• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Báo giới Nhật bình luận về 70 năm kết thúc chiến tranh ở Nhật: Cất bước gian nan trong phát triển và khủng hoảng

    2015-08-20 14:09:18     cri
    Phương tiện truyền thông Nhật mới đây đăng bài, tiến hành phân tích và đánh giá chặng đường phát triển trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội v.v của Nhật. Báo giới Nhật nêu rõ, Nhật Bản đã thực hiện sự phục hồi được coi là "Kỳ tích Đông dương" trên đống đổ nát sau Thế chiến thứ hai. Nền kinh tế Nhật cũng được tăng trưởng nhanh chóng dưới sự ủng hộ của tình hình chính trị ổn định, Nhật đã vươn lên trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới chỉ trong hơn 20 năm. Song về sau, Nhật Bản cũng phải không ngừng đối mặt với các thử thách như: Xã hội già hóa nghiêm trọng, khủng hoảng dầu mỏ, bong bóng kinh tế v.v mà các nước khác chưa hề gặp phải trước đó.

    Bài báo viết, tốc độ tăng trưởng kinh tế trong 70 năm kết thúc chiến tranh ở Nhật chủ yếu chia làm ba giai đoạn, một là giai đoạn tăng trưởng nhanh chóng từ thời kỳ cuối thập niên 50 đến thời kỳ đầu thập niên 70 thế kỷ 20, hai là giai đoạn tăng trưởng ổn định từ thời kỳ đầu thập niên 70 đến thời kỳ đầu thập niên 90, ba là "20 năm mất mát" bởi vỡ bong bóng cổ phiếu sau thập niên 90 thế kỷ 20, Nhật rơi vào cảnh tăng trưởng thấp được coi là thiểu phát.

    Năm 1956 là khởi điểm giúp kinh tế Nhật Bản thực hiện tăng trưởng cao tốc. Kinh tế Nhật lúc đó đã vượt quy mô kinh tế trước khi bùng nổ chiến tranh, "tam thần khí" gồm tủ lạnh, máy giặt và TV đen trắng có lượng tiêu thụ kinh khủng, nguồn lao động dồi dào là sự nâng đỡ đối với sản xuất và phân phối lưu thông hàng hóa. Nhưng trong khi đó, nạn ô nhiễm không khí và nguồn nước lại ngày một nghiêm trọng, do tăng lượng phát hành công trái, nợ công của Chính phủ Nhật phình to. Sau thập niên 90 thế kỷ 20, kinh tế Nhật Bản luôn ở vào tình trạng tăng trưởng âm. Nguồn vốn và nợ nần không ngừng tăng dưới sự kích thích của kinh tế, vượt xa rất nhiều so với nguồn thu thuế, từ đó khiến cho tài chính xấu đi.

    Bài báo viết, để xây dựng xã hội khiến toàn thể quốc dân đều được hưởng dịch vụ y tế, tiền dưỡng lão và cuộc sống an nhàn tuổi già, năm 1961, Nhật Bản đã thiết lập chế độ an sinh xã hội được gọi là "toàn dân bảo hiểm y tế và toàn dân hưởng tiền lương năm". Hồi đó, thế hệ trẻ chiếm phần lớn dân số trong xã hội Nhật, người già trên 65 tuổi chỉ chiếm 6% tổng dân số nước này, nhưng hiện nay tỷ lệ người già trên 65 tuổi ở Nhật đã chiếm tới 26% tổng dân số trong cả nước.

    Bài báo chỉ rõ, dân số Nhật Bản bắt đầu giảm sau khi đạt đỉnh cao vào năm 2008, nhất là thế hệ trẻ đóng phí bảo hiểm đã giảm mạnh. Để duy trì chế độ "toàn dân bảo hiểm y tế và toàn dân hưởng tiền lương năm" thì cần phải tiến hành cuộc cải cách lớn về chế độ, trong đó bao gồm nâng tỷ lệ chi phí y tế cá nhân thuộc cộng đồng người cao tuổi, hoặc cắt giảm tiền dưỡng lão hàng năm. Trên thực tế do vấp phải sự phản đối kịch liệt của người dân, chính trường Nhật Bản cũng áp dụng thái độ tiêu cực, vì vậy tiến triển cải cách chậm chạp.

    Sau khi bước vào thập niên 90 thế kỷ 20, Nhật Bản đã lần lượt xảy ra hiện tượng vỡ bong bóng trên thị trường cổ phiếu và bất động sản, vấn đề nợ xấu dẫn đến khủng hoảng tài chính, thị trường cổ phiếu sa sút. Nền kinh tế Nhật rơi vào cảnh ảm đạm trong suốt 20 năm. Khủng hoảng Lehman Mỹ xảy ra vào mùa thu năm 2008 cũng lan tới Nhật Bản. Sau đó, Chính quyền A-bê đưa ra chính sách kinh tế mới, đó chính là "Thuyết kinh tế A-bê", nhờ đó thị trường cổ phiếu tăng trở lại, tỷ giá hối đoái đồng Yên Nhật cũng bắt đầu ngả theo hướng giảm giá đồng Yên. Thế nhưng, "Thuyết kinh tế A-bê" chẳng thu được hiệu quả rõ rệt trong vực dậy nền kinh tế Nhật.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>