|
|
"Kinh tế Trung Quốc sẽ phát triển ra sao"? Thủ tướng Lý Khắc Cường nêu rõ, "Mục tiêu của chúng tôi là, kinh tế Trung Quốc không những phải duy trì tăng trưởng với tốc độ từ trung bình đến cao trong thời gian dài, mà còn phải đạt trình độ từ trung bình đến cao". Thủ tướng nói, tổng lượng kinh tế Trung Quốc đã đạt 10 nghìn tỷ đô-la Mỹ, việc tiếp tục duy trì mức tăng trưởng hai con số trên cơ sở này là không phù hợp với quy luật phát triển kinh tế.
Tiếp theo, Thủ tướng Lý Khắc Cường giải thích rằng, tốc độ tăng trưởng từ trung bình đến cao có nghĩa là phải duy trì mức tăng khoảng 7%. Nếu năm nay Trung Quốc thực hiện mức tăng khoảng 7%, thì giá trị gia tăng sẽ đạt 800 tỷ đô-la Mỹ, vượt giá trị gia tăng tuyệt đối của năm ngoái là tăng với mức 7,4%.
"Sở dĩ chúng tôi có quyết tâm và niềm tin như vậy, đó là vì Trung Quốc còn có không gian rộng lớn cho phát triển". Thủ tướng Lý Khắc Cường nói, "nếu bạn từng đi thăm khu vực miền Trung và miền Tây Trung Quốc, thì sẽ phát hiện các khu vực đó còn có khoảng cách rất lớn so với khu vực miền Đông, nhưng chính khoảng cách đó cũng là tiềm năng phát triển".
Thủ tướng Lý Khắc Cường thẳng thắn thừa nhận, cho dù Chính phủ có quyết tâm và niềm tin trong thúc đẩy kinh tế Trung Quốc duy trì tăng trưởng với tốc độ từ trung bình đến cao, thế nhưng, mục tiêu này không thể thực hiện một cách "tự nhiên", mà phải trải qua nỗ lực bền bỉ mới thực hiện được.
Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết, hiện nay, phần lớn sản phẩm do Trung Quốc chế tạo vẫn là sản phẩm từ cấp thấp đến cấp trung bình, chỉ có vươn lên từ tầm trung bình đến cấp cao mới có thể duy trì tăng trưởng với tốc độ từ trung bình đến cao. Điều này đòi hỏi Trung Quốc tiến hành điều chỉnh kết cấu, ví dụ như mở rộng kích cầu, phát triển ngành dịch vụ, đẩy mạnh thực thi chương trình hành động "Trung Quốc chế tạo 2025".
Thủ tướng Lý Khắc Cường nêu rõ, hiện nay, "Trung Quốc chế tạo "(made in China) truyền thống" còn phải tiếp tục, song điều cốt lõi của "Trung Quốc chế tạo" cần phải lấy "trang thiết bị Trung Quốc" làm chủ đạo. Vậy là cần phải vận dụng công nghệ thông tin cũng như đòi hỏi chuyển sang mô hình thông minh.
Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết, trong quá trình "chuyển Trung Quốc chế tạo sang mô hình thông minh", cần phải thúc đẩy cải cách, nhất là cải cách mang tính kết cấu, trong đó có cuộc cải cách quan trọng, đó tức là người người lập nghiệp, muôn người sáng tạo.
Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết, "Trung Quốc có 1,3 tỷ dân, 900 triệu lao động, nếu như có thể phát huy trí thông minh của họ, thì sẽ toát ra sức sáng tạo khôn lường và phóng thích được tiềm năng thị trường vô hạn". Đây chính là nguyên nhân khiến chúng tôi không những có quyết tâm, mà còn tràn đầy niềm tin nhằm thực hiện kinh tế Trung Quốc tăng trưởng với tốc độ từ trung bình đến cao".
Thủ tướng Lý Khắc Cường nói, trong khi thúc đẩy người người lập nghiệp, muôn người sáng tạo, nếu doanh nghiệp Trung Quốc thực sự mong muốn tiến theo hướng từ tầm trung bình đến cấp cao, còn phải mở ra cánh cửa rộng hơn với thế giới, học hỏi các nước, thu hút kỹ thuật và kinh nghiệm quản lý tiên tiến của các nước trên thế giới .
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
| Xem tiếp>> |
| v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
| v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
| v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
| v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
| Xem tiếp>> |
| © China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |