|
|
Người phát ngôn Tổng cục Hải quan Trung Quốc Hoàng Tụng Bình ngày 13 tháng 7 đã thông báo với báo giới các con số xuất nhập khẩu ngoại thương của Trung Quốc 6 tháng đầu năm. Ông nói:
"Theo thống kê của Hải quan, 6 tháng đầu năm 2015, tổng giá trị xuất nhập khẩu của Trung Quốc đạt 11.530 tỉ Nhân dân tệ, giảm 6,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất nhẩu đạt 6.570 tỉ Nhân dân tệ, tăng 0,9%; nhập khẩu đạt 4.960 tỉ Nhân dân tệ, giảm 15,5%, xuất siêu thương mại đạt 1.610 tỉ Nhân dân tệ, tăng 2,5 lần".
Khi phân tích nguyên nhân biểu hiện của con số xuất nhập khẩu 6 tháng đầu năm không đạt yêu cầu, Người phát ngôn Hoàng Tụng bình nêu rõ, điều này chủ yếu do ảnh hưởng về các mặt chi phí tổng hợp giữ ở mức cao, áp lực suy giảm kinh tế trong nước, giá mặt hàng khối lượng lớn giảm và nhu cầu ngoại thương liên tục suy giảm, v.v.
Còn Phó Giám đốc Ban Nghiên cứu tư vấn Trung tâm Giao lưu kinh tế quốc tế của Trung Quốc Vương Quân thì cho rằng, nhìn từ góc độ kinh tế toàn cầu, Trung Quốc đang đối mặt với môi trường ngoại thương ngày càng phức tạp. Ông nói:
"Một mặt các nền kinh tế phát triển phục hồi yếu ớt, mấy năm qua, một số nước hoặc vùng lãnh thổ tiêu biểu là Mỹ đang tiến hành chiến lược tái cân bằng thương mại, đã xuất hiện cạnh tranh trực tiếp với Trung Quốc, môi trường nhu cầu bên ngoài mà chúng ta phải đối mặt đã phức tạp hơn, nhìn từ các nước, xuất khẩu sang Mỹ, ASEAN còn tốt một chút, sang Liên minh châu Âu và Nhật thì không được như ý, nhất là vấn đề Hy Lạp dùng dằng chưa được giải quyết, cũng đã liên lụy đến sự hồi phục của thị trường Khu vực đồng ơ-rô".
Người phát ngôn Hoàng Tụng Bình nêu rõ, tuy ngoại thương 6 tháng đầu năm yếu kém, nhưng vẫn xuất hiện một số điểm sáng, chẳng hạn như đa dạng hóa thị trường thu được tiến triển mới, bố cục khu vực dần hợp lý, điều kiện thương mại có sự cải thiện, phương thức thương mại, chủ thể thương mại và cơ cấu sản phẩm xuất nhập khẩu xuất nhập khẩu đã được ưu hóa, v.v.
Nhưng ông Hoàng Tụng Bình cũng nhắc nhở, hiện nay vẫn tồn tại một số khó khăn trong phát triển ngoại thương của Trung Quốc, áp lực xuất khẩu ngoại thương của Trung Quốc trong vài tháng tới vẫn khá lớn. Song, ông cho rằng, nếu toàn cầu không xảy ra các sự kiện chính trị, kinh tế quan trọng, dự kiến 6 tháng cuối năm, nhìn chung xuất nhập khẩu ngoại thương của Trung Quốc sẽ khá hơn 6 tháng đầu năm.
Tổng cục Hải quan Trung Quốc nhấn mạnh, Trung Quốc sau này cần thích ứng tình trạng bình thường mới, tình hình mới và yêu cầu mới của ngoại thương, đẩy nhanh tạo dựng lợi thế mới cạnh tranh tổng hợp với cốt lõi là công nghệ, thương hiệu, chất lượng và dịch vụ, nâng cao vị thế của Trung Quốc chế tạo trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
| Xem tiếp>> |
| v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
| v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
| v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
| v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
| Xem tiếp>> |
| © China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |