Ngày 29/6, đại diện của 57 nước thành viên sáng lập đã ký kết "Hiệp định Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á" tại Bắc Kinh. Hiệp định được ký đã đặt nền tảng pháp lý vững chắc, cất bước đi then chốt nhất cho việc chính thức thành lập và sớm đi vào hoạt động của Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á.
Tổng Thư ký Ban Thư ký lâm thời đa phương Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á Kim Lập Quần mới đây cho biết, Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á có thể sẽ chính thức gắn biển và đi vào hoạt động vào cuối năm nay.
"Ngày 29/6, tại Bắc Kinh, quan chức cấp cao trong đó có Bộ trưởng Tài chính cấp Phó Thủ tướng của 57 nước đã ký kết Quy chế, đây là bước đi quan trọng đầu tiên trong quá trình trù bị thành lập Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á. Theo thời gian biểu đạt được giữa các bên, các nước thành viên sáng lập sẽ tiến hành trình tự trình Quốc hội nước mình phê duyệt, dự kiến sẽ chính thức gắn biển và đi vào hoạt động vào cuối năm nay".
Được biết, hiện các bên đã đạt được nhận thức chung quan trọng về các yếu tố cốt lõi như tôn chỉ, tư cách thành viên, vốn đóng góp, quyền bỏ phiếu, hoạt động nghiệp vụ, kết cấu quản trị, cơ chế quyết sách, v.v, đã hình thành văn bản hiệp định chất lượng cao. Theo ông Kim Lập Quần, Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á sẽ là một cơ quan phát triển đa phương quốc tế mới nổi.
"Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á được thành lập dựa trên ý tưởng của cơ quan phát triển đa phương truyền thống. Tuy nhiên chúng tôi có sáng kiến mới, sáng tạo mới chứ không đơn giản là nhân bản cơ quan hiện có, Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á sẽ nỗ lực học tập kinh nghiệm thành công của các cơ quan hiện có, bên cạnh đó cũng sẽ hấp thu những bài học của các cơ quan này. Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á sẽ là một cơ quan phát triển đa phương coi trọng cao độ tăng trưởng xanh, quan niệm cốt lõi trong quản trị và hoạt động kinh doanh của ngân hàng là hiệu quả cao, gọn nhẹ, trong sạch liêm khiết, xanh và bảo vệ môi trường".
Ông Kim Lập Quần còn cho biết, trọng điểm đầu tư của Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á sẽ là cơ sở hạ tầng của châu Á, bao gồm cơ sở hạ tầng về năng lượng, điện lực, giao thông, nông thôn và nông nghiệp, phát triển đô thị và lưu thông phân phối, v.v, nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững của kinh tế châu Á. Ngoài ra, Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á còn sẽ thực tiễn quan niệm tài chính xanh.
"Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á sẽ hướng dẫn sự đầu tư của càng nhiều nguồn vốn công-tư thông qua các mô hình như huy động vốn chung, công ty liên doanh, PPP, v.v cũng như các biện pháp tài chính sáng tạo như trái phiếu xanh, tín dụng xanh, bảo hiểm xanh, v.v, tích cực hỗ trợ các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng xanh như bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, năng lượng sạch, trong tương lai Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á cũng sẽ tích cực cân nhắc việc thành lập Quỹ tín thác bảo vệ môi trường, thông qua hình thức cho vay hoặc một số tín dụng ưu đãi để hỗ trợ các dự án xanh và cung cấp nguồn vốn chính sách cho các nước đang phát triển có thu nhập thấp, trên cơ sở vận hành thành công nguồn vốn vững chắc".
Ông Kim Lập Quần còn cho biết, ngoài 57 nước thành viên sáng lập ra, còn có rất nhiều nước đã đề xuất yêu cầu và đang chờ đợi gia nhập.