• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Trung Quốc trình bản thành tích về "Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ"

    2015-07-27 10:13:05     cri
    Ngày 24/7, Bộ Ngoại giao Trung Quốc và các cơ quan đại diện của Liên Hợp Quốc tại Trung Quốc đã phối hợp công bố "Báo cáo về Trung Quốc thực thi Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ giai đoạn 2000-2015". Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị chỉ rõ: "Bản báo cáo này là thành quả hợp tác hết mình giữa Bộ Ngoại giao Trung Quốc và các cơ quan đại diện của Liên Hợp Quốc tại Trung Quốc. Báo cáo đã thể hiện nỗ lực bền bỉ của Trung Quốc thực hiện Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ, ghi nhận chặng đường 15 năm qua của Trung Quốc, tổng kết những kinh nghiệm và trải nghiệm của Trung Quốc, cũng gửi gắm sự mong đợi tốt đẹp của Trung Quốc đối với tương lai phát triển".

    Tổng Giám đốc Chương trình phát triển của Liên Hợp Quốc Hê-len Ê-li-da-bét Clác phát biểu qua vi-đê-ô clíp chúc mừng đã hoan nghênh việc Trung Quốc "hoàn thành trước thời hạn nhiều Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ, đóng góp to lớn cho thực hiện Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ của toàn cầu", cho rằng  báo cáo đã thể hiện những việc làm thiết thực của Chính phủ Trung Quốc, chứng minh Trung Quốc sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với các nước đang phát triển khác.

    Báo cáo chỉ rõ, từ năm 1990-2011, dân số nghèo khó của Trung Quốc đã giảm 439 triệu người, đóng góp to lớn cho sự nghiệp xoá đói nghèo của toàn cầu; từ năm 2004 đến nay, sản lượng lương thực của Trung Quốc tăng liên tục 11 năm, đã nuôi sống gần 20% dân số thế giới bằng diện tích đất canh tác chiếm không đầy 10% của thế giới; Trung Quốc ra sức thúc đẩy các công trình dân sinh như y tế, giáo dục, tỷ lệ tử vong ở trẻ em dưới 5 tuổi đã giảm 2/3, tỷ lệ tử vong của phụ nữ thai sản giảm 3/4, và giảm một nửa dân số không thể có được nước sạch bền vững cũng như cơ sở y tế cơ bản.

    Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lý Bảo Đông cho biết, thành tích này "Đối với một nước đang phát triển đông dân, sự phát triển giữa thành thị và nông thôn có khoảng cách to lớn như Trung Quốc mà nói, quả thực là điều không dễ dàng. Bên cạnh đó, Trung Quốc còn cung cấp sự viện trợ vô tư giúp các nước đang phát triển khác thực hiện Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ theo khả năng của mình".

    Báo cáo chỉ rõ, Trung Quốc đã tích cực triển khai hợp tác Nam-Nam, lần lượt cung cấp sự giúp đỡ theo khả năng cho hơn 120 nước đang phát triển thực hiện Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ trong khi thực hiện sự phát triển của bản thân. Ví dụ như, đầu thập niên 80 của thế kỷ trước, Chính phủ Trung Quốc đã hợp tác với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc và Tổ chức Y tế thế giới triển khai dự án tiêm chủng miễn dịch cho trẻ em trong phạm vi cả nước, dốc sức để việc tiêm chủng hiệu quả che phủ toàn bộ trẻ em ở thành thị và nông thôn thông qua xây dựng hệ thống nghiên cứu sản xuất vắc-xin, vận chuyển và tàng trữ đông lạnh cũng như đào tạo, bồi dưỡng nhân viên dịch vụ dự phòng và chăm sóc sức khoẻ.

    Hiện nay, Trung Quốc đã trở thành nhà cung cấp trong hệ thống vắc-xin đông lạnh cho trẻ em, trực tiếp giảm giá thành vận chuyển đông lạnh vắc-xin cho các nước đang phát triển như châu Phi, khiến càng nhiều trẻ em được tiêm chủng hiệu quả.

    Tháng 9 năm nay, Liên Hợp Quốc sẽ họp hội nghị thượng đỉnh về phát triển, thông qua chương trình nghị sự phát triển sau năm 2015, chỉ đạo tiến trình phát triển toàn cầu trong 15 năm tới.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>