Trợ giúp pháp lý là chỉ một chế độ pháp luật dưới sự chỉ đạo và điều phối của cơ quan trợ giúp pháp lý Nhà nước, nhân viên phục vụ pháp lý như luật sư, công chứng viên, v.v cung cấp sự trợ giúp pháp lý miễn giảm phí cho đương sự có hoàn cảnh kinh tế khó khăn hoặc vụ án đặc biệt nào đó, để đảm bảo thực hiện quyền lợi hợp pháp của họ. Chế độ này thực ra là cung cấp sự trợ giúp pháp lý cho người nghèo, người yếu thế và người khuyết tật.
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trung Quốc Triệu Đại Trình cho biết, để chế độ trợ giúp pháp lý che phủ nhiều lĩnh vực hơn, giúp đỡ nhiều nhóm người khó khăn hơn, "Ý kiến về hoàn thiện chế độ trợ giúp pháp lý" nêu ra phải tiếp tục mở rộng phạm vi trợ giúp pháp lý.
Từ năm 2003 thực thi "Pháp lệnh trợ giúp pháp lý" đến nay, trợ giúp pháp lý của Trung Quốc đã trải qua lịch sử 20 năm, đã cung cấp sự trợ giúp pháp lý cho 9,07 triệu người. Song, trợ giúp pháp lý trong quá trình phát triển cũng đứng trước các khó khăn như thiếu kinh phí và nhân lực, diện che phủ chưa đủ rộng, trình độ phục vụ còn chưa đồng đều, v.v. Vụ trưởng Vụ Trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp Trung Quốc Tôn Kiếm Anh nói, bước tới Nhà nước sẽ tăng cường xây dựng mạng lưới các điểm trợ giúp pháp lý, thành lập các Trung tâm Trợ giúp pháp lý tại những nơi tập trung cư trú như hương trấn, khu phố, cộng đồng v.v. Ngoài ra, cũng hoan nghênh nhiều đoàn thể nhân dân tham gia vào công tác trợ giúp pháp lý. Vụ trưởng Tôn Kiếm Anh nói:
"Hiện nay, cả nước có hơn 60 nghìn Trung tâm Trợ giúp pháp lý, quân đội có, nông thôn có, khu phố cũng có. Chúng ta chuẩn bị còn mở rộng, vùng xa vùng hẻo lánh thì chuẩn bị dùng video trực tuyến để tiến hành tư vấn. Hiện nay, rất nhiều đảng phái dân chủ, trường đại học đều đang làm công việc này, họ có rất nhiều tài nguyên, luật sư giỏi".
Một mặt, phạm vi trợ giúp pháp lý được mở rộng, sẽ có nhiều người dân hơn, nhất là nhóm người có khó khăn được trợ giúp pháp lý. Mặt khác, làm thế nào bảo đảm chất lượng trợ giúp pháp lý đã trở thành công tác bước tới của ban ngành hữu quan.
Thứ trưởng Triệu Đại Trình nói, trợ giúp pháp lý là công tác quan trọng trong lĩnh vực dân sinh, cần phải kết hợp chặt chẽ với yêu cầu của đối tượng phục vụ, cũng tức là quần chúng khó khăn, mới có thể cung cấp sự phục vụ kịp thời, có chất lượng cho quần chúng. Thứ trưởng nói:
"Chúng ta nhấn mạnh phải mở cửa phục vụ người dân trợ giúp pháp lý ở tầng một mặt tiền, để quần chúng nhân dân có được sự tư vấn và trợ giúp pháp lý ở ngay nhà mình, hoặc ở nơi gần nhà mình ở. Chúng ta phải tiếp tục cải tạo và nâng cấp đường dây nóng trợ giúp pháp lý, phải thực sự để quần chúng nhân dân sử dụng được và sử dụng tốt. Ngoài ra, chúng ta phải mở hành lang xanh cho nhóm người đặc biệt, giải quyết nhanh những công việc về trợ giúp pháp lý".
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |