• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thuyết mối đe dọa về năng lực sản xuất của Trung Quốc chỉ là một mệnh đề ngụy biện

    2015-06-25 14:32:19     cri
    Gần đây có báo giới phương Tây nói rằng, năng lực sản xuất của Trung Quốc dư dôi đã làm gia tăng áp lực tồn kho của nhiều ngành nghề trên thế giới, làm cho cục diện giảm phát thêm gay cấn, đang tác động đến sự phục hồi của kinh tế thế giới. Luận điệu này vô cùng phiến diện, bất chấp sự thật, hiển nhiên là một mệnh đề ngụy biện.

    Cái gọi là mối đe dọa về năng lực sản xuất của Trung Quốc xuất hiện đúng vào lúc Trung Quốc đề xuất hợp tác về năng lực sản xuất giữa Trung Quốc và nước ngoài, đưa trang thiết bị Trung Quốc đi ra nước ngoài không bao lâu, tính đối tượng rất nổi bật, nhưng đáng tiếc là đã phớt lờ sự thật và cùng có lợi cùng thắng.

    Nói một cách khách quan, năng lực sản xuất dư dôi là hiện tượng kinh tế toàn cầu hiện nay chứ không chỉ riêng có ở Trung Quốc. Có chuyên gia kinh tế cho rằng, năng lực sản xuất toàn cầu dư dôi lần này là bắt nguồn từ hệ thống phân công quốc tế do phương Tây chủ đạo hàng chục năm qua, rốt cuộc dẫn đến cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Trong quá trình này, nhiều nhân tố như văn hóa vay tiền tiêu trước trả sau của phương Tây, mô hình phát triển với định hướng xuất khẩu của các nền kinh tế mới nổi cũng như tái công nghiệp hoá của phương Tây trong những năm gần đây đều đã góp phần thúc đẩy sự dư thừa về năng lực sản xuất.

    Nói tóm lại, năng lực sản xuất dư dôi không phải là sự cố ý chủ quan của các nước đặc thù nào đó, mà là "con đẻ" của sự diễn biến và điều chỉnh của hệ thống phân công quốc tế vốn có, là chứng cứ khách quan của sự mất cân bằng kinh tế toàn cầu, đòi hỏi cộng đồng quốc tế cùng nhau nỗ lực để khắc phục.

    Hiện nay, Trung Quốc đang với quyết tâm "tráng sĩ chặt cánh tay nhiễm độc của mình", đứng vững trước sức ép kinh tế suy giảm, ra sức đào thải năng lực sản xuất lạc hậu, thu hẹp năng lực sản xuất dư dôi, thể hiện nỗ lực của Trung Quốc trong việc điều chỉnh sâu, ưu hóa nâng cấp kết cấu kinh tế, cũng là sự đóng góp to lớn của Trung Quốc cho tái cân bằng kinh tế toàn cầu.

    Về bản chất, năng lực sản xuất dư dôi chỉ là sự sắp đặt sai chỗ về nguồn lực, trong thời đại toàn cầu hoá chỉ có tăng cường hợp tác quốc tế, thúc đẩy cạnh tranh và tái cấu trúc một cách tự do về năng lực sản xuất, lưu chuyển xuyên quốc gia, thì mới có thể thúc đẩy sự phân phối ưu hóa về nguồn lực, hoá giải thoả đáng năng lực sản xuất dư dôi.

    Về mặt này, Trung Quốc đang tiến hành cuộc thử nghiệm hữu ích, hơn thế nữa còn nhận được sự hưởng ứng tích cực của bên ngoài. Trước mắt, hợp tác về năng lực sản xuất giữa Trung Quốc và nước ngoài được tăng cường, trang thiết bị Trung Quốc đi ra nước ngoài đang thu được hiệu quả tích cực, tại đông đảo các nền kinh tế mới nổi như Đông Nam Á, Trung Á, Mỹ La-tinh, châu Phi, ưu thế về năng lực sản xuất của Trung Quốc đã mang đến cho khu vực sở tại những yếu tố sản xuất then chốt như nguồn vốn, công nghệ, v.v, giúp khu vực sở tại đột phá nút thắt cổ chai, biến tiềm năng địa-tài nguyên thành thực lực kinh tế và phúc lợi của nhân dân.

    Nói một cách không ngoa là, việc du nhập ưu thế năng lực sản xuất của Trung Quốc đang trở thành vũ khí sắc bén trong duy trì tăng trưởng, thúc đẩy phát triển và mang lại lợi ích dân sinh, làm dịu hữu hiệu khoảng cách giàu nghèo và hố ngăn cách phát triển của một số nền kinh tế mới nổi.

    Rất nhiều sự thật chứng minh, trái ngược với nhận định của một số báo giới phương Tây, năng lực sản xuất của Trung Quốc không mang lại "cơn đau" cho kinh tế thế giới, hợp tác về năng lực sản xuất giữa Trung Quốc và nước ngoài cũng không mang lại gánh nặng cho kinh tế thế giới, mà ngược lại đã góp phần thúc đẩy hình thành bố cục mới trong cấu trúc lại nguồn lực, ngành nghề và tài chính cũng như mô hình hợp tác mới xuyên quốc gia, xuyên ngành nghề.

    Bất kể xuất phát từ mục đích gì, việc coi năng lực sản xuất của Trung Quốc là mối đe dọa chỉ nối giáo cho chủ nghĩa bảo hộ, mang lại sự lãng phí về nguồn lực, rốt cuộc cũng không có lợi cho sự phát triển lành mạnh của kinh tế và các nghành nghề liên quan của nước mình mà thôi.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>