Văn bản mà Trung Quốc trình lên mang tên "Tăng cường hành động ứng phó biến đổi khí hậu-Đóng góp tự chủ quốc gia của Trung Quốc" đề ra các mục tiêu như đến năm 2030, giảm 60%-65% lượng khí thải CO2 trên một đơn vị GDP so với mức của năm 2005, tỷ trọng tiêu thụ năng lượng phi hóa dầu chiếm đến 20%, lượng dự trữ gỗ rừng tăng khoảng 4,5 tỷ m3, v.v.
Chủ nhiệm Trung tâm Chiến lược khí hậu quốc gia Trung Quốc Lý Tuấn Phong cho biết, mục tiêu hành động đến năm 2030 được đề ra không những là biện pháp quy định với tư cách là nước tham gia Công ước của Trung Quốc, mà còn thể hiện với thế giới về quyết tâm và thái độ đi con đường phát triển xanh, các-bon thấp và tuần hoàn với đặc trưng chuyển đổi mô hình tăng trưởng, mô hình năng lượng và mô hình tiêu dùng" của Trung Quốc.
Đóng góp tự chủ của Trung Quốc yêu cầu đến năm 2030 giảm 60-65% lượng khí thải các-bon so với mức của năm 2005, điều này nói lên mức giảm trung bình mỗi năm trong thời gian từ năm 2005 đến năm 2030 phải duy trì ở mức 3,6-4,1%.
Ông Lý Tuấn Phong cho biết: "Mức giảm khí thải các-bon của Trung Quốc còn nhanh hơn rất nhiều nước phát triển". Mức giảm trung bình mỗi năm của Mỹ và Liên minh châu Âu kể từ năm 1990 đến nay chỉ khoảng 2,3%, ngay cả Anh và Đức có biểu hiện nổi bật trong chuyển đổi sang mô hình các-bon thấp cũng chỉ có 3% và 2,5%.
Xét từ lượng khí thải trung bình đầu người khi đạt mức đỉnh của các nước, mức trung bình đầu người của Mỹ là 19,5 tấn, Đức 14,1 tấn, Anh 11,3 tấn, trong khi đó, theo tính toán lượng khí thải trung bình đầu người khi đạt đỉnh của Trung Quốc sẽ không vượt quá 10 tấn. Việc này nói lên mục tiêu đạt đỉnh trong đóng góp tự chủ của Trung Quốc là rất mạnh mẽ.
Trung Quốc là nước lớn tiêu thụ năng lượng trên thế giới, hơn thế nữa than đá chiếm vị trí chủ đạo trong tiêu thụ năng lượng, tổng lượng tiêu thụ năng lượng năm 2014 đạt tới 4 tỷ 260 triệu tấn than tiêu chuẩn, chiếm khoảng 1/4 của thế giới, tiêu thụ than đá chiếm trên một nửa của thế giới.
Đến năm 2030, nếu tỷ trọng tiêu thụ năng lượng phi hoá dầu của Trung Quốc đạt khoảng 20%, sẽ nói lên trong 16 năm tới, Trung Quốc mỗi năm sẽ giảm phát thải xấp xỉ 2 tỷ tấn khí CO2.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |