Theo Hiệp định Thương mại tự do Trung Quốc-Ô-xtrây-li-a, trong lĩnh vực thương mại hàng hóa, hai bên đều có 85,4% mặt hàng trong tổng kim ngạch thương mại xuất khẩu sẽ lập tức xóa bỏ thuế quan (thuế suất 0%) khi Hiệp định có hiệu lực. Sau thời kỳ quá độ giảm thuế, tỉ lệ các mức thuế sẽ giảm xuống 0% và tỉ lệ chiếm trong tổng kim ngạch thương mại mà Ô-xtrây-li-a cuối cùng sẽ thực hiện sẽ đạt 100% ; còn tỉ lệ các mức thuế sẽ giảm xuống 0% và tỉ lệ chiếm trong tổng kim ngạch thương mại mà Trung Quốc sẽ thực hiện sẽ lần lượt đạt 96,8% và 97%. Tỷ lệ này vượt xa mức giảm thuế 90% trong các Hiệp định Thương mại tự do thông thường. Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Tổ chức Thương mại Thế giới của Trung Quốc Trường Đại học Ngoại thương Đồ Tân Tuyền cho biết, ký Hiệp định Thương mại tự do Trung Quốc-Ô-xtrây-li-a sẽ thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại hai nước tiếp tục phát triển. Ông nói:
"Trung Quốc và Ô-xtrây-li-a có tính bổ khuyết rất mạnh về thương mại và đầu tư, mặt hàng xuất khẩu chính của Ô-xtrây-li-a là nông sản phẩm, khoáng sản, sản phẩm tài nguyên v.v, còn mặt hàng chính của Trung Quốc xuất khẩu sang Ô-xtrây-li-a là sản phẩm công nghiệp, ví dụ như điện tử, cơ khí, dệt may, v.v. Lần này, sau khi hai bên cắt giảm mức lớn thuế quan cho nhau, rất có lợi cho thúc đẩy thương mại hai chiều".
Trong lĩnh vực đầu tư, kể từ khi Hiệp định có hiệu lực hai bên sẽ dành cho nhau quy chế tối huệ quốc; phía Ô-xtrây-li-a đồng thời sẽ hạ thấp ngưỡng xem xét và tạo điều kiện thuận tiện cho các doanh nghiệp Trung Quốc đến Ô-xtrây-li-a đầu tư. Ngoài ra, Hiệp định còn đưa ra quy định về thúc đẩy giao lưu hợp tác song phương trong hơn chục lĩnh vực trong đó có "vấn đề kinh tế thương mại của thế kỷ 21" như thương mại điện tử, mua sắm Chính phủ, sở hữu trí tuệ, cạnh tranh, v.v .
Những năm gần đây, quy mô thương mại hai nước Trung Quốc-Ô-xtrây-li-a liên tục mở rộng, thương mại hai chiều từ 8 tỉ 454 triệu USD năm 2000 tăng đến 136 tỉ 950 triệu USD năm 2014, trung bình mỗi năm tăng trên 20%. Hiện nay, Ô-xtrây-li-a trở thành đối tác thương mại lớn thứ 8 của Trung Quốc; Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Ô-xtrây-li-a. Theo con số dự kiến trước đó, sau khi ký Hiệp định Thương mại tự do Trung Quốc-Ô-xtrây-li-a, tăng trưởng thương mại giữa hai nước có thể vượt quá 16 tỉ USD.
Hiệp định Thương mại tự do Trung Quốc-Ô-xtrây-li-a lại là Hiệp định Thương mại tự do Trung Quốc ký với một nền kinh tế quan trọng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương tiếp sau Hàn Quốc. Có ý nghĩa rất quan trọng đối với thúc đẩy tiến trình đàm phán Quan hệ Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) và Khu vực Thương mại tự do châu Á-Thái Bình Dương (FTAAP) cũng như đẩy nhanh tiến trình nhất thể hóa kinh tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương, thực hiện phát triển và phồn thịnh chung trong khu vực. Đồng thời, cũng sẽ đóng vai trò thúc đẩy đối với việc Trung Quốc cùng các nước và vùng lãnh thổ khác tiến hành đàm phán về Hiệp định Thương mại tự do.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |