• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Khu Công nghiệp Tô Châu Trung Quốc-Xin-ga-po chuyển đổi nâng cấp mô hình và sáng tạo động lực thúc đẩy phát triển chung mang tính khu vực

    2015-08-03 14:42:46     cri
    Năm nay là kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Trung Quốc-Xin-ga-po, là dự án hợp tác cùng phát triển của Chính phủ hai nước Trung Quốc-Xin-ga-po, Khu Công nghiệp Tô Châu Trung Quốc-Xin-ga-po đã bước sang năm thứ 21 kể từ khi thành lập đến nay, hiện nay, Khu Công nghiệp Tô Châu đã trở thành tấm gương về phát triển đô thị và công nghiệp.

    Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Xin-ga-po, trong khi đó Xin-ga-po cũng là nước cung cấp vốn đầu tư lớn nhất của Trung Quốc, song song với quan hệ kinh tế, thương mại giữa hai nước Trung Quốc-Xin-ga-po ngày càng mật thiết, lĩnh vực tài chính bắt đầu đổi mới, ví dụ như thành lập trung tâm thanh toán bằng đồng Nhân dân tệ, mở nghiệp vụ đồng Nhân dân tệ xuyên biên giới v.v, các doanh nghiệp trong nước Trung Quốc có thể đến Xin-ga-po vay vốn bằng Nhân dân tệ thông qua khu công nghiệp, cũng có thể đến Trung Quốc đầu tư thông qua hạn ngạch Nhân dân tệ qua biên giới, khu công nghiệp có thể là bàn đạp của doanh nghiệp Trung Quốc, đưa doanh nghiệp Trung Quốc đi ra thế giới, trở thành doanh nghiệp quốc tế hóa. Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Cổ phần thuộc Tập đoàn phát triển của Khu công nghiệp Tô Châu Trung Quốc-Xin-ga-po Lâm Kính Văn cho biết:

    "Khu Công nghiệp Tô Châu là một mặt bằng và một bàn đạp rất tốt để đưa doanh nghiệp Trung Quốc đi ra nước ngoài, thông qua Khu Công nghiệp Tô Châu để đi tới Xin-ga-po, rồi thông qua Xin-ga-po để đi tới các nước Đông Nam Á cũng như châu Á và Thái Bình Dương, sau khi Xin-ga-po trở thành cơ sở và đầu cầu, thì doanh nghiệp Trung Quốc sẽ có thể dừng chân tại Xin-ga-po, Xin-ga-po có thể đóng góp những ưu thế về pháp luật, tài chính và nhân tài quốc tế cho doanh nghiệp, doanh nghiệp Trung Quốc cũng có thể tận dụng những ưu thế đó. Trước đây là doanh nghiệp Xin-ga-po đến Tô Châu, hiện nay là doanh nghiệp Trung Quốc đến với Xin-ga-po".

    Năm 2013, Bộ Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc đã ký thỏa thuận với Bộ Thương mại-Công nghiệp Xin-ga-po về việc cùng xây dựng "Trung tâm sáng tạo Tô Châu Xin-ga-po-Trung Quốc". Sự hợp tác giữa hai nước Trung Quốc-Xin-ga-po đã từ lấy ngành chế tạo và thu hút vốn nước ngoài trước đây là chính chuyển sang lấy chuyển đổi nâng cấp mô hình và sáng tạo là chính, tăng thêm nội dung mới và nội hàm mới cho hợp tác Trung Quốc-Xin-ga-po, cũng như nâng quan hệ hợp tác lên bậc thềm mới. Ông Vu Cát Cường, Cục Phó Cục Phát triển Khoa học công nghệ Ủy ban Quản lý Khu Công nghiệp Tô Châu cho biết:

    "Hợp tác song phương đã thiết lập một mặt bằng sáng tạo mới, không những hướng tới tài nguyên sáng tạo của một nước Xin-ga-po, mà còn hướng tới tài nguyên hợp tác của toàn cầu, để những tài nguyên sáng tạo đó có thể đến với khu công nghiệp, và mang lại nội dung sáng tạo đổi mới thực sự, xoay quanh ba ngành nghề lớn mới nổi cũng như các mặt thu hút nhân tài, thúc đẩy dự án, cùng tìm tòi trên thị trường công nghệ hóa, ủng hộ lẫn nhau về khoa học công nghệ, tài chính v.v, Phòng thí nghiệm chung đang tìm tòi và thử nghiệm hợp tác hệ thống thể chế như: Ươm tạo dự án, thúc đẩy hợp tác giữa hai nước Trung Quốc-Xin-ga-po, để hình thành nguồn động lực chung nhằm thúc đẩy sáng tạo đổi mới và sự phát triển khu vực".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>