Trong Thế chiến thứ 2, các nước Đông Nam Á là thuộc địa của các nước phương Tây như Anh, Mỹ, Pháp và Hà Lan. Ngày 7/12/1941, quân Nhật phát động cuộc chiến tranh Thái Bình Dương, núp dưới ngọn cờ "giải phóng Đông Nam Á", quân Nhật đã đánh bại quân đội Mỹ và Anh chỉ trong 6 tháng, và chiếm đóng khu vực Đông Nam Á. Sau đó Nhật Bản đề ra cái gọi là "người châu Á quản lý châu Á", thi hành ách thống trị thực dân tại khu vực này. Sau Thế chiến, Nhật Bản vẫn tự phong cho mình là "người giải phóng Đông Nam Á", đây là hành động tô hồng cuộc chiến tranh xâm lược.
Giáo sư Chu Vĩnh Sinh của Viện Nghiên cứu Quan hệ quốc tế thuộc Học viện Ngoại giao Trung Quốc, cho rằng, quân Nhật xâm lược Đông Nam Á là nhằm thay thế ách thống trị thực dân của phương Tây.
"Nhật Bản là chủ nghĩa đế quốc quân sự phong kiến mới trỗi dậy, đặc trưng của chủ nghĩa quân phiệt đã khiến chúng có dã tâm hơn, và tàn nhẫn hơn so với các nước thực dân già cỗi châu Âu. Chúng muốn xâm lược thực dân, thay thế các nước tư bản già cỗi ở khu vực Đông Nam Á và châu Á, thi hành quyền kiểm soát đối với các thuộc địa".
Trên thực tế, sau khi chiếm đóng Đông Nam Á, quân Nhật tàn sát, nô dịch, nô lệ hoá và cướp bóc một cách tàn nhẫn đối với nhân dân các nước này. Tuy nhiên, ách thống trị thực dân của Nhật Bản cũng mang tính lừa bịp rất lớn. Lợi dụng tâm trạng chán ghét của nhân dân Đông Nam Á đối với ách thống trị thực dân lâu dài của phương Tây, Nhật Bản đã áp dụng các thủ đoạn để củng cố ách thống trị thực dân của mình. Chủ nhiệm Phòng Nghiên cứu văn hoá-xã hội châu Á-Thái Bình Dương của Viện Nghiên cứu Chiến lược châu Á-Thái Bình Dương và Toàn cầu thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc Hứa Lợi Bình cho rằng:
"Nhật Bản áp dụng nhiều hình thức thống trị đối với Đông Nam Á. Một là, chúng gián tiếp cho phép một số nước Đông Nam Á giành được độc lập, nhưng trên thực tế quyền kiểm soát lại nắm trong tay quân Nhật chiếm đóng. Hai là, thi hành thâm nhập văn hoá và tư tưởng đối với các nước Đông Nam Á, ra sức tuyên truyền về cái gọi là "châu Á là của người châu Á", "chủ nghĩa châu Á lớn và châu Á nhỏ" để bán rao văn hoá phương Đông đứng đầu là Nhật Bản ưu việt hơn văn hóa phương Tây. Nhìn bề ngoài là phản đối các nước thực dân phương Tây, nhưng trên thực tế là phổ biến cái gọi là "Đại Đông Á thịnh vượng chung", bởi vậy có tính lừa bịp rất lớn".
Thế nhưng, dù cho Nhật Bản bôi son trát phấn như thế nào đi nữa, cũng không che đậy được bản tính xâm lược của chúng. Ách thống trị thực dân của Nhật đã khiến nhân dân Đông Nam Á tỉnh ngộ, các nhân vật tinh anh ở Đông Nam Á đã dẫn dắt nhân dân vùng dậy phản đối, tự giải phóng mình, và cuối cùng giành được độc lập sau khi cuộc chiến chống Phát-xít của thế giới giành thắng lợi.
Giải phóng nhân dân Đông Nam Á chính là thắng lợi vĩ đại của cuộc chiến chống Phát-xít của thế giới. Trung Quốc đã phát huy vai trò quan trọng cho giành độc lập của các nước Đông Nam Á. Nghiên cứu viên Ban Nghiên cứu quân sự thế giới của Viện Khoa học quân sự Trung Quốc Hạ Tân Thành cho biết:
"Trong đồng minh chống Phát-xít, chỉ có Trung Quốc là kiên định chủ trương trao vị thế độc lập, loại trừ thực dân hoá cho các nước Đông Nam Á sau Thế chiến. Trong Thế chiến thứ 2, Trung Quốc không những phản đối phát-xít Đức và phát-xít Nhật, mà còn phản đối trật tự chủ nghĩa thực dân cũ. Trung Quốc không ý đồ nào khác và triệt để nhất trong kiên trì tính chính nghĩa".
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |