• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Khai mạc Diễn đàn Bắc Kinh các Giám đốc sân bay hữu nghị toàn cầu lần thứ 4

    2015-09-11 10:03:05     cri
    Ngày 10/9, Diễn đàn Bắc Kinh các Giám đốc sân bay hữu nghị toàn cầu lần thứ 4 với chủ đề "Hợp tác thiết thực-Phát triển sáng tạo" đã diễn ra tại Sân bay Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Trong thời gian diễn ra diễn đàn, đại diện các hãng hàng không chủ chốt trên toàn cầu sẽ cùng chia sẻ kinh nghiệm phát triển sân bay, thảo luận và triển vọng xu thế phát triển trong thời gian tới của ngành sân bay.

    Kể từ khi mở đường bay đến Trung Quốc năm 1985, Hãng Hàng không Xin-ga-po đã chào mừng kỷ niệm 30 năm mở đường bay đến Trung Quốc. Trưởng đại diện Hãng Hàng không Xin-ga-po tại Trung Quốc Pốc Si-au Hê-ông cho biết, Trung Quốc là thị trường cực kỳ quan trọng của Hãng Hàng không Xin-ga-po, trong 30 năm qua, Hãng Hàng không Xin-ga-po đã thực hiện tăng trưởng vững chắc tại thị trường Trung Quốc.

    30 năm qua, vị thế quốc tế cũng như chất lượng dịch vụ của Sân bay Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc không ngừng được nâng cao. Ông Pốc Si-au Hê-ông cho biết, từ mặt xây dựng sân bay, Sân bay Thủ đô Bắc Kinh vẫn cần phải tiếp tục coi trọng dịch vụ chi tiết hơn, ví dụ như sân bay Chan-gi của Xin-ga-po đã trải thảm toàn bộ mặt đất, tuy đây là một thay đổi rất nhỏ nhưng sẽ làm cho môi trường của cả sân bay trở nên yên tĩnh hơn, mức độ thoải mái của hành khách cũng được nâng cao. Ông còn cho biết, từ hai chuyến một tuần đến 120 chuyến một tuần hiện nay, nhu cầu đối với thị trường Trung Quốc của Hãng Hàng không Xin-ga-po sẽ tiếp tục gia tăng, cùng với số người Trung Quốc đi du lịch nước ngoài tăng lên, trong thời gian tới nhất định sẽ tiếp tục tăng, đây là xu thế không thể thay đổi.

    Tổng Giám đốc Tập đoàn Sân bay Thái Lan Xi-ri-ma-tha-kan tham dự diễn đàn lần này cho biết, 1/3 hành khách đến Thái Lan là người Trung Quốc, du khách Trung Quốc chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong số 45 triệu du khách quốc tế đến Băng Cốc, đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của Thái Lan. Ngoài ra, các sân bay Thái Lan đang tranh thủ xin chính sách miễn thị thực dành cho lưu học sinh Trung Quốc.

    Ông Xi-ri-ma-tha-kan còn cho biết, Chính phủ Thái Lan rất coi trọng sự đóng góp của du khách Trung Quốc đối với ngành du lịch Thái Lan. Bởi vậy, các sân bay Thái Lan trong thời gian tới sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác giữa các hãng hàng không Thái Lan và Trung Quốc, bao gồm mở thêm càng nhiều đường bay, thực hiện mục tiêu tăng gấp đôi về tiếp đón hành khách Trung Quốc. Vì vậy, các sân bay sẽ áp dụng biện pháp rất mạnh mẽ về mặt bảo đảm an ninh, không vì bấp bênh chính trị mà đe dọa đến vấn đề an toàn của hành khách.

    Giám đốc nghiệp vụ hàng không Công ty Cổ phần Sân bay Thủ đô Bắc Kinh Mạnh Hiến Vĩ cho biết, Sân bay Thủ đô sẽ coi trọng trao đổi, giao lưu và hợp tác hơn nữa với các sân bay của các nước Đông Nam Á, hy vọng các mặt như điểm đến, tần suất bay, khai thác thị trường, v.v sẽ tăng lên trong thời gian tới.

    Theo ông Mạnh Hiến Vĩ, hiện Sân bay Thủ đô đang tiếp tục tranh thủ chính sách miễn thị thực trong 72 tiếng đồng hồ, để hành khách có thể lưu trú và du lịch ngắn ngày tại Bắc Kinh, việc này cũng sẽ góp phần thúc đẩy khai thác các điểm đến và hoàn thiện mạng lưới đường bay đến Đông Nam Á.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>