• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Trung Quốc sẽ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Cuộc kháng chiến chống Nhật của nhân dân Trung Quốc-Lễ duyệt binh sẽ lập nhiều cái "đầu tiên"

    2015-06-24 15:02:12     cri
    Ngày 23 tháng 6, Trung Quốc đã công bố lịch hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Cuộc kháng chiến chống Nhật của nhân dân Trung Quốc và Chiến thắng Phát-xít của thế giới. Được biết, ngày 3 tháng 9, Trung Quốc sẽ tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm và duyệt binh tại Quảng trường Thiên An Môn, Tổng Bí thư Tập Cận Bình sẽ tham dự và có bài phát biểu quan trọng. Các nơi Trung Quốc cũng sẽ tổ chức các hoạt động kỷ niệm. Hiện nay, mọi công tác chuẩn bị đang diễn ra có trật tự.

    Ngày 23/6, tại buổi họp báo của Văn phòng Báo chí Quốc vụ viện Trung Quốc, Phó Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Thế Minh cho biết, các nơi Trung Quốc còn sẽ kết hợp những ngày kỷ niệm quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Nhật như ngày 7 tháng 7, ngày 18 tháng 9, ngày 3 tháng 12, v.v, tổ chức các cuộc Triển lãm chủ đề về Chiến thắng kháng chiến chống Nhật, buổi họp mặt kỷ niệm Chiến thắng kháng chiến chống Nhật giữa đồng bào Hồng Công, Ma Cao, Đài Loan và nhân sĩ hữu quan hải ngoại, Lễ gióng chuông kéo còi báo động "Chớ quên ngày 18 tháng 9", Lễ tưởng niệm quốc gia các nạn nhân vụ Thảm sát Nam Kinh, v.v.

    "Sự biến ngày 18 tháng 9" năm 1931 là khởi điểm Cuộc kháng chiến chống Nhật của nhân dân Trung Quốc, ông Vương Thế Minh nói:

    "Cuộc kháng chiến chống Nhật của nhân dân Trung Quốc diễn ra trong thời gian dài nhất, kéo dài 14 năm. Chiến trường châu Âu diễn ra trong hơn 5 năm, chiến trường Thái Bình Dương diễn ra trong gần 4 năm. Theo thống kê chưa đầy đủ, tổng số thương vong của quân đội và nhân dân Trung quốc là trên 35 triệu người, tính theo tỉ lệ giá trị có thể so sánh năm 1937, thiệt hại kinh tế trực tiếp là hơn 100 tỉ USD, thiệt hại kinh tế gián tiếp là hơn 500 tỉ USD. Chiến trường Trung Quốc đã kiềm chế và chống lại binh lực chủ yếu của đế quốc Nhật, tiêu diệt hơn 1,5 triệu quân Nhật, đóng vai trò quyết định đối với sự diệt vong hoàn toàn bọn Nhật xâm lược. Cuộc kháng chiến chống Nhật của nhân dân Trung Quốc đã hỗ trợ và ủng hộ về chiến lược cho cuộc chiến đấu của các nước đồng minh, đã phối hợp hành động chiến lược của chiến trường châu Âu và chiến trường Thái Bình Dương, kiềm chế và làm rối loạn mưu toan phối hợp chiến lược giữa quân phiệt Nhật và Phát-xít Đức-I-ta-li-a.

    Theo Phó Chủ nhiệm Văn phòng Tiểu ban lãnh đạo Lễ duyệt binh Khúc Tuấn, Lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Cuộc kháng chiến chống Nhật của nhân dân Trung Quốc lần này, là nhằm nêu rõ lập trường kiên định của Trung Quốc kiên định bất di bất địch đi theo con đường phát triển hòa bình, kiên định bất di bất dịch giữ gìn hòa bình thế giới, bảo vệ lợi ích chủ quyền, an ninh và phát triển quốc gia, nêu rõ những hy sinh dân tộc to lớn và đóng góp lịch sử quan trọng của nhân dân Trung Quốc trong cuộc chiến tranh chống Phát-xít của thế giới. Ông Khúc Tuấn cho biết, Lễ duyệt binh lần này sẽ lập nhiều cái đầu tiên. Ông nói:

    "Lần đầu tiên tổ chức Lễ duyệt binh chuyên đề kỷ niệm Chiến thắng Cuộc kháng chiến chống Nhật của nhân dân Trung Quốc và Chiến thắng Phát-xít của thế giới; lần đầu tiên tổ chức các khối đại diện cho Bát Lộ quân, Tân Tứ quân, Liên quân Đông-Bắc, Đội du kích Hoa-Nam tham gia duyệt binh; lần đầu tiên sắp xếp các vị tướng lĩnh dẫn đầu các khối tham gia duyệt binh; lần đầu tiên mời đại diện quân đội nước ngoài tham gia, là Lễ duyệt binh kế thừa lịch sử và hướng tới tương lai, kết nối Trung Quốc với thế giới và đưa ra thông điệp hoà bình và phát triển".

    Theo ông Khúc Tuấn, các trang thiết bị quân sự tham gia duyệt binh chủ yếu là những trang thiết bị quân sự sản xuất trong nước, nhiều thứ là lần đầu tiên ra mắt, tỉ lệ trang thiết bị mới khá lớn; quân đội Quốc Dân Đảng là lực lượng quan trọng kháng chiến chống Nhật, Lễ duyệt binh lần này cũng mời một số cựu chiến binh Quốc Dân Đảng tham gia.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>