Tuy nhiên trong ngày hôm nay khi toàn cầu hoá kinh tế hội nhập sâu rộng, tăng trưởng không phải chỉ do một vài nước là có thể quyết định được; cũng vậy, khi kinh tế đứng trước áp lực cũng không thể chỉ đổ vạ cho một vài nước. Trung Quốc không phải là cội nguồn dẫn đến sự "chao đảo của thị trường vốn quốc tế".
Từ khi bùng nổ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 đến nay, kinh tế Trung Quốc giữ đà phát triển ổn định và khá nhanh, đã đóng góp quan trọng cho xoay chuyển đà suy giảm, thúc đẩy sự phục hồi của kinh tế toàn cầu, trở thành nguồn động lực lớn nhất cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu.
Theo ước tính của Quỹ Tiền tệ quốc tế, tỷ lệ đóng góp của Trung Quốc cho tăng trưởng kinh tế thế giới năm ngoái vào khoảng 27,8%, cao hơn so với 15,3% của Mỹ; dự báo tỷ lệ đóng góp của Trung Quốc năm nay sẽ tiếp tục tăng lên đến 28,5%.
Bên cạnh đó, Trung Quốc đã đẩy nhanh việc điều chỉnh kết cấu kinh tế và hoàn thiện cơ chế hình thành thị trường hoá về tỷ giá hối đoái của đồng Nhân dân tệ, cũng thu được tiến triển quan trọng trong thúc đẩy tái cân bằng kinh tế thế giới, thể hiện hình ảnh nước lớn có trách nhiệm.
Một mặt, sự mất cân đối với bên ngoài của kinh tế Trung Quốc đã dịu lại rõ rệt, xuất siêu trong cán cân thương mại đã từ chiếm 10% GDP năm 2007 giảm xuống còn 2%. Mặt khác, tình trạng mất cân đối trong nền kinh tế Trung Quốc cũng đã được cải thiện đáng kể. Kinh tế Trung Quốc đang từ dựa vào đầu tư và xuất khẩu trước đây chuyển sang dựa vào sự thúc đẩy của tiêu dùng trong nước.
Các chuyên gia nhận định, trong lúc các nước Âu-Mỹ ra sức giảm mạnh tỷ suất nợ, sự tăng trưởng ổn định và tái cân bằng của kinh tế Trung Quốc đã đóng vai trò "bộ giảm sóc" của tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Tờ "Thời báo Tài chính" của Anh chỉ ra rằng, nếu Trung Quốc không sắm vai như vậy, thế giới sẽ đối mặt với cuộc khủng hoảng càng nghiêm trọng hơn.
Tháng 6 năm nay tại Oa-xinh-tơn, Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc Lâu Kế Vĩ cho biết, Trung Quốc đã đóng góp tới 50% cho tăng trưởng kinh tế thế giới trong thời gian xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính, tình hình này sẽ không thể kéo dài mãi. Là nền kinh tế số 1 thế giới, Mỹ cần phải gánh vác trách nhiệm lớn hơn cho sự phục hồi của kinh tế thế giới.
Hiện nay quá trình giảm tỷ suất nợ của kinh tế Mỹ đã cơ bản kết thúc, Mỹ cần phải tiếp tục đẩy nhanh cải cách mang tính kết cấu, chuyển càng nhiều nguồn dự trữ thành đầu tư, nhằm đóng góp lớn hơn cho kinh tế toàn cầu.
Nguồn gốc quan trọng của sự điều chỉnh mạnh của thị trường vốn toàn cầu gần đây là do Cục Dự trữ liên bang Mỹ đang chuẩn bị khởi động việc tăng lãi suất lần đầu tiên kể từ khi bùng nổ khủng hoảng tài chính, chính sách lãi suất 0% được thi hành hơn 6 năm sắp kết thúc.
Là Ngân hàng Trung ương quan trọng nhất toàn cầu, Cục Dự trữ liên bang Mỹ cần phải thận trọng hơn nữa trong khi đánh giá thời điểm tăng lãi suất, nếu việc tăng lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ dẫn đến sự bấp bênh mạnh trên các thị trường mới nổi, thì Mỹ cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Ngoài ra, châu Âu và Nhật Bản cũng cần phải nỗ lực nhiều hơn cho vực dậy sự tăng trưởng của kinh tế thế giới.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |