Tổng Thư ký Hội Cựu chiến binh Thế chiến thứ 2 của Anh, cựu chiến binh từng tham gia cuộc đổ bộ lên bờ biển Noóc-man-đi Bát-dơ cho biết, trong Thế chiến thứ 2, vai trò của Trung Quốc được cả thế giới ghi nhận, quân đội Trung Quốc đã chống đỡ hiệu quả thế tấn công lớn mạnh của quân phiệt Nhật, từ đó làm dịu áp lực cho quân đồng minh chống Phát-xít của thế giới, khiến các nước Anh, Pháp, Mỹ, v.v có thể tập trung sức lực đối phó với quân đội của Hít-le. Nếu Nhật Bản chiếm đóng được Trung Quốc một cách nhanh chóng thì sẽ hình thành sự hợp lực với Phát-xít Đức, kết quả của Thế chiến thứ 2 sẽ không thể tưởng tượng được.
Phó Tổng Giám đốc tờ "Nhật báo châu Á" của Thái Lan A-pheng cho biết, trên thực tế, cuộc kháng chiến của Trung Quốc là bắt đầu từ "Sự biến ngày 18/9/1931" cho đến thắng lợi vào năm 1945, cả thảy 14 năm. So với chiến trường châu Âu, kể từ khi Hít-le xâm chiếm Ba-lan năm 1939 đến thắng lợi vào năm 1945, tổng cộng chỉ 6 năm. Cuộc kháng chiến chống Nhật đã cướp đi sinh mạng của 35 triệu quân và dân Trung Quốc. Bất kể về thời gian hay quy mô chiến tranh, Trung Quốc đều đã gánh vác trọng trách trong cuộc Chiến tranh chống Phát-xít của thế giới, và đã giảm nhẹ rất lớn áp lực chiến tranh cho chiến trường châu Âu.
Chuyên gia về Trung Quốc của Đại học A-in Xam Ai-cập Pha-gia-ni cho biết, cuộc kháng chiến chống Nhật của Trung Quốc có vị thế quan trọng trong cuộc Chiến tranh chống Phát-xít của thế giới, chính vì Trung Quốc chiến đấu anh dũng và gian khổ với quân phiệt Nhật nên mới tránh được khả năng Phát-xít Đức và Nhật hợp lại với nhau tại Trung Đông.
Cố vấn cấp cao về Trung Quốc của Bộ Ngoại giao Áo, Giáo sư Ca-min-xki cho biết, khác với Chính phủ Nhật Bản đến nay vẫn không chính thức xin lỗi về tội ác chiến tranh, Chính phủ Đức và Áo đều đã xin lỗi. Sau Thế chiến thứ 2, Đức và Áo đều đã tiến hành xét xử các tội phạm chiến tranh. Điều khiến mọi người lấy làm tiếc là, Nhật Bản không hề khởi động trình tự tư pháp ở trong nước, tiến hành xét xử các tội phạm chiến tranh Nhật, đặc biệt là đưa ra phán quyết pháp lý đối với những tội ác thảm sát, tiến hành thí nghiệm y học mất hết tính người đối với nhân dân Trung Quốc.
Cụ Đan Crô-lây, 93 tuổi, là một binh sĩ Không quân Mỹ được cử tới chiến trường Thái Bình Dương trong Thế chiến thứ 2. Cụ cho biết, bọn xâm lược Nhật đã mang lại thảm họa trầm trọng cho nhân dân Trung Quốc trong vụ Thảm sát Nam Kinh. Quân đội Trung Quốc kiên cường chống lại quân Nhật đã đóng góp quan trọng cho thắng lợi trên chiến trường Thái Bình Dương trong Thế chiến thứ 2. Điều bất hạnh là, các chính khách cánh hữu Nhật Bản với tâm trạng chủ nghĩa dân tộc dâng cao đã ngăn cản Nhật Bản nhìn nhận đúng đắn lịch sử, Nhật Bản chỉ có nhìn thẳng vào lịch sử như Đức, mới có thể trở thành một quốc gia lớn mạnh thực sự.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |