Ngày 7/7, đoàn tàu cao tốc đầu tiên của Trung Quốc xuất khẩu sang Mác-xê-đô-ni-a châu Âu đã rời dây chuyền sản xuất tại Công ty TNHH Đầu máy toa xe động cơ điện Chu Châu thuộc Công ty TNHH Cổ phần Trung Xa Trung Quốc, dự kiến sẽ bàn giao cho Mác-xê-đô-ni-a và đưa vào sử dụng trong vòng nửa năm tới. Ông Trương Mân Vũ, Phó Tổng Giám đốc Ban Thị trường Hải ngoại Công ty TNHH Đầu máy toa xe động cơ điện Chu Châu cho biết:
"Hiện nay, chúng tôi đang thương lượng với một số nước khác của châu Âu trong đó có Séc-bi-a về một số dự án. Xét từ mức độ nào đó, thị trường châu Âu là thị trường hết sức chín muồi, yêu cầu về kỹ thuật rất cao, chúng tôi đi vào thị trường châu Âu không phải dựa vào giá cả, mà là dựa vào sản phẩm tính năng cao".
Cũng như xuất khẩu tàu cao tốc, sáu tháng đầu năm nay, Trung Quốc đã thu được tiến triển tích cực trong hợp tác năng lực sản xuất quốc tế cũng như đưa ngành chế tạo trang thiết bị "đi ra nước ngoài", trở thành một đặc điểm lớn trong lĩnh vực đầu tư tại nước ngoài của Trung Quốc. Đại diện đàm phán thương mại quốc tế của Bộ Thương mại Trung Quốc Trương Hướng Thần cho biết:
"Sáu tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu trang thiết bị đồng bộ của Trung Quốc đã đạt 60 tỷ đô-la Mỹ, tăng 10% so với cùng kỳ. Trang thiết bị đồng bộ của Trung Quốc tăng trưởng bền vững một lần nữa chứng minh rằng, Trung Quốc đã từ một quốc gia chủ yếu xuất khẩu hàng tiêu dùng trước đây trở thành nước xuất khẩu sản phẩm đầu tư. Vốn đầu tư của ngành chế tạo tại nước ngoài cũng đang trên đà tăng trưởng nhanh chóng, sáu tháng đầu năm nay, vốn đầu tư tại nước ngoài của ngành chế tạo đã đạt 5 tỷ 90 triệu đô-la Mỹ, tăng 63,1%. Vốn đầu tư của ngành chế tạo cho thấy, trình độ hợp tác kinh tế đối ngoại của Trung Quốc đã được nâng cao phần nào".
Tháng 10 năm ngoái, Bộ Thương mại Trung Quốc đã công bố "Biện pháp quản lý đầu tư tại hải ngoại" sau sửa đổi, thực thi mô hình quản lý "lập hồ sơ là chính, kiểm tra xác nhận là phụ" đối với vốn đầu tư tại nước ngoài, đồng thời thu hẹp diện kiểm tra xác nhận một cách tối đa. Ông Trương Hướng Thần cho biết, việc tinh giản hành chính và nới lỏng quyền hạn của Chính phủ Trung Quốc đã kiến tạo môi trường thông thoáng hơn cho các doanh nghiệp "đi ra nước ngoài", bên cạnh đó, Chính phủ Trung Quốc đã tăng cường hiệp thương và tiếp xúc với các nước hữu quan. Hiện nay, Trung Quốc đã ký Hiệp định bảo hộ đầu tư hai chiều với 132 nước, thiết lập cơ chế như Ủy ban hỗn hợp hoặc Ủy ban chung kinh tế- thương mại với hơn 100 nước, nhằm thảo luận các vấn đề về hợp tác đầu tư với nước ngoài, đồng thời cũng đã ký với 90 nước quyết định tránh "đánh thuế kép", nhằm "hộ tống" các doanh nghiệp "đi ra nước ngoài".
Từ đầu năm đến nay, việc xây dựng khu hợp tác kinh tế, thương mại ở hải ngoại cũng đã đạt được tiến triển mới, trở thành một đặc điểm về đầu tư tại nước ngoài của Trung Quốc. Con số thống kê cho thấy, doanh nghiệp Trung Quốc tổng cộng đã thiết lập 68 khu hợp tác kinh tế, thương mại tại hải ngoại, đầu tư 9 tỷ 590 triệu đô-la Mỹ. Liên quan tình hình đầu tư tại nước ngoài trong sáu tháng cuối năm của Trung Quốc, ông Trương Hướng Thần cho rằng, Trung Quốc có niềm tin và có khả năng hoàn thành vượt mức 10% mục tiêu tăng tốc đầu tư tại nước ngoài của cả năm 2015.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |