Gần đây, có báo giới đưa tin chính sách cho phép sinh con thứ hai của Trung Quốc sớm nhất sẽ được thực thi trong năm nay. Tuy độ tin cậy của thông tin này vẫn cần xác nhận, nhưng tiếng nói yêu cầu cho sinh hai con trong xã hội không ngừng dâng cao. Tuy nhiên, quan điểm của người dân và chuyên gia có khác nhau trong việc cho phép sinh hai con cũng như thời điểm cho phép.
Cán bộ hữu quan của Vụ Tuyên truyền, Ủy ban Y tế và Kế hoạch hoá gia đình Nhà nước Trung Quốc cho phóng viên biết, vẫn chưa có thông tin mới về chính sách cho sinh hai con, thông tin chuẩn xác vẫn theo như tuyên bố tại buổi họp báo thường kỳ ngày 10/7 của Ủy ban Y tế và Kế hoạch hoá gia đình. Tại buổi họp báo này, ông Dương Văn Trang, Vụ trưởng Vụ Chỉ đạo cơ sở của Ủy ban Y tế và Kế hoạch hoá gia đình Nhà nước Trung Quốc cho biết, Ủy ban này đã chú ý đến yêu cầu cho phép sinh hai con, sẽ tích cực đẩy mạnh công tác nghiên cứu và luận chứng về điều chỉnh và hoàn thiện chính sách kế hoạch hoá gia đình.
Tuy yêu cầu cho phép sinh hai con trong xã hội rất cao, nhưng trên thực tế rất nhiều gia đình đều có quan điểm riêng của mình trong việc có nên sinh con thứ hai hay không.
"Khi ban hành chính sách này thì tôi đã ngoài 30 tuổi rồi, sinh con thứ hai đối với tôi chắc chắn sẽ là một thử thách, hơn thế nữa tôi yêu cầu rất nghiêm đối với con cái, hiện đã bỏ ra rất nhiều công sức cho đứa con hiện nay, nếu lại áp dụng phương thức giáo dục này đối với đứa con thứ hai, thì đây quả là một gánh nặng lớn đối với tôi".
"Tôi và chồng đều không phải là con một, nhưng chúng tôi cũng muốn sinh con thứ hai, bởi vì một đứa quá cô đơn, hơn nữa nếu có hai người con, gánh nặng chăm sóc khi về già cũng đỡ hơn".
Về có nên sớm cho phép sinh con thứ hai hay không, quan điểm của các chuyên gia có sự khác biệt khá lớn. Bà Lưu Hồng Nhạn, Phó Chủ nhiệm Trung tâm Nghiên cứu dân số và phát triển Trung Quốc, cho biết bản thân việc thi hành chính sách cho phép sinh con thứ hai nếu vợ hoặc chồng là con một là một cuộc "thử nghiệm", việc cho phép sinh con thứ hai khẳng định sẽ là một xu thế trong tương lai, tuy nhiên cũng không nên quá vội vã, mà cần phải xem xét tác động của chính sách cho phép sinh con thứ hai nếu vợ hoặc chồng là con một vừa được thi hành.
"Nếu hiện nay vội vàng cho phép sinh con thứ hai, sang năm sẽ là năm cao điểm sinh nở, hai cao điểm sinh nở sẽ chồng nhau, như vậy sẽ không thích hợp cho lắm. Xét từ cả nước, số trẻ sơ sinh năm 2014 đã tăng 470 nghìn so với năm 2013, điều này có sự ảnh hưởng của chính sách cho sinh con thứ hai nếu vợ hoặc chồng là con một".
Tuy nhiên, cũng có chuyên gia nhận định, việc mở cửa cho sinh con thứ hai không chỉ là một vấn đề dân sinh, mà cần phải cân nhắn đến tầng nấc sâu hơn. Vấn đề tỷ lệ sinh thấp, dân số già hóa của Trung Quốc hiện nay rất nghiêm trọng, lợi tức từ dân số đang dần biến mất. Bởi vậy, việc cho phép sinh hai con cần phải thực hiện sớm và nhanh. Giáo sư Xã hội học Đại học Bắc Kinh Lục Kiệt Hoa cho biết, xét từ hiệu quả thí điểm cho sinh con thứ hai nếu vợ hoặc chồng là con một cho thấy, quy mô sinh nở thực tế thấp hơn so với dự kiến. Ông cho rằng việc cho phép sinh hai con thực hiện càng sớm càng có lợi.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |