• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Chủ tịch Ủy ban Ô-lim-pích Quốc tế "bật mí" về việc xin đăng cai Đại hội Ô-lim-pích mùa đông-Đoàn Bắc Kinh ung dung chào đón giai đoạn nước rút

    2015-07-29 14:34:38     cri
    Ngày 28/7, Hội nghị Ban Điều hành Ủy ban Ô-lim-pích Quốc tế đã diễn ra tại Cu-a-la-lăm-pơ. Sau hai ngày khai mạc Hội nghị toàn thể lần thứ 128, các ủy viên của Ủy ban Ô-lim-pích Quốc tế sẽ quyết định thành phố nào giành được quyền đăng cai Đại hội Ô-lim-pích mùa đông năm 2022 bằng hình thức bỏ phiếu. Trước thành phố An-ma A-ta, một đối thủ cuối cùng trong chặng đường xin đăng cai đại hội lần này, Đoàn Bắc Kinh đã ung dung chào đón giai đoạn nước rút.

     Mới đây, tại Cu-a-la-lăm-pơ, Chủ tịch Ủy ban Ô-lim-pích Quốc tế Thomas Bach cho biết, điều then chốt thu được thành công trong việc xin đăng cai Đại hội Ô-lim-pích mùa đông năm 2020 là "cung cấp sân nhà thi đấu chất lượng cao cho vận động viên cũng như đưa ra chương trình phát triển bền vững". Ban xin đăng cai Đại hội Ô-lim-pích mùa đông Bắc Kinh tràn đầy lòng tin về việc này.

    Bà Quế Lâm, Trưởng Phòng Quy hoạch Cơ sở Bộ phận Quy hoạch kỹ thuật Ban xin đăng cai Đại hội Ô-lim-pích mùa đông năm 2020 cho rằng, việc quy hoạch các sân nhà thi đấu trong chương trình xin đăng cai của Bắc Kinh hoàn toàn thể hiện quan niệm "lấy vận động viên làm trung tâm".

    "Bắc Kinh đã đăng cai thành công Đại hội Ô-lim-pích mùa hè năm 2008, điều mà chúng tôi rất rõ là vận động viên thiết tha hy vọng tránh tốn kém thời gian và tinh lực ngoài giờ thi đấu. Về các chi tiết, ví dụ như làng Ô-lim-pích có khoảng cách vừa phải với các sân nhà thi đấu và nhà ga tàu cao tốc, nhưng lại không sát gần quá, bằng không sẽ rất ồn. Về phương tiện giao thông của các tuyển thủ, chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ xe buýt tốt nhất, trường hợp vận động viên muốn ngồi xe cáp điện cùng với bạn, thì chúng tôi cũng sẽ sắp xếp toa xe cáp riêng".

    Điều đáng nhắc đến là, các sân nhà thi đấu đều là di sản của Đại hội Ô-lim-pích mùa hè, đã thể hiện đầy đủ quan niệm "phát triển bền vững" theo sự trình bày của Chủ tịch Ủy ban Ô-lim-pích Quốc tế". Chính đây cũng là một trong những điểm sáng trong việc xin đăng cai Đại hội Ô-lim-pích mùa hè của Bắc Kinh, để thực hiện nguyện vọng này, Ban xin đăng cai Đại hội Ô-lim-pích mùa đông Bắc Kinh đã tận dụng đầy đủ các nhân tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa về phát triển kinh tế, xã hội khu vực.

    Về đề tài "bền vững môi trường", chuyên gia chuyên trách môi trường của Ban xin đăng cai Đại hội Ô-lim-pích mùa đông Bắc Kinh Tống Cường cho biết:

     "Những năm gần đây, Bắc Kinh đã thực thi chế độ dùng nước sạch nghiêm ngặt nhất, chúng tôi quản lý tài nguyên nước bằng phương pháp khá tiên tiến trên thế giới. Kể từ khi thực thi chương trình hành động làm trong sạch không khí vào năm 2013 đến nay, chất lượng không khí của Bắc Kinh đã được cải thiện rõ rệt, nhất là sáu tháng đầu năm nay, mọi người đều đã cảm nhận được trời xanh của Bắc Kinh. Dự kiến đến năm 2022, chất lượng không khí của Bắc Kinh sẽ được cải thiện rõ rệt hơn".

    Quan niệm"phát triển bền vững" còn được thể hiện trong xây dựng các cơ sở hạ tầng hữu quan, trong đó có đường sắt cao tốc Bắc Kinh-Trương Gia Khẩu, kết nối 3 khu vực thi đấu Bắc Kinh theo dự kiến.

    Phó Chủ nhiệm Ủy ban Phát triển và Cải cách Nhà nước Trung Quốc Vương Hiểu Đào cho biết:

    "Tốc độ tàu chạy theo thiết kế của tuyến đường cao tốc này là 350 ki-lô-mét/giờ, từ Bắc Kinh đến sân thi đấu Trương Gia Khẩu chỉ cần mất 52,5 phút là đến. Hơn thế nữa, tuyến đường cao tốc này cũng sẽ thực hiện các chỉ tiêu: Thoải mái, dễ chịu, nhanh tiện, đúng giờ như các tuyến đường cao tốc khác trong nước Trung Quốc".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>