• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Các nước Nhóm BRICS tay trong tay xây dựng quan hệ đối tác chặt chẽ hơn

    2015-07-10 14:26:07     cri

    Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm BRICS lần thứ 7 ngày 9 tháng 7 đã diễn ra tại U-pha, Nga. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Pu-tin, Tổng thống Bra-xin Ru-xép, Thủ tướng Ấn Độ Mô-đi vả Tổng thống Nam Phi Du-ma đã tham dự hội nghị. Nhà lãnh đạo năm nước đã trao đổi quan điểm xoay quanh chủ đề "Quan hệ Đối tác các nước Nhóm BRICS", đạt được nhận thức chung rộng rãi và giành được thành quả phong phú về tình hình quốc tế và hợp tác giữa các nước Nhóm BRICS hiện nay.

    Chủ đề của hội nghị lần này là "Quan hệ Đối tác các nước Nhóm BRICS". Hiện nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế của các nước mới nổi và các nước đang phát triển phổ biến chậm lại, trước những hoài nghi về chất lượng kinh tế các nước Nhóm BRICS của bên ngoài, Chủ tịch Tập Cận Bình nêu rõ, các nước Nhóm BRICS có tiềm năng phát triển to lớn, xu thế tăng lên không thay đổi. Chủ tịch đề xuất bốn chủ trương quan hệ đối tác: Xây dựng quan hệ đối tác giữ gìn hòa bình thế giới, xây dựng quan hệ đối tác thúc đẩy phát triển chung, xây dựng quan hệ đối tác tôn vinh nền văn minh đa nguyên, xây dựng quan hệ đối tác tăng cường quản lý kinh tế toàn cầu, hướng dẫn mọi người tiếp tục hiểu rõ định vị, sứ mệnh và ảnh hưởng của các nước Nhóm BRICS. "Chiến lược Đối tác kinh tế các nước Nhóm BRICS" thông qua trong ngày cũng đã đưa ra bản thiết kế về hợp tác kinh tế-thương mại trong vài năm tới của các nước Nhóm BRICS.

    Chủ tịch Tập Cận Bình trong bài phát biểu nêu rõ:

    "Chúng ta phải lấy xây dựng chuỗi giá trị chia sẻ lợi ích và thị trường lớn hội nhập lợi ích làm mục tiêu, cùng xây dựng quan hệ đối tác kinh tế chặt chẽ hơn, phát huy thế mạnh bổ sung cho nhau về các mặt nguồn lực tài nguyên, cơ cấu công nghiệp giữa các nước thành viên, dốc sức mở rộng không gian phát triển lớn hơn. Phải cùng lúc thúc đẩy xây dựng trụ sở Ngân hàng Phát triển mới và Trung tâm vùng châu Phi của các nước Nhóm BRICS, phấn đấu sớm đưa vào hoạt động, giành được thu hoạch sớm. Thực hiện tốt chiến lược đối tác kinh tế các nước Nhóm BRICS, khai thác điểm sáng hợp tác mới".

    Nhà lãnh đạo năm nước trong bài phát biểu đồng loạt cho biết, các nước Nhóm BRICS quyết định thành lập Ngân hàng Phát triển mới và Quỹ Dự phòng khẩn cấp là biện pháp quan trọng sâu sắc hợp tác. Tổng thống Nga Pu-tin nêu rõ:

    "Chúng ta hết sức ủng hộ Trung Quốc trở thành Chủ tịch Hội nghị G20 năm 2016, mở rộng quyền phát ngôn của các nước đang phát triển trong phạm vi Quỹ Tiền tệ quốc tế. Chúng ta đã thành lập Quỹ Dự phòng khẩn cấp và Ngân hàng Phát triển mới các nước Nhóm BRICS với tổng số vốn 200 tỉ USD, trong thời gian tới, Ngân hàng Phát triển mới phải tích cực tham gia xây dựng vận tải lớn và cơ sở hạ tầng, chúng ta đã thông qua lộ trình hợp tác đầu tư, lộ trình này sẽ được xác định vào trước cuối năm nay".

    Ngoài thảo luận hợp tác kinh tế, các Nhà lãnh đạo còn triển khai thương thảo điều phối chính sách về lĩnh vực an ninh chính trị. Vấn đề chống khủng bố, an ninh mạng, v.v cũng được đưa vào chương trình thảo luận hội nghị lần này.

    Năm nay là kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng Thế chiến thứ hai, điều này đã tăng thêm ý nghĩa đặc biệt của Hội nghị Thượng đỉnh U-pha lần này. Trong "Tuyên bố U-pha" thông qua cùng ngày, các nước Nhóm BRICS nhất trí phản đối việc bóp méo thành quả thắng lợi của Chiến tranh thế giới thứ hai đồng thời bày tỏ hoan nghênh về việc Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua Nghị quyết "Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Thế chiến thứ hai".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>