Huyện Hoàn Giang từng là cơ sở khai thác than không khói, ni-ken chì lớn nhất của Quảng Tây. Hơn mười năm trước, một đợt mưa lớn đã làm vỡ đập chứa quặng phế thải của 3 doanh nghiệp khai khoáng ở địa phương, gây ô nhiễm kim loại nghiêm trọng một vùng đồng ruộng rộng lớn của huyện này, cho đến nay vẫn không thể canh tác.
Tình hình ở huyện Hoàn Giang không phải là trường hợp cá biệt. Những năm gần đây, những vụ việc như "gạo độc", "khai thác vùng đất độc hại", v.v liên tục bị phanh phui. Số liệu chính thức cho thấy, diện tích đất canh tác bị ô nhiễm nặng ở Trung Quốc lên tới 333.000 km2, diện tích đất bị xâm thực và chua mặn lần lượt chiếm 30% và 40% diện tích đất đai cả nước. Trước tình hình ô nhiễm đất đai ngày càng gia tăng, "Chương trình hành động bảo vệ và trị lý ô nhiễm môi trường đất đai" hiện đã được Bộ Bảo vệ môi trường trình lên Quốc vụ viện Trung Quốc xem xét, dự kiến sẽ ban hành trong năm nay hoặc đầu sang năm.
Thứ trưởng Bộ Bảo vệ môi trường Trung Quốc Lý Cán Kiệt cho biết, "Luật Phòng chống ô nhiễm đất đai", bộ luật đầu tiên trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đất đai của Trung Quốc đã được đưa vào quy hoạch lập pháp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc khóa này. So với "Luật Phòng chống ô nhiễm không khí" và "Luật Phòng chống ô nhiễm nước", Bộ luật này sẽ tăng thêm các nội dung về quản lý và kiểm soát rủi ro.
"Về mặt quản lý và kiểm soát rủi ro ô nhiễm đất đai, bộ luật sẽ quy định chế độ quản lý và kiểm soát môi trường đất đai bị ô nhiễm cũng như chế độ báo cáo đánh giá rủi ro đất nông nghiệp dùng cho xây dựng, v.v; về mặt phục hồi đất đai bị ô nhiễm, bộ luật cũng quy định về nguyên tắc xác định người có trách nhiệm trong việc phục hồi đất đai bị ô nhiễm, trình tự và yêu cầu phục hồi, v.v, chế độ này cực kỳ quan trọng, cũng là một mặt quan trọng nhất trong nghiên cứu và thiết kế bộ luật này".
Thứ trưởng Lý Cán Kiệt còn cho biết, Nhà nước sẽ bỏ ra khoảng 5 năm để ngăn chặn xu thế ô nhiễm đất đai xấu đi, tình hình môi trường đất đai của cả nước sẽ duy trì ổn định và theo hướng tốt.
Các chuyên gia cho biết, công nghệ trị lý và nguồn tài chính cho phục hồi đất đai sẽ là hai nhân tố lớn quyết định hiệu quả của công tác trị lý ô nhiễm đất đai. Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc Triệu Kỳ Quốc cho biết, Nhà nước sẽ từng bước mở cửa với dòng vốn xã hội trong lĩnh vực phòng chống ô nhiễm đất đai, một số doanh nghiệp rất nhiệt tình trong việc tham gia phòng chống ô nhiễm đất đai.
"Hiện chúng tôi có rất nhiều hợp tác với doanh nghiệp, mong giải quyết vấn đề ô nhiễm từ góc độ công nghiệp".
Các nhân sĩ phân tích cho rằng, xét về trung và dài hạn, "Chương trình hành động bảo vệ và trị lý ô nhiễm môi trường đất đai" sẽ thúc đẩy nguồn vốn đầu từ trên 5.700 tỷ Nhân dân tệ.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |