Hợp tác an ninh trên biển quốc tế là một vấn đề khá nóng của Diễn đàn lần này, nhất là việc Trung Quốc và Mỹ đã gặp phải một số "sóng gió" tại Nam Hải mới đây, càng dẫn đến sự quan tâm của cộng đồng quốc tế về việc tạo dựng hợp tác an ninh trên biển tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ông Bốp Can, cựu Ngoại trưởng Ô-xtrây-li-a, Giám đốc Viện Nghiên cứu Quan hệ Ô-xtrây-li-a-Trung Quốc trường Đại học Công nghệ Xít-ni nói:
"Chúng ta cần quản lý tốt hơn về tranh chấp, chúng ta cần có biện pháp kỹ thuật giải quyết tốt hơn những tranh chấp này, để tránh ảnh hưởng do xung đột mang tính ngẫu nhiên mang lại, chúng ta đều không mong sự xung đột mang tính ngẫu nhiên này diễn biến thành cuộc chiến tranh lớn, như vậy nhân dân châu Á có thể tiếp tục thực hiện sự phồn thịnh trong thế kỷ châu Á".
Cần quản lý tranh chấp trên biển, cách tốt nhất là các nước hữu quan thông qua đối thoại đàm phán, tăng cường hợp tác để giảm bớt rủi ro xung đột, thực hiện cùng có lợi cùng thắng. Giáo sư danh dự trường Đại học Quốc phòng Hàn Quốc Byong-Moo Hwang nêu rõ:
"Điều tôi muốn nói là, Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật cần phải có một cơ chế tin cậy lẫn nhau, để tránh xảy ra xung đột không cần thiết tại vùng Đông Hải Trung Quốc. Giữa Trung Quốc và Hàn Quốc cũng rất thành công đạt được thỏa thuận, cùng tiến hành khai thác tài nguyên trên vùng biển chung, hai nước đã thành lập một Uỷ ban Ngư nghiệp, cùng khuyến nghị làm thế nào bảo vệ và quản lý nguồn ngư nghiệp, đây là điều rất quan trọng".
Cũng như hợp tác trong các lĩnh vực khác ở châu Á-Thái Bình Dương, hợp tác trên biển ở châu Á-Thái Bình Dương cũng cần hai nước Trung Quốc và Mỹ phát huy vai trò tích cực hơn. Giáo sư trường Đại học Quốc phòng, Nghiên cứu viên Hội học thuật châu Á-Thái Bình Dương Trung Quốc Hàn Húc Đông cho rằng:
"Bởi vì hai nước Trung Quốc và Mỹ là hai nước lớn có ảnh hưởng quan trọng trong khu vực này, đây là quan điểm thứ nhất. Quan điểm thứ hai, hai nước Trung Quốc và Mỹ có thể nói có ảnh hưởng quan trọng đối với khu vực Tây Thái Bình Dương, cần phải bắt tay từ việc xây dựng quy tắc giữ gìn an ninh khu vực này, bởi vì không có quy tắc thì không sao hành động. Triển khai hợp tác về mặt hành động giữ gìn an ninh cụ thể, ví dụ như tìm kiếm cứu nạn. Ba là, cần triển khai hợp tác trong tấn công thách thức an ninh phi truyền thống, ví dụ như vấn đề hải tặc, hoạt động khủng bố".
Các đại biểu dự hội nghị cho rằng, ngoài quan tâm hợp tác an ninh trên biển, các nước cũng cần tăng cường bảo vệ môi trường biển, quan tâm các lĩnh vực như đánh bắt quá mức, a-xít hóa đại dương, bảo vệ loài cá có nguy cơ tuyệt chủng v.v, cũng cần đạt được nhận thức chung về những mặt này, đảm bảo phát triển bền vững an ninh trên biển.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |