Ngày 7/12/1941, quân Nhật đã phát động cuộc chiến thanh Thái Bình Dương, quân đội các nước Mỹ, Anh và Hà Lan liên tiếp thất bại, quân Nhật đã chiếm đóng toàn bộ khu vực Đông Nam Á chỉ trong 6 tháng.
Đại tá Hạ Tân Thành của Viện Khoa học quân sự Trung Quốc cho biết: "Cuộc hành quân chết Ba-đan" đã làm ít nhất 15 binh sĩ Mỹ và Phi-li-pin trở thành tù binh và bị quân Nhật giết hại, việc xây dựng "tuyến đường sắt chết Thái Lan – Mi-an-ma" cũng khiến khoảng 16 nghìn quân đồng minh trở thành tù binh và 90 nghìn lao công Đông Nam Á thiệt mạng. Ông cho biết:
"Sau khi quân Nhật chiếm đóng Phi-li-pin, quân đội Mỹ và Phi-li-pin đầu hàng. Tù binh từ nơi đầu hàng ở Ba-đan bị áp giải đến các khu vực khác, quân Nhật ngược đãi tù binh, không có nước và thức ăn, bỏ mặc những người bị thương, dọc đường chúng còn nổ súng bắn chết và đánh đập những tù binh bị đau ốm không thể theo kịp đoàn. Tù binh Mỹ và Phi-li-pin gọi đây là "cuộc hành quân chết Ba-đan". Sau khi quân Nhật chiếm đóng Mi-an-ma, chúng cho xây dựng tuyến đường sắt Thái Lan – Mi-an-ma, tù binh và lao công chết không sao đếm xuể".
Chế độ "nô lệ tình dục" của quân Nhật là chế độ nô lệ tình dục được Chính phủ Nhật thực hiện đối với quân Nhật trong thời gian Thế chiến thứ 2. Sau khi bùng nổ cuộc chiến tranh Thái Bình Dương, các nhà chứa của quân Nhật cũng mọc lên tại các nơi Trung Quốc, Hàn Quốc và Đông Nam Á.
Đông Nam Á có tài nguyên và nguồn năng lượng dồi dào, dầu mỏ, cao su, khoáng sản, lương thực, bông, v.v đều là vật tư chiến lược quan trọng, đã bị quân Nhật điên cuồng cướp bóc.
Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Viện Quan hệ quốc tế hiện đại Trung Quốc Trương Học Cương cho biết:
"Chẳng hạn như khu vực Đông Dương thuộc Pháp chủ yếu sản xuất lương thực, quân Nhật đã thi hành cướp bóc kinh tế tàn nhẫn, mỗi năm chúng vận chuyển hơn một triệu tấn gạo ra khỏi Việt Nam, khẩu phần lương thực của người dân thành thị Việt Nam đã từ 15kg/tháng giảm xuống còn 7kg/tháng. Bi thảm nhất là từ năm 1943-1945, do ách thống trị tàn tốc của Nhật, dẫn đến nạn đói kinh khủng ở Việt Nam, làm 2 triệu người chết đói. Tại In-đô-nê-xi-a, năm 1942 sau khi đổ bộ lên đảo Gia-va, quân Nhật cũng ráo riết cướp bóc dầu mỏ, cao su, khoáng sản, lương thực, v.v. Quân Nhật còn phát hành bừa bãi tem phiếu quân sự và cái gọi là trái phiếu phát triển phương Nam, dẫn đến vật giá tăng vọt, hàng hoá khan hiếm, kinh tế suy sụp".
Ngoài ra, quân Nhật còn thi hành giáo dục nô lệ hoá tại khu vực Đông Nam Á, mưu toan bóp chết ý thức dân tộc và văn hóa truyền thống của người dân địa phương, trở thành thuộc địa nô lệ của chúng. Ông Trương Học Cương cho biết:
"Ví dụ như ở Ma-lai-xi-a, quân Nhật đã cưỡng bức người Ma-lai-xi-a tiếp nhận giáo dục của Nhật Bản, yêu cầu họ mỗi khi trông thấy người Nhật đều phải cúi gập người để chào, bằng không sẽ bị tạt tai. Quân Nhật còn cưỡng bức người dân In-đô-nê-xi-a học tiếng Nhật, không cho người dân nghe đài nước ngoài, nếu bị phát hiện sẽ bị đóng đinh vào tai, v.v. Tóm tại, bất kể tàn hại về thân thể, cướp bóc về kinh tế hay giày xéo về văn hóa, những tội ác của quân Nhật đều không sao kể hết".
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |