• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đối thoại với lãnh đạo các doanh nghiệp hàng đầu thế giới nhấn mạnh Trung Quốc vẫn là động lực cho tăng trưởng kinh tế thế giới

    2015-09-10 11:47:11     cri

    Chiều ngày 9/9, cuộc đối thoại và giao lưu cấp cao đã diễn ra tại Diễn đàn Đa-vốt mùa Hè năm 2015 ở Đại Liên. Nhân vật chính của cuộc đối thoại là Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và nhà lãnh đạo các công ty đa quốc gia hàng đầu thế giới. Trong cuộc giao lưu hơn một tiếng đồng hồ, Thủ tướng Lý Khắc Cường đã trình bày một cách xúc tích về những quan ngại của bên ngoài đối với rủi ro kinh tế Trung Quốc, nhấn mạnh Trung Quốc vẫn là nguồn động lực cho tăng trưởng kinh tế thế giới.

    Trong bối cảnh lớn kinh tế thế giới tăng trưởng yếu ớt, áp lực đi xuống của kinh tế Trung Quốc vẫn chưa suy giảm. Là một trong những đề tài mà bên ngoài quan tâm nhất, Thủ tướng Lý Khắc Cường trước tiên trả lời vấn đề này cho biết:

    "Kinh tế Trung Quốc có thể nói là 'tình hình có bấp bênh, nhưng theo xu thế tốt' hay nói cách khác vẫn đang chuyển biến theo hướng tốt. Đây chính là do kinh tế Trung Quốc nửa đầu năm nay tăng 7%, vẫn đứng đầu trong các nền kinh tế chủ chốt trên thế giới".

    Thủ tướng Lý Khắc Cường nhấn mạnh, miễn là tạo việc làm khá đầy đủ, thu nhập của cư dân tăng đồng bộ với GDP và môi trường không ngừng được cải thiện, tốc độ phát triển như vậy là điều mà Trung Quốc có thể chấp nhận được. Bên cạnh đó, cao trào "người người lập nghiệp, muôn người sáng tạo" đang trở thành động lực mới cho tăng trưởng kinh tế.

    Tháng 6 và tháng 7 năm nay, thị trường chứng khoán Trung Quốc bấp bênh bất thường dẫn đến sự quan tâm của toàn cầu. Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết, bộ ngành liên quan của Trung Quốc đã áp dụng biện pháp phòng ngừa xảy ra rủi ro tài chính mang tính hệ thống. Trung Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy cải cách thể chế tài chính, và sẽ lần lượt ban hành các biện pháp như nới lỏng sự thâm nhập của các ngân hàng dân doanh, bao gồm sự thâm nhập có trật tự của vốn nước ngoài cũng như hợp tác với phía Trung Quốc.

    Việc Trung Quốc mới đây điều chỉnh giảm giá đồng Nhân dân tệ thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế, có người thậm chí lo lắng sẽ dẫn đến "cuộc chiến tiền tệ". Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết, sau khi điều chỉnh giảm tỷ giá đôi chút, tỷ giá hối đoái của đồng Nhân dân tệ hiện đã cơ bản giữ ổn định. Bởi vì, đồng Nhân dân tệ không tồn tại nền tảng tiếp tục giảm giá, kinh tế Trung Quốc vận hành trong phạm vi hợp lý, Trung Quốc cũng có nguồn dự trữ ngoại tệ khá dồi dào, hơn thế nữa xuất siêu trong cán cân thương mại hàng hoá vẫn đang gia tăng, điều này cho thấy tỷ giá hối đoái của đồng Nhân dân tệ có thể duy trì cơ bản ổn định ở mức hợp lý và cân bằng.

    Thủ tướng Lý Khắc Cường còn cho biết, đồng Nhân dân tệ tiếp tục sụt giá không có lợi cho tiến trình quốc tế hoá, Trung Quốc không mong kích thích xuất khẩu thông qua phá giá đồng Nhân dân tệ, càng không muốn trông thấy "cuộc chiến tiền tệ" xảy ra trên thế giới, nếu quả thực xảy ra "cuộc chiến tiền tệ" chỉ có hại chứ không có lợi cho Trung Quốc. Thủ tướng Lý Khắc Cường nhấn mạnh, việc quốc tế hoá đồng Nhân dân tệ sẽ do thị trường lựa chọn, cũng cần phải dựa trên thực tế phát triển kinh tế của Trung Quốc.

    "Có thể khẳng định một điều là, đồng Nhân dân tệ tiếp tục sụt giá chắc chắn sẽ không có lợi cho quốc tế hoá đồng Nhân dân tệ, đây không phải là định hướng chính sách của Trung Quốc. Trung Quốc sẵn sàng tham gia vào rỏ định giá SDR, không những nhằm từng bước thực hiện quốc tế hoá đồng Nhân dân tệ, mà còn làm tròn trách nhiệm quốc tế của một nước lớn đang phát triển. Trung Quốc không phải là cội nguồn của rủi ro kinh tế thế giới, mà là nguồn động lực cho tăng trưởng kinh tế thế giới".

    Cuộc đối thoại và giao lưu trong hơn một tiếng đồng hồ đã nhận được sự đồng thuận của các "ông lớn" trong giới doanh nghiệp thế giới. Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Điều hành Công ty Tư vấn Bô-xtơn, Mỹ Ri-chớt Li-xơ là người đã đưa ra câu hỏi với Thủ tướng Lý Khắc Cường về vấn đề điều chỉnh tỷ giá hối đoái đồng Nhân dân tệ trong cuộc đối thoại và giao lưu. Sau cuộc đối thoại, ông cho phóng viên Đài chúng tôi biết, sự trình bày của Thủ tướng Lý Khắc Cường đã giải đáp những vướng mắc của ông.

    "Tôi cho rằng Thủ tướng đã đưa ra một đáp án rất hay cho vấn đề tỷ giá hối đoái của đồng Nhân dân tệ mà tôi nêu ra. Tôi cũng cho rằng cuộc đối thoại lần này là rất thẳng thắn, đã truyền đi thông điệp mạnh mẽ Trung Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy cải cách, tiếp tục duy trì tăng trưởng kinh tế, đã tăng cường niềm tin đối với Trung Quốc của các tổng giám đốc doanh nghiệp các nước tham dự đối thoại".

    Người phụ trách của 500 công ty đa quốc gia mạnh nhất toàn cầu, lãnh đạo giới doanh nghiệp, các cơ quan tham vấn và báo chí, hơn 200 người đã tham dự cuộc đối thoại và giao lưu cùng ngày.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>