• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Trung Quốc sẽ hoàn thành mục tiêu cắt giảm 300.000 quân số thường trực vào trước cuối năm 2017

    2015-09-04 13:45:17     cri
    Ngày 3/9, trong bài phát biểu quan trọng tại Lễ Mít-tinh kỷ niệm 70 năm Thắng lợi Cuộc kháng chiến chống Nhật của nhân dân Trung Quốc và Chiến thắng Phát-xít của thế giới, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố: Trung Quốc sẽ cắt giảm 300.000 quân số thường trực. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Dương Vũ Quân cho biết, trọng điểm của việc cắt giảm quân số thường trực lần này là thu hẹp các lực lượng trang bị cũ kỹ, tinh giản nhân viên các cơ quan phi chiến đấu, điều chỉnh và ưu hoá kết cấu quân đội. Việc cắt giảm sẽ chia bước thực thi, mục tiêu là sẽ hoàn thành vào trước cuối năm 2017, giảm quân số thường trực của Quân đội Trung Quốc xuống còn 2 triệu.

    Ông Dương Vũ Quân còn cho biết, việc Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố cắt giảm 300.000 quân số thường trực của Trung Quốc tại cuộc mít tinh lần này đã thể hiện đầy đủ thiện chí và nguyện vọng của Trung Quốc cùng với các nước trên thế giới bảo vệ hoà bình cùng mưu cầu phát triển, cùng chia sẻ phồn vinh, cũng thể hiện thái độ tích cực và có trách nhiệm của Trung Quốc trong việc thúc đẩy kiểm soát và cắt giảm quân bị quốc tế.

    Về cắt giảm quân số thường trực, Người phát ngôn Dương Vũ Quân cho biết, từ thập niên 80 của thế kỷ trước đến nay, Trung Quốc đã nhiều lần chủ động tiến hành cắt giảm quân số, đã lần lượt cắt giảm một triệu quân, 500 nghìn quân và 200 nghìn quân, quân số Trung Quốc hiện nay là 2,3 triệu. Theo bố trí quyết sách về sâu sắc cải cách quốc phòng và quân đội, qua nghiên cứu sâu rộng và luận chứng khoa học, Trung Quốc quyết định lại cắt giảm 300.000 quân số thường trực, giảm tổng số quân của Trung Quốc xuống còn 2 triệu.

    "Quyết định này phù hợp tình hình trong nước và tình hình quân đội Trung Quốc. Thông qua cắt giảm quân số thường trực, tiếp tục điều chỉnh và ưu hoá quy mô và kết cấu, khiến quân đội tinh gọn hơn, phiên chế khoa học hơn, xây dựng thành hệ thống lực lượng quân sự hiện đại hoá đặc sắc Trung Quốc".

    Ông Dương Vũ Quân còn cho biết, là nước lớn đang phát triển, Trung Quốc vẫn đối mặt với mối đe dọa an ninh đa nguyên và phức tạp, các mối đe dọa về an ninh sinh tồn, an ninh phát triển, an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống đan xen nhau, nhiệm vụ bảo vệ sự thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và quyền lợi phát triển của quốc gia vẫn rất gian nan và nặng nề. Bên cạnh đó, quân đội Trung Quốc còn gánh vác các nhiệm vụ hành động quân sự phi chiến tranh như cứu hiểm, cứu hộ, gìn giữ hoà bình quốc tế, cứu nạn, cứu hộ quốc tế, v.v, và còn phải ứng phó với các mối đe dọa của chủ nghĩa khủng bố khu vực, chủ nghĩa ly khai và chủ nghĩa cực đoan.

    "Bởi vậy, Quân đội Trung Quốc đòi hỏi phải duy trì quy mô nhất định, đây hoàn toàn là xuất phát từ mục đích phòng thủ. Trung Quốc sẽ không đi theo vết xe đổ "nước mạnh tất xứng bá", vĩnh viễn không xưng bá, không bành trướng. Có nước cố ý thổi phồng mối đe dọa từ Trung Quốc là hoàn toàn trái ngược với sự thật khách quan, cũng là việc làm vô trách nhiệm".

    Có phóng viên đề nghị cho biết việc Trung Quốc quyết định cắt giảm quân số thường trực trong khi tình hình an ninh ở khu vực xung quanh Trung Quốc hiện nay rất phức tạp, liệu có tồn tại rủi ro hay không? Ông Dương Vũ Quân cho biết:

    "Cắt giảm quân số thường trực có lợi cho tập trung nguồn lực, đẩy nhanh nhịp bước xây dựng tin học hoá, nâng cao chất lượng xây dựng. Chúng tôi có lòng tin, có năng lực ứng phó với các mối đe dọa và rủi ro an ninh, bảo vệ chủ quyền, an ninh và quyền lợi phát triển quốc gia".

    Ông Dương Vũ Quân còn cho biết, việc cắt giảm 300.000 quân số thường trực là một quyết định chính trị và tuyên bố chính trị quan trọng của Đảng và Chính phủ Trung Quốc, một lần nữa tỏ rõ Trung Quốc trước sau như một giương cao ngọn cờ hoà bình, phát triển và hợp tác, trước sau như một đi con đường phát triển hoà bình, trước sau như một thi hành chính sách quốc phòng mang tính phòng thủ, trước sau như một là lực lượng kiên định trong bảo vệ hoà bình thế giới và ổn định của khu vực.

    Ông Dương Vũ Quân cho biết, bước tới, Trung Quốc còn sẽ tiếp tục đưa ra một số biện pháp cải cách mới, thúc đẩy một cách tích cực và ổn thoả việc cải cách quốc phòng và quân đội.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>