhìn thấy công cuộc cải cách của Trung Quốc thu được thành quả. Ông nói:

    "Bài phát biểu đã tăng thêm niềm tin của các nhà đầu tư đối với kinh tế Trung Quốc cũng như phát triển sau này của Trung Quốc. Mặt khác, nó cũng đóng vai trò xoa dịu thị trường quốc tế. Thủ tướng chỉ rõ kinh tế Trung Quốc vẫn mạnh mẽ, tuy vẫn có thách thức, nhưng Chính phủ Trung Quốc vẫn rất có niềm tin đối với việc giải quyết những vấn đề này. Đa dạng hóa và quốc tế hóa nền kinh tế là xu thế tất yếu, biện pháp cải cách có thể đóng vai trò hỗ trợ, chúng ta mong nhìn thấy vai trò lâu dài của những biện pháp này".

    Trong khi trình bày Trung Quốc là nguồn động lực cho tăng trưởng kinh tế thế giới, Thủ tướng Lý Khắc Cường còn giới thiệu các biện pháp cụ thể cải cách thị trường hóa trong các lĩnh vực tài chính và thuế, đầu tư và huy động vốn, giá cả v.v, Thủ tướng cho biết, Trung Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy cải cách một cách có trật tự, quyết tâm này sẽ không thay đổi, nhịp bước sẽ không chậm lại. Phó Chủ tịch Hãng điện tử TSL Trung Quốc Dương Hiểu Trung cho rằng, Chính phủ khóa này đã làm rất nhiều việc về cải cách, nhất là biện pháp phân quyền rất có lợi cho phát triển nhiều ngành nghề của Trung Quốc. Ông nói:

    "Phê duyệt về nhiều mặt đã chuyển thành xác nhận, từ xác nhận đã chuyển thành đăng ký, chúng tôi cho rằng đây là thông tin rất có lợi cho ngành công nghiệp quang điện chúng tôi, giúp tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu suất phê duyệt một số dự án quan trọng của chúng tôi, hỗ trợ rất lớn cho việc mở rộng dự án và để sản phẩm mang lại hiệu quả cao".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>