• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Trung Quốc sắp hoàn thành việc cải tạo các bãi đá trên quần đảo Nam Sa

    2015-06-17 13:44:25     cri
    Sáng 16/6, với hình thức trả lời câu hỏi của phóng viên, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng tuyên bố Trung Quốc sắp hoàn thành việc cải tạo đất của một số bãi đá có người đồn trú trên quần đảo Nam Sa. Ông Lục Khảng còn cho biết, ngoài đáp ứng nhu cầu phòng vệ quân sự cần thiết ra, việc xây dựng trên các đảo và bãi đá ở Nam Sa của Trung Quốc phần lớn là để phục vụ cho nhu cầu dân sự, nhằm thực hiện tốt hơn trách nhiệm và nghĩa vụ quốc tế của Trung Quốc về các mặt tìm kiếm cứu nạn trên biển, phòng chống giảm nhẹ thiên tai, nghiên cứu khoa học biển, quan sát khí tượng, bảo vệ môi trường sinh thái, an toàn hàng hải cũng như ngư nghiệp. Sau khi hoàn thành việc cải tạo đất, bước tới Trung Quốc sẽ triển khai xây dựng các công trình đáp ứng chức năng liên quan.

    Đài Truyền hình SBS của Hàn Quốc ngày 16/6 đưa tin, trong lúc tranh chấp chủ quyền trên Nam Hải giữa các bên đang diễn ra gay gắt, Trung Quốc tuyên bố sắp hoàn thành việc cải tạo đất trên các bãi đá ở Nam Sa.

    Chuyên gia về hải dương Trung Quốc Lưu Phong cho biết: "Việc Trung Quốc tác nghiệp thi công tại quần đảo Nam Sa không phải là xây đảo nhân tạo, mà là dùng tàu hút sỏi cát dưới nước đắp lên các rạn san hô, bởi vậy gọi là hút cát bồi đắp càng chính xác hơn". Ông Lưu Phong còn cho biết, Trung Quốc có công nghệ khá tiên tiến về mặt hút cát bồi đắp, hiệu quả vừa tốt lại vừa nhanh, hiện tuyên bố việc bồi đắp sắp hoàn thành là phù hợp với dự kiến. Bước tới, sẽ tập trung tiến hành các công tác như xây dựng tháp hải đăng, cơ sở bảo vệ tuyến hàng hải, nghiên cứu khoa học nghề cá, v.v tại các đảo và bãi đá liên quan trên Nam Hải.

    Trọng điểm phân tích của báo giới phương Tây có một số khác nhau. Mạng Tin tức toàn cầu của Đức viết rằng, trong lúc tình hình Nam Hải đang căng thẳng, Trung Quốc công khai tuyên bố sắp hoàn thành việc cải tạo đất, đây là lần đầu tiên Trung Quốc công khai về tiến triển xây dựng trên các đảo ở Nam Sa. Tờ "Bình luận tài chính Ô-xtrây-li-a" viết, việc xây dựng trên các đảo và bãi đá ở Nam Hải của Trung Quốc sắp hoàn thành công trình bồi đắp, động thái này có thể làm cho tranh chấp Trung-Mỹ có phần gia tăng sau vài tuần hạ nhiệt. Tuy nhiên Trung Quốc còn có kế hoạch lâu dài hơn đối với những tiền đồn tại vùng biển này. Hãng tin Blum-bớc của Mỹ ngày 16/6 cho rằng, việc Trung Quốc sắp hoàn thành cải tạo đất tại một số nơi ở Nam Sa rất có thể sẽ hạ nhiệt căng thẳng. Trung Quốc luôn nỗ lực làm dịu sự căng thẳng xoay quanh những công trình này, trong khi Phi-li-pin và Việt Nam bất bình đối với những công trình này. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ca-tơ tháng trước kêu gọi các bên tranh chấp chấm dứt toàn bộ việc cải tạo đất. Nguồn tin cho hay, Đối thoại Chiến lược và Kinh tế Trung Quốc-Mỹ sắp diễn ra tại Oa-xinh-tơn từ ngày 23 -24/6, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đúng vào lúc quan chức ngoại giao hai nước đang chuẩn bị cho việc này.

    Giám đốc Điều hành Trung tâm phối hợp sáng tạo nghiên cứu Nam Hải Trung Quốc thuộc Đại học Nam Kinh Chu Phong cho biết: "Việc Trung Quốc chủ động công bố tiến trình xây dựng tại các đảo và bãi đá trên Nam Hải đã nói lên Trung Quốc nghiêm túc đối xử với sự quan tâm của bên ngoài bằng phương thức công khai, minh bạch và hợp tác". Trung Quốc đã thể hiện tư thế tích cực trong ứng phó vấn đề Nam Hải, tuyên bố có lợi cho hạ nhiệt sự cọ xát trong vấn đề Nam Hải giữa Trung Quốc và Mỹ gần đây.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>