Tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhóm G20 lần này, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc Chu Tiểu Xuyên đã dành một thời lượng trình bày về vấn đề tỷ giá hối đoái của đồng Nhân dân tệ. Ông cho biết, xét đến sự ảnh hưởng lẫn nhau của thị trường tài chính, ngày 11/8 năm nay, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã tiến hành cải cách cơ chế tham chiếu tỷ giá hối đoái đồng Nhân dân tệ, Nhân dân tệ xuất hiện giảm giá trong biên độ nhất định sau cải cách. Song diện cơ bản của nền kinh tế Trung Quốc chưa có thay đổi thực chất, ngoại thương vẫn duy trì xuất siêu ở mức khá lớn, Nhân dân tệ không tồn tại khả năng giảm giá trong thời gian dài. Đối với cách trình bày kể trên, Nghiên cứu viên Ban Nghiên cứu Kinh tế vĩ mô Trung tâm Nghiên cứu phát triển Quốc vụ viện Trung Quốc Trương Lập Quần cho rằng, thái độ của ông Chu Tiểu Xuyên sẽ có lợi cho ổn định thị trường tài chính Trung Quốc.
Song song với kinh tế Trung Quốc chuyển sang "trạng thái bình thường mới", tốc độ tăng trưởng có phần giảm so với trước. Sáu tháng đầu năm nay, GDP tăng 7,0% so với cùng kỳ, Một số số liệu công bố mới đây cho thấy, kinh tế Trung Quốc vẫn đối mặt với sức ép đi xuống khá mạnh. Tại hội nghị lần này, Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc Lâu Kế Vĩ nêu rõ, tình hình kinh tế Trung Quốc hiện vẫn nằm trong tầm dự kiến, tốc độ tăng trưởng dự kiến sẽ duy trì ở mức khoảng 7%, hơn thế nữa tình trạng này có khả năng duy trì từ 4-5 năm. Chuyên gia kinh tế trưởng Ngân hàng Giao thông Trung Quốc Liên Bình cho biết, mức tăng 7% không những đã thể hiện năng lực của Chính phủ Trung Quốc, đồng thời cũng đã gửi tới bên ngoài tín hiệu phát triển kinh tế của Trung Quốc trong tương lai.
"Xét từ bề mặt là một con số, song đằng sau con số đã thể hiện kinh tế Trung Quốc duy trì sự vận hành bình ổn, năng lực, chính sách và nguồn lực về mặt này của Chính phủ Trung Quốc có thể duy trì kinh tế tăng trưởng với tốc độ trung bình và cao. Cần phải nói đây là một tín hiệu, tôi nghĩ rằng xác định mục tiêu tăng trưởng trong tương lai vào khoảng 7%, tối thiểu có thể thực hiện mục tiêu này trong 5 năm tới".
Liên quan nội dung bài phát biểu của hai quan chức Chính phủ Trung Quốc kể trên, các chuyên gia trả lời phỏng vấn phổ biến cho rằng, điều này đã thể hiện niềm tin đối với tài chính và kinh tế của Chính phủ Trung Quốc, đồng thời cũng mong bên ngoài không dao động niềm tin trước tình hình xuất hiện bấp bênh.
Mặc dù có đủ năng lực trong phát triển kinh tế, nhưng ông Lâu Kế Vĩ trong bài phát biểu cũng chỉ rõ, 5 năm tới là thời kỳ xuất hiện các "cơn đau" trong điều chỉnh kết cấu kinh tế Trung Quốc, trong đó bao gồm nhiệm vụ chính của cuộc cải cách mang tính kết cấu cũng cần phải hoàn thành vào trước năm 2020. Ông nhấn mạnh, Chính phủ Trung Quốc sẽ không đặc biệt để ý tới tình hình kinh tế bấp bênh ngắn hạn xuất hiện trong một quý nào đó, sẽ duy trì "định lực" của chính sách kinh tế vĩ mô.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |