Trước thềm kỷ niệm 70 thắng lợi Cuộc kháng chiến chống Nhật của nhân dân Trung Quốc và chiến tranh chống Phát-xít của thế giới, trong 31 ngày kể từ ngày 11/8, Cục Lưu trữ quốc gia Trung Quốc mỗi ngày sẽ công bố một tập hồ sơ lưu trữ chuyên đề về "Lời khai của tội phạm chiến tranh Nhật xâm lược Trung Quốc" trên trang web của mình, nhằm vạch trần tội ác trong cuộc chiến tranh xâm lược Trung Quốc của quân phiệt Nhật, lưu ý mọi người trên thế giới phản đối chiến tranh, quý trọng hoà bình.
Ngày 11/8, Cục Lưu trữ quốc gia Trung Quốc đã công bố lời khai của tội phạm chiến tranh Xu-gi-xi-ta. Xu-gi-xi-ta sinh năm 1901, tháng 2 năm 1932 tham gia cuộc chiến tranh xâm lược Trung Quốc. Theo lời khai của Xu-gi-xi-ta ngày 29/11/1954, tội ác của hắn bao gồm giết hại người dân vô tội, cưỡng hiếp phụ nữ, thực thi chiến tranh vi trùng, v.v; chi tiết phạm tội của hắn khiến mọi người rợn gáy.
"Ngày 5/2/1932, xuất phát từ tâm ý thu hằn người Trung Quốc, quyết định phải chém giết 100 người; bên cạnh đó cấp trên cũng ra lệnh làm như vậy; ngày 19/2/1932, sau khi bắt được một em bé 6 tuổi chạy thoát khỏi đám cháy Lục Gia Kiều, đã đặt em lên phiến đá trước cửa, dùng đá đập chết và ném xác vào căn nhà đang cháy; ngày 25/2/1932, tại nơi gần thị trấn Giang Loan, Thượng Hải, đã bỏ vi trùng ... vào 21 giếng nước....".
Được biết, lời khai của 31 tội phạm chiến tranh Nhật xâm lược Trung Quốc, trước đây chưa từng được công bố. Nghiên cứu viên Viện Nghiên cứu Nhật Bản thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc Tưởng Lập Phong cho rằng:
"Thế lực cánh hữu Nhật Bản luôn phủ nhận Nhật Bản từng xâm lược nước ngoài, còn dám nói rằng vụ thảm sát Nam Kinh là bịa đặt, không tiến hành chiến tranh xâm lược đối với Trung Quốc, chẳng qua chỉ là một số vụ việc mà thôi, do đó có thể không chịu sự lên án của luật pháp quốc tế, v.v. Thông qua việc công khai lời khai của tội phạm chiến tranh có thể thấy được quân xâm lược đã làm những việc gì tại Trung Quốc, bác bỏ mạnh mẽ những lời nói của thế lực cánh hữu Nhật Bản".
Năm 1931 đế quốc Nhật cố ý gây ra sự kiện "ngày 18/9", bắt đầu ráo riết xâm lược vùng Đông Bắc Trung Quốc. Ngày 7/7/1937, quân Nhật lại phát động cuộc chiến tranh xâm lược toàn diện Trung Quốc, lần lượt giày xéo một vùng rộng lớn của Trung Quốc, mưu toan biến Trung Quốc thành thuộc địa của Nhật. Cuộc xâm lược dã man của đế quốc Nhật đã đẩy Trung Quốc vào thảm hoạ dân tộc chưa từng có. Nhân dân Trung Quốc vùng lên kháng chiến, đã hy sinh dân tộc to lớn với hơn 35 triệu quân và dân hy sinh, thiệt hại kinh tế trực tiếp trên 100 tỷ USD, gián tiếp trên 500 tỷ USD. Ngày 15/8/1945, Nhật tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Qua lời khai của tội phạm chiến tranh có thể thấy được quân xâm lược Nhật đã vô cớ giết chóc, bắt bớ, nô dịch và đầu độc nhân dân Trung Quốc trong thời gian xâm lược Trung Quốc, chúng còn chế tạo và sử dụng vũ khí vi trùng, vũ khí hoá học, tiến hành thử nghiệm trên cơ thể sống của người, tiến hành chiến tranh vi trùng, chiến tranh khí độc, xây dựng các nhà chứa cưỡng ép phụ nữ làm "nô lệ tình dục", cưỡng hiếp phụ nữ, cướp bóc tài sản, thiêu hủy làng mạc, trục xuất người dân hoà bình, đã phạm một loạt tội ác vi phạm chuẩn tắc quốc tế và nguyên tắc chủ nghĩa nhân đạo, vượt quá sự tưởng tượng của mọi người lương thiện và giới hạn đỏ của nhân loại.