• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Khai mạc Triển lãm chủ đề kỷ niệm 78 năm bùng nổ cuộc kháng chiến toàn dân tộc -Trung Quốc bước vào mùa kỷ niệm kháng chiến thắng lợi

    2015-07-08 15:06:22     cri
    Triển lãm chủ đề kỷ niệm 78 năm bùng nổ cuộc kháng chiến chống Nhật của nhân dân Trung Quốc ngày 7 tháng 7 đã khai mạc tại Nhà kỷ niệm cuộc kháng chiến chống Nhật của nhân dân Trung Quốc ở Lư Câu Kiều thành phố Bắc Kinh. Ngày này của 78 năm trước, quân phiệt Nhật đã rắp tâm gây ra Sự biến Lư Câu Kiều làm rúng động Trung Quốc và nước ngoài, phát động cuộc chiến tranh xâm lược Trung Quốc, từ đó mở màn cho cuộc kháng chiến toàn diện của dân tộc Trung Hoa. Ngày nay, tháng 7 hàng năm là khởi điểm của mùa kỷ niệm kháng chiến ở Trung Quốc. Trong những ngày tới đây, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc sẽ tổ chức các hoạt động chủ đề, kỷ niệm trọng thể 70 năm thắng lợi cuộc kháng chiến chống Nhật của nhân dân Trung Quốc và Chiến thắng Phát-xít của thế giới.

    Triển lãm chủ đề "Thắng lợi vĩ đại-Đóng góp lịch sử" ngày 7 tháng 7 đã khai mạc tại Bắc Kinh, Triển lãm đã thông qua rất nhiều bức ảnh và hiện vật, thể hiện toàn diện trang sử huy hoàng của nhân dân Trung Quốc đấu tranh anh dũng chống quân phiệt Nhật xâm lược, nêu bật vai trò trụ cột của Đảng Cộng sản Trung Quốc, thể hiện vai trò chiến trường chính ở phương Đông của Trung Quốc trong cuộc chiến tranh chống Phát-xít của thế giới.

    Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân uỷ Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình cùng các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước Trung Quốc đã tham quan Triển lãm. Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhấn mạnh, toàn đảng và nhân dân các dân tộc trong cả nước phải ghi nhớ trang lịch sử chói lọi trong cuộc kháng chiến chống Nhật của nhân dân Trung Quốc đã đánh đổi bằng xương máu và sự hy sinh. Tổng Bí thư Tập Cận Bình nói:

    "Tinh thần kháng chiến cũng là tinh thần dân tộc, chúng ta hiện đang ở vào thời kỳ cải cách mở cửa, thực hiện hai mục tiêu trăm năm, thực hiện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa cũng cần phải có tinh thần này. Một điều nữa là phải ghi nhớ lịch sử, với mục đích là để mở ra tương lai, chúng ta không thể quên lịch sử, lãng quên lịch sử có nghĩa là phản bội, triển lãm sẽ khiến mọi người hiểu hơn về quãng lịch sử này".

    Triển lãm chủ đề lần này cả thảy chia làm 8 phần, "Kháng chiến cục bộ ở Trung Quốc", "Kháng chiến của toàn dân tộc", "Trụ cột vững vàng", "Tội ác tàn bạo của quân Nhật", "Thắng lợi vĩ đại" v.v, Triển lãm trưng bày 1170 bức ảnh và 2834 hiện vật.

    Cùng ngày, đại diện một số cựu chiến binh thời kỳ kháng chiến chống Nhật, các đồng chí lão thành cách mạng, thanh niên sinh viên cũng đã tham quan Triển lãm.

    Học sinh trường Trung học số 18 thành phố Bắc Kinh Trương Triệt nói:

    "Triển lãm lần này đã giúp chúng em hiểu sâu hơn về cuộc chiến tranh này, không chỉ học qua sách vở, mà còn biết được sự tàn khốc của cuộc chiến tranh, cũng để chúng em hiểu hơn về tầm quan trọng của việc giữ gìn hòa bình, không được quên nỗi nhục của đất nước, ghi nhớ giai đoạn lịch sử này".

    Triển lãm chủ đề lần này là triển lãm trưng bày lâu dài của Nhà Kỷ niệm cuộc kháng chiến chống Nhật của nhân dân Trung Quốc. Ngoài ra, Bảo tàng Quân sự cách mạng Nhân dân Trung Quốc cũng sẽ tổ chức Triển lãm chủ đề giới thiệu toàn diện quá trình kháng chiến. Bảo tàng Mỹ thuật Trung Quốc sẽ tổ chức "Triển lãm Tác phẩm mỹ thuật kỷ niệm 70 năm thắng lợi cuộc kháng chiến chống Nhật của nhân dân Trung Quốc và Chiến thắng Phát-xít của thế giới". Ngoài trong nước Trung Quốc ra, các hoạt động triển lãm về cuộc kháng chiến chống Nhật của nhân dân Trung Quốc cũng sẽ triển khai trên toàn cầu.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>