• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Bộ Quốc phòng Trung Quốc: Lễ duyêt binh ngày 3/9 không nhằm vào bất cứ quốc gia đặc thù nào

    2015-08-28 13:21:46     cri

    Ngày 27/8, Bộ Quốc phòng Trung Quốc tổ chức họp báo, Người phát ngôn Dương Vũ Quân trả lời câu hỏi của các nhà báo trong và ngoài nước về những vấn đề nóng như Lễ duyệt binh ngày 3/9, tiến triển của cuộc đàm phán Trung-Mỹ về quy tắc chạm trán bất ngờ trên không giữa quân đội hai nước, tin đồn về Quân Giải phóng Trung Quốc đưa lực lượng tập kết về vùng biên giới Trung-Triều, v.v.

    Hiện nay, đã có 49 nước và 10 tổ chức quốc tế xác nhận tham dự Lễ duyệt binh. Có phóng viên đề nghị Người phát ngôn cho biết việc thể hiện sức mạnh quân sự thông qua duyệt binh có phải là nhằm vào Nhật Bản hay không? Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Dương Vũ Quân cho biết:

    "Lễ duyệt binh lần này là một phần trong các hoạt động kỷ niệm 70 năm Thắng lợi Cuộc kháng chiến chống Nhật của nhân dân Trung Quốc và Chiến thắng Phát-xít của thế giới, mục đích là nhằm ghi nhớ lịch sử, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, quý trọng hoà bình, mở ra tương lai. Duyệt binh không nhằm vào bất cứ quốc gia đặc thù nào, không nhằm vào Nhật Bản hôm nay, càng không nhằm vào nhân dân Nhật Bản, hơn thế nữa cũng không liên quan gì với quan hệ Trung Quốc-Nhật Bản hiện nay".

    Ông Dương Vũ Quân còn cho biết, trong Lễ duyệt binh ngày 3/9, khối quân đội Nga sẽ là khối áp hậu trong các khối và đoàn đại biểu quân đội nước ngoài.

    "Theo thông lệ quốc tế, về nguyên tắc là sắp xếp theo chữ cái tiếng Anh tên gọi của các nước. Tuy nhiên cân nhắc đến thứ tự của khối quân đội Trung Quốc tham gia Lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng của Nga năm nay, Trung Quốc đã bố chí cho khối quân đội Nga là khối diễu hành cuối cùng trong các khối và đoàn đại biểu quân sự các nước".

    Về tin đồn "một lượng lớn xe tăng của Quân Giải phóng Trung Quốc tiến về vùng biên giới với Triều Tiên", ông Dương Vũ Quân đã bác bỏ tin đồn này.

    Tại cuộc họp báo cùng ngày, ông Dương Vũ Quân còn giới thiệu về tiến triển của cuộc đàm phán Trung-Mỹ về quy tắc chạm trán bất ngờ trên không giữa quân đội hai nước. Ông cho biết, tháng 11 năm ngoái, Bộ trưởng Quốc phòng hai nước Trung-Mỹ đã ký bản ghi nhớ về "Hai cơ chế tin cậy lẫn nhau". Từ đầu năm đến nay, hai bên Trung-Mỹ đã tiến hành nhiều vòng thương thảo về hai phụ lục là "Quy tắc hành vi an toàn chạm trán trên không" và "Thông báo nguy cơ quân sự" mới tăng thêm này, những cuộc thương thảo này đã thu được tiến triển tích cực.

    Ngoài ra, ông Dương Vũ Quân còn cho biết Trung Quốc và Ấn Độ đã tăng số điểm g̣ặp gỡ biên phòng lên 5 điểm, sẽ có lợi cho tránh phán đoán sai lầm.

    Bộ Quốc phòng Trung Quốc cùng ngày còn cho báo giới biết thông tin về ba cuộc diễn tập chung giữa Trung Quốc và nước ngoài, lần lượt là: Quân đội hai nước Trung Quốc và Ma-lai-xi-a sẽ tổ chức cuộc tập trận chung mang tên "Hoà bình và Hữu nghị 2015" tại eo biển Ma-lắc-ca và khu vực xung quanh vào trung và hạ tuần tháng 9. Đến lúc đó, hai nước sẽ cử lực lượng tinh nhuệ của Hải-Lục-Không quân tham gia, Trung Quốc sẽ cử 1.160 binh sĩ tham gia. Điều đáng nói là, đây là cuộc tập trận chung thực binh đầu tiên giữa quân đội hai nước Trung Quốc và Ma-lai-xi-a.

    Ngoài ra, cuộc tập trận Lục quân giữa ba nước Trung Quốc, Ô-xtrây-li-a và Mỹ đã diễn ra ngày 27/8 tại Đác-uyn, Ô-xtrây-li-a; Lục quân của Trung Quốc và Ô-xtrây-li-a còn sẽ tổ chức cuộc tập trận chung mang tên "Gấu trúc và Chuột túi" tại Can-bơ-rơ và Xít-ni của Ô-xtrây-li-a vào ngày 20/9. Nội dung diễn tập đều là huấn luyện kỹ năng sinh tồn dã ngoại của Lục quân.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>