• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường phát biểu diễn văn tại Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế và nhấn mạnh Trung Quốc vẫn là một nước đang phát triển

    2015-07-02 15:25:01     cri
    Ngày 1/7, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đang thăm Pháp đã đến thăm và phát biểu diễn văn tại Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế có trụ sở tại Pa-ri. Thủ tướng nhấn mạnh, Trung Quốc vẫn là nước đang phát triển.

    Mở đầu bài diễn văn, Thủ tướng Lý Khắc Cường nêu rõ, qua thực tiễn cải cách mở cửa trong hơn 30 năm, Trung Quốc nhận thức sâu sắc rằng, đối với một nước lớn đang phát triển với 1,3 tỷ dân như Trung Quốc, phát triển là nhiệm vụ hàng đầu. Cho dù Trung Quốc đã đạt được thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế -xã hội, trong đó bao gồm giảm thiểu 600 triệu người nghèo khó, song phải nhận thức tỉnh táo rằng, Trung Quốc vẫn là một nước đang phát triển lớn nhất trên thế giới, thực hiện công cuộc hiện đại hóa còn chặng đường rất dài phải đi. Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết:

    "Về tổng lượng kinh tế mà nói, quả là Trung Quốc đã xếp thứ hai trên thế giới, song GDP bình quân đầu người chỉ có 7589 đô-la Mỹ, tương đương 65% mức bình quân toàn cầu, xếp thứ 80 trên thế giới. Trình độ phát triển giữa thành thị và nông thôn thiếu cân bằng, khoảng cách vẫn rất lớn. Năng lực phát triển tổng hợp, nhất là năng lực sáng tạo đổi mới, sức sản xuất, trình độ phúc lợi xã hội, v.v của Trung Quốc không thể sánh kịp các nước phát triển.

    Thủ tướng Lý Khắc Cường đã lần lượt trình bày nhận xét từ ba mặt như: Giữ gìn môi trường phát triển hòa bình, tăng nhanh cải cách mang tính kết cấu và thúc đẩy hợp tác năng lực sản xuất, đồng thời chia sẻ những "chiêu" giải quyết của Trung Quốc với các đại biểu tham dự hội nghị. Về cải cách kết cấu, Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết, điều quan trọng nhất trong cải cách kết cấu là phải khơi dậy tính tích cực và sức sáng tạo của quần chúng nhân dân.

    "Những năm gần đây, Chính phủ Trung Quốc dốc sức đề xướng 'người người lập nghiệp, muôn người sáng tạo', có nghĩa là phải phát huy trí thông minh của 900 triệu người trong số 1,3 tỷ dân Trung Quốc, khai thác đầy đủ tiềm năng của hơn 70 triệu chủ thể thị trường, nhất là hơn 19 triệu doanh nghiệp. Hai năm gần đây, Trung Quốc thúc đẩy cải cách nhằm nới lỏng thâm nhập thị trường, hiện nay, Trung Quốc mỗi ngày có 10 nghìn doanh nghiệp ra đời, cả năm sẽ có 3 triệu doanh nghiệp ra đời, qua đó có thể thấy sức lôi kéo việc làm cũng hết sức to lớn".

    Cùng ngày, nhiều quan chức của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế đã đến hiện trường nghe bài diễn văn của Thủ tướng Lý Khắc Cường. Khi trả lời phỏng vấn, ông Marcos Bonturi, Vụ trưởng Ban Thư ký Quan hệ toàn cầu của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế cho biết:

    "Thủ tướng Lý Khắc Cường đã có bài diễn văn rất hấp dẫn, ông nói hãy để tốc độ tăng trưởng kinh tế Trung Quốc có tính bao dung hơn, đây là điều khiến tôi rất có hứng thú. Đây không những là "mẹo" phát triển kinh tế Trung Quốc, mà cũng thích hợp cho nhiều nước khác".

    Ông Mario Pezzini, Chủ nhiệm Trung tâm Phát triển của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế hết sức đồng thuận với quan niệm được đề cập trong bài phát biểu của Thủ tướng Lý Khắc Cường, ông bày tỏ tin tưởng "sự bình thường mới của kinh tế Trung Quốc" trong tương lai.

    "Thành tựu phát triển của Trung Quốc hết sức to lớn, tổng lượng kinh tế dần dần được mở rộng. Song, mô hình phát triển như vậy là mô hình mang tính thách thức. Cho nên, Trung Quốc đã áp dụng mô hình phát triển theo tư tưởng kinh tế 'bình thường mới'. Tôi hết lời ca ngợi tầm nhìn của Trung Quốc, bởi vì Trung Quốc quan sát hiện tượng và nhìn nhận sự việc từ tầm nhìn trung và dài hạn, chứ không phải từ hiệu ứng ngắn hạn, việc Trung Quốc cân nhắc làm thế nào để thực hiện phát triển bền vững là điều hết sức đúng đắn, đồng thời cũng xét đến sức chịu đựng của môi trường. Vì vậy, tôi không lo liệu tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Trung Quốc có phải ở mức 7% hay không, mà điều quan trọng hơn là chất lượng phát triển".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>