• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Dự luật phổ thông đầu phiếu bầu Trưởng Đặc khu Hành chính Hồng Công chưa được thông qua bởi sự cản trở của số ít nghị sĩ

    2015-06-19 15:03:12     cri
    Ngày 18/6, Hội đồng Lập pháp Đặc khu Hành chính Hồng Công đã tiến hành biểu quyết Dự luật phổ thông đầu phiếu bầu Trưởng Đặc khu. Do có 28/70 nghị sĩ Hội đồng Lập pháp bỏ phiếu chống, nên Dự luật này chưa được thông qua bởi không nhận được sự ủng hộ của 2/3 số nghị sĩ theo quy định của Luật Cơ bản Hồng Công.

    Điều này có nghĩa là việc bầu Trưởng Đặc khu Hành chính Hồng Công nhiệm kỳ thứ 5 năm 2017 không thể thực hiện bằng phổ thông đầu phiếu, mà sẽ tiếp tục áp dụng biện pháp hiện nay là do Ủy ban Bầu cử Trưởng Đặc khu Hành chính bầu cử.

    Trong buổi gặp phóng viên chiều cùng ngày, Trưởng Đặc khu Hành chính Hồng Công Lương Chấn Anh cho biết, 28 nghị sĩ Hội đồng Lập pháp phủ quyết phương án cải cách chính trị đã khiến mục tiêu phổ thông đầu phiếu bị thất bại, tiến trình dân chủ của Hồng Công gặp trắc trở, việc này khiến bản thân ông, Chính quyền Đặc khu và đông đảo người dân Hồng Công hết sức thất vọng.

    Trưởng Đặc khu Lương Chấn Anh cho biết, để thực hiện mục tiêu phổ thông đầu phiếu, Chính phủ Trung ương, Chính quyền Đặc khu và cộng đồng Hồng Công đã đưa ra nỗ lực lớn nhất trong nhiều năm qua, phương án phổ thông đầu phiếu do Chính quyền Đặc khu Hành chính đề xuất lần này phù hợp với Luật Cơ bản và quyết định hữu quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc, phù hợp với sự sắp xếp chế độ tối ưu theo tình hình thực tế của Hồng Công. Các cuộc điều tra ý dân đều cho thấy, phần lớn người dân Hồng Công đều hy vọng thực hiện ngay hình thức phổ thông đầu phiếu, phương án về phổ thông đầu phiếu đã nhận được sự đồng thuận của phần lớn người dân.

    Ông Lương Chấn Anh nói, sau này chúng ta cần phải từ bỏ tranh cãi, gắn kết nhận thức chung về các đề tài xã hội, kinh tế và dân sinh với thái độ lý tính và thiết thực, cùng phấn đấu cho tương lai của Hồng Công. Trong hai năm tới, Chính quyền Đặc khu Hành chính Hồng Công sẽ dốc sức làm tốt công tác về các mặt, dồn sức vào phát triển kinh tế, cải thiện dân sinh, tập thể ban lãnh đạo chính quyền cũng sẽ tiếp tục bám sát cương vị, phục vụ đông đảo người dân.

    Liên quan Dự luật phổ thông đầu phiếu chưa được thông qua, Người Phát ngôn Văn phòng Công việc Hồng Công-Ma Cao Quốc vụ viện Trung Quốc nói rằng, kết quả này đã đi ngược với dòng chính ý dân của cộng đồng Hồng Công, cũng là điều mà Chính phủ Trung ương không muốn trông thấy. Số ít Nghị sĩ xuất phát từ lợi ích riêng tư, áp dụng thái độ phủ quyết phương án phổ thông đầu phiếu, ngăn cản tiến trình phát triển dân chủ ở Hồng Công, khiến Hồng Công đánh mất cơ hội quan trọng nhằm thực hiện phương án phổ thông đầu phiếu bầu Trưởng Đặc khu, họ phải gánh chịu trách nhiệm lịch sử trước việc này.

    Người phát ngôn này cho biết, Chính phủ Trung ương sẽ tiếp tục kiên định bất di bất dịch thực thi phương châm "Một nước hai chế độ", "người Hồng Công quản lý Hồng Công" và tự trị cao độ, tiếp tục kiên định bất di bất dịch ủng hộ Trưởng Đặc khu Hành chính và Chính quyền Đặc khu thực thi phương châm chính sách theo pháp luật, tiếp tục kiên định bất di bất dịch ủng hộ Đặc khu Hành chính Hồng Công phát triển dân chủ một cách tuần tự tiệm tiến theo pháp luật cho đến cuối cùng thực hiện mục tiêu phổ thông đầu phiếu.

    Người Phát ngôn Văn phòng Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc trong bài phát biểu bày tỏ, nhất định phải tiếp tục quán triệt và thực thi định hướng chế độ phổ thông đầu phiếu và các nguyên tắc pháp lý được xác định trong Quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc trong khi thúc đẩy tiến trình phổ thông đầu phiếu bầu Trưởng Đặc khu Hành chính, việc Hồng Công thực hiện phổ thông đầu phiếu bầu Trưởng Đặc khu Hành chính trong tương lai vẫn phải lấy Quyết định kể trên làm căn cứ lập hiến, Quyết định có hiệu lực pháp luật không cho phép bàn cãi.

    Người Phụ trách hữu quan Cơ quan Đại diện Chính phủ Trung ương tại Hồng Công cho biết, cho dù phương án phổ thông đầu phiếu bầu Trưởng Đặc khu Hành chính chưa được thông qua tại Hội đồng Lập pháp, song chúng ta tràn đầy lòng tin đối với duy trì sự ổn định phồn vinh của Hồng Công dưới sự chỉ đạo của phương châm "Một nước hai chế độ".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>