• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Ngân hàng Trung ương Trung Quốc hoàn thiện giá tham chiếu của đồng Nhân dân tệ-Cuộc cải cách về tỷ giá hối đoái tiếp tục hướng tới thị trường hoá

    2015-08-12 13:33:08     cri
    Ngày 11/8, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc tuyên bố sẽ hoàn thiện giá tham chiếu của tỷ giá hối đoái giữa đồng Nhân dân tệ và đồng đô la Mỹ, nhằm tăng cường trình độ thị trường hoá và tính cơ bản của đồng Nhân dân tệ. Nhân sĩ hữu quan cho rằng cuộc cải cách về tỷ giá hối đoái của đồng Nhân dân tệ tiếp tục hướng tới thị trường hoá.

    Người phụ trách hữu quan của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cho biết, từ khi cải cách cơ chế hình thành tỷ giá hối đoái của đồng Nhân dân tệ năm 2005 đến nay, là tỷ giá cơ bản, giá tham chiếu của đồng Nhân dân tệ đã phát huy vai trò quan trọng dẫn dắt dự báo của thị trường và ổn định tỷ giá hối đoái trên thị trường. Thời gian qua, giá tham chiếu của đồng Nhân dân tệ mở rộng với mức lớn và diễn ra trong thời gian khá dài so với biên độ của tỷ giá hối đoái, đã ảnh hưởng đến vị thế và uy tín của tỷ giá cơ bản trên thị trường.

    Nghiên cứu viên Trung tâm Giao lưu kinh tế quốc tế Trung Quốc Vương Quân phân tích rằng, việc hoàn thiện giá tham chiếu của đồng Nhân dân tệ có thể làm cho tỷ giá hối đoái càng thêm linh hoạt.

    "Đồng Nhân dân tệ vẫn chủ yếu gắn với đồng đô la Mỹ. Cùng với đồng đô la Mỹ tăng giá, đồng Nhân dân tệ trên thực tế cũng tăng giá so với các đồng tiền chủ chốt khác như ơ-rô, yên Nhật. Cần phải nói rằng, trong khi đồng tiền của các nền kinh tế chủ chốt khác tăng và phá giá để thúc đẩy xuất khẩu, thì việc Trung Quốc kiên trì không phá giá đồng tiền hay nói cách khác là biên độ và tính linh hoạt của tỷ giá khá yếu hiển nhiên sẽ không có lợi cho ổn định thị trường ngoại hối và thị phần ngoại hối của Trung Quốc, bởi vậy việc điều chỉnh tỷ giá hối đoái linh hoạt hơn và biên độ lớn hơn là phù hợp với lợi ích cốt lõi quốc gia của Trung Quốc".

    Chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng Giao thông Trung Quốc Liên Bình phân tích rằng, việc hoàn thành giá tham chiếu của đồng Nhân dân tệ sẽ góp phần phản ánh tốt hơn mối quan hệ cung cầu trên thị trường, giúp các doanh nghiệp xuất khẩu của Trung Quốc triển khai hoạt động kinh doanh".

    Sau khi thi hành phương thức công bố giá tham chiếu mới từ ngày 11/8, tỷ giá hối đoái giữa đồng Nhân dân tệ và đồng đô la Mỹ là 6,2298 Nhân dân tệ đổi một USD, giảm 1.000 điểm cơ bản so với phiên giao dịch trước, là mức thấp nhất kể từ ngày 25/4/2013. Nghiên cứu viên Trung tâm Giao lưu kinh tế quốc tế Trung Quốc Vương Quân cho biết, động thái này của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã truyền đi một thông điệp rõ nét cho thị trường.

    "Hôm nay là sự phá giá một lần do Ngân hàng Trung ương dẫn dắt, nhằm truyền đi một thông điệp cho thị trường, mong tỷ giá hối đoái của đồng Nhân dân tệ càng thêm linh hoạt, càng có tính đàn hồi, hay nói cách khác là mong phá giá ở mức vừa phải".

    Về việc có nhân sĩ phân tích chỉ ra rằng, đồng thái này cũng đã mở màn cho việc chủ động phá giá đồng Nhân dân tệ, chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng Giao thông Trung Quốc Liên Bình cho biết, trong tương lai khả năng đồng Nhân dân tệ xuất hiện sự phá giá mang tính xu thế trung và dài hạn là rất nhỏ, mà chỉ có thể xuất hiện sự phá giá mang tính giai đoạn.

    "Bất kể xét từ mối quan hệ cung cầu trên thị trường hay từ góc độ chính sách, đồng Nhân dân tệ đều không thể xuất hiện sự phá giá mang tính xu thế trung và dài hạn, mà chỉ có thể xuất hiện sự phá giá mang tính giai đoạn, sau đó xuất hiện bấp bênh hai chiều và tính đàn hồi lớn hơn, khả năng này là rất lớn".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>