• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Các khối tham gia Lễ duyệt binh ngày 3/9 được sắp xếp theo hệ thống tác chiến và đã bước vào giai đoạn diễn tập chung then chốt

    2015-08-24 14:13:17     cri
    Cùng với Lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm Thắng lợi trong Cuộc kháng chiến chống Nhật của nhân dân Trung Quốc và Chiến tranh chống Phát-xít thế giới bước vào giờ "đếm ngược", công tác trù bị Lễ duyệt binh đã thu hút sự quan tâm cao của các giới trong và ngoài nước. Tin cho biết, tham gia Lễ duyệt binh lần này gồm 12 nghìn người, chia làm 50 khối, toàn bộ trang thiết bị vũ khí tham gia Lễ duyệt binh lần này đều là những trang thiết bị chủ chiến được biên chế hiện nay do Trung Quốc sản xuất, trong đó có 84% trang bị vũ khí là lần đầu tiên ra mắt công chúng.

    Phó Chủ nhiệm thường trực Văn phòng Ban Chỉ huy liên hợp Lễ duyệt binh, Phó Tham mưu trưởng Quân khu Bắc Kinh Vương Thuấn cho biết, Lễ duyệt binh lần này tổng cộng gồm 50 khối (thê đội), trang thiết bị tham gia Lễ duyệt binh lấy những trang thiết bị tác chiến chủ chốt, kiểu mới do Trung Quốc sản xuất là chính, đồng thời hình thành biên đội theo hệ thống tác chiến. Ông Vương Thuấn cho biết:

    "Tham gia Lễ duyệt binh lần này cả thảy gồm 50 khối (thê đội), trong đó có 2 khối dành cho các đồng chí lão thành từng tham gia kháng chiến năm xưa, 11 khối đi bộ, 27 khối trang thiết bị, 10 thê đội trên không, ngoài ra còn có khối của đoàn quân nhạc và đoàn hợp xướng, tổng cộng có hơn 10 nghìn cán bộ và chiến sĩ lần lượt đến từ Hải quân, Không quân, Pháo binh 2, cảnh sát vũ trang thuộc 7 Quân khu lớn cùng các đơn vị trực thuộc Bộ Tổng tham mưu, Tổng Cục chính trị, Tổng Cục hậu cần, Tổng Cục trang thiết bị cùng với hàng trăm trang thiết bị, hàng trăm máy bay đủ các cỡ tham gia Lễ duyệt binh, phần lớn là trang thiết bị tác chiến chủ chốt, kiểu mới do Trung Quốc sản xuất, trong đó rất nhiều trang thiết bị là lần đầu tiên ra mắt công chúng. Bên cạnh đó, hiện đã có hơn 10 nước đại diện khối quân đội nước ngoài nhận lời mời tham gia Lễ duyệt binh lần này.

    Ông Vương Thuấn cho biết, quá trình tập huấn Lễ duyệt binh không những trọng điểm diễn tập về các điểm khó như do cán bộ lãnh đạo quân đội dẫn đầu đội hình, đề phòng trang thiết bị xảy ra trục trặc, phối hợp nhịp nhàng về tổng thể v.v, mà còn chú trọng sáng tạo đổi mới phương thức tập huấn, vận dụng công nghệ tiên tiến như định vị và dẫn đường bằng hệ thống Bắc Đẩu v.v.

    Ông Vương Thuấn cho biết:

    "Lần đầu tiên dành khối các cựu chiến binh tham gia Lễ duyệt binh đã thể hiện tính lịch sử của hoạt động kỷ niệm; lần đầu tiên mời các khối quân sự nước ngoài tham gia Lễ duyệt binh đã thể hiện tính quốc tế về Thắng lợi của Chiến tranh chống Phát-xít thế giới; lần đầu tiên hình thành các khối theo hệ thống tác chiến đã thể hiện tính liên hợp tác chiến trong tương lai; lần đầu tiên sắp xếp lãnh đạo quân đội dẫn đầu đội hình đã thể hiện đặc sắc thời đại của chỉ huy trưởng cấp cao quân đội Trung Quốc, đó là cán bộ lãnh đạo tập huấn chuẩn bị chiến tranh, cán bộ dẫn đầu chiến sĩ trong chuẩn bị chiến tranh".

    Để thiết thực bảo đảm mít tinh kỷ niệm diễn ra suôn sẻ, mọi công việc tổ chức liên quan tới Lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng của Trung Quốc đã tiến hành cuộc diễn tập "thực chiến" tại khu vực Thiên An Môn và Đại lộ Trường An.

    Các cựu chiến binh, con em các Anh hùng liệt sĩ từng tham gia kháng chiến chống Nhật cũng như các đại diện Anh hùng lao động hăng hái chi viện tiền tuyến kháng chiến chống Nhật năm xưa đã tham gia buổi diễn tập. 10 nước đại diện cho khối quân đội nước ngoài trong đó có Nga, Ca-dắc-xtan, Mông Cổ v.v đã tham gia diễn tập lần này.

    Hơn 10 nghìn cán bộ và chiến sĩ, hơn 500 trang thiết bị, gần 200 máy bay đã tham gia buổi diễn tập lần này. Ngoài ra, Đội hộ vệ Quốc kỳ, Đoàn quân nhạc Liên hợp của Quân Giải phóng nhân dân, Đoàn hợp xướng, Đội bắn súng chào, cùng các phương tiện truyền thông Trung ương Trung Quốc tham gia hoạt động đưa tin Lễ duyệt binh ngày 3/9 cũng đã tham gia hoạt động diễn tập liên quan.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>