Trước ngày Nhật đầu hàng, tổng số quân Nhật trên chiến trường Trung Quốc lên tới 1,86 triệu, trong khi tổng số quân Nhật ở nước ngoài là 3,58 triệu, số quân Nhật ở Trung Quốc chiếm trên 50%. Ngoài ra, trong cuộc chiến tranh chống Nhật, quân đội Trung Quốc tổng cộng tiêu diệt và bắt sống hơn 1,5 triệu lính Nhật. Những số liệu của cuộc chiến tranh chống Nhật này là lần đầu tiên được công bố.
Ông Lý Trung Kiệt, nguyên Phó Chủ nhiệm Phòng Nghiên cứu Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ ra rằng, những thành quả điều tra nghiên cứu đã chứng minh bằng sự thật, bằng tư liệu hồ sơ lưu trữ và những lời làm chứng của nhân chứng. Những chứng cứ tường tận này đã bác lại mạnh mẽ những ngôn luận phủ nhận sự thật xâm lược Trung Quốc của thế lực cánh hữu Nhật Bản, cũng nói lên sự hy sinh to lớn vì độc lập dân tộc của dân tộc Trung Hoa.
"Người Nhật luôn cằn nhằn với chúng tôi trong vấn đề vụ thảm sát Nam Kinh, thực ra mọi người cần phải biết rằng quân xâm lược Nhật không chỉ gây ra vụ thảm sát Nam Kinh ở Trung Quốc, bởi vậy chúng tôi đã điều tra thu thập được số vụ giết hại trên 800 dân thường ở Trung Quốc của quân xâm lược Nhật lên tới 173 vụ, chúng tôi đã ghi lại tường tận cả quá trình của từng vụ thảm sát, đồng thời có kèm theo tư liệu lưu trữ các loại, cũng như những lời làm chứng của đương sự, người nắm được tình hình, v.v một cách rất hệ thống, rất chính xác, đây là một thành quả quan trọng".
Ngoài ra, thành quả nghiên cứu lý luận mới nhất về đóng góp của Trung Quốc trong Thế chiến thứ 2 được công bố cùng ngày cũng cho thấy, nhân dân Trung Quốc đã đóng góp to lớn cho thắng lợi trong cuộc chiến chống Phát-xít của thế giới, trong khi giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Nhật.
Giám đốc Viện Nghiên cứu Lịch sử cận đại thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc Vương Kiến Lang cho biết, cuộc kháng chiến ở vùng Đông Bắc Trung Quốc đã mở màn cho cuộc chiến tranh chống Phát-xít của thế giới. Từ Quân nghĩa dũng Đông Bắc đến Liên quân chống Nhật Đông Bắc, quân và dân Đông Bắc kiên trì kháng chiến, tính đến tháng 7/1937, đã tiêu diệt hơn 100 nghìn quân Nhật và nguỵ quyền. Từ "Sự biến ngày 7/7" năm 1937 đến khi bùng nổ cuộc chiến tranh Thái Bình Dương tháng 12 năm 1941, chiến trường Trung Quốc là chiến trường duy nhất chống Phát-xít ở phương Đông.
"Việc kiên trì cuộc kháng chiến chống Nhật đã tiêu hao một lượng lớn sinh lực của quân Nhật, buộc quân Nhật phải từ bỏ kế hoạch Bắc tiến, khiến Liên Xô tránh được phải tác chiến từ hai phía; đồng thời góp phần kiềm chân và cản trở quân Nhật thực thi kế hoạch Nam tiến, khiến quân Nhật phải "cõng cả chiến trường Trung Quốc trên vai" để Nam tiến. Cuộc kháng chiến trường kỳ của Trung Quốc đã giúp các nước thuộc phe chống Phát-xít như Liên Xô, Mỹ, Anh, v.v giành được thời gian quý báu cho chuẩn bị chiến tranh.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |