Quốc vụ viện Trung Quốc ban hành bản ý kiến khuyến khích lao động nông dân vào thành phố làm công trở về quê lập nghiệp này yêu cầu nỗ lực về các mặt cơ cấu sắp xếp lại nguồn lực, hoàn thiện chính sách nâng đỡ, ưu hoá môi trường lập nghiệp, v.v, khích lệ nhiệt tình trở về quê lập nghiệp của lao động nông dân vào thành phố làm công, sinh viên tốt nghiệp cũng như quân nhân giải ngũ.
Ngày 12/6, tại Bắc Kinh, Thứ trưởng Bộ Nguồn nhân lực và An sinh xã hội Trung Quốc Tín Trường Tinh cho biết, các cộng đồng như lao động nông dân vào thành phố làm công đã tích lũy được nguồn vốn, công nghệ cũng như kinh nghiệm quản lý nhất định cũng là lực lượng quan trọng trong muôn người lập nghiệp và sáng tạo, vũ đài lập nghiệp không chỉ là ở thành thị.
Tại một số nơi Trung Quốc, các doanh nghiệp do lao động nông dân vào thành phố làm công trở về quê thành lập đã trở thành một điểm tăng trưởng quan trọng trong phát triển kinh tế của các huyện. Năm 2014, Trung Quốc có 274 triệu lao động nông dân, trong đó có 168 triệu người vào thành phố làm công. Những năm gần đây, cùng với sự chuyển dịch ngành nghề ở Trung Quốc, một số doanh nghiệp loại hình lao động tập trung ở vùng duyên hải miền Đông đang chuyển dịch về vùng miền Trung và miền Tây, điều này đã góp phần thúc đẩy những lao động nông dân vào thành phố làm công từ vùng duyên hải miền Đông trở về quê hương còn kém phát triển để làm việc. Thứ trưởng Tín Trường Tinh cho biết xu thế mới này đang hình thành, việc khuyến khích lao động nông dân vào thành phố làm công trở về quê hương lập nghiệp chính là thuận theo trào lưu này.
"Lao động nông dân vào thành phố làm công thế hệ thứ nhất đã bắt đầu trở về quê, phần lớn họ đều trong độ tuổi như tôi, sinh ra vào đầu thập niên 60 của thế kỷ trước, khoảng hơn 50 tuổi. Hiện nay, mỗi năm đều có vài triệu lao động nông dân vào thành phố làm công trở về quê, tuy nhiên lại có những lao động nông dân thế hệ mới vào thành phố làm công. Làm việc tại quê nhà hay ở gần nhà, cũng tức là làm việc trong khu vực của mình bắt đầu trở thành một xu thế mới trong chuyển dịch việc làm. Từ năm 2012, tôi luôn quan tâm theo dõi con số này, trước tiên là ở các tỉnh Hà Nam, Tứ Xuyên, con số chuyển dịch việc làm trong phạm vi của tỉnh đã vượt quá con số ra ngoại tỉnh làm việc, những năm gần đây tỷ lệ này không ngừng tăng cao, đến năm ngoái có vài tỉnh đã thực hiện chuyển dịch việc làm ở quê hay gần nhà đạt tới 60%, thậm chí cao hơn".
Chính phủ Trung Quốc khuyến khích lực lượng lao động nông dân vào thành phố làm công hùng hậu trở về quê lập nghiệp là dựa trên rất nhiều điều lợi như: Có lợi cho thúc đẩy tạo việc làm, thực hiện giấc mơ lập nghiệp và làm giàu của người dân, bên cạnh đó, lao động nông dân vào thành phố làm công trở về quê cũng góp phần thúc đẩy tiến trình đô thị hóa kiểu mới của Trung Quốc.
Thứ trưởng Bộ Nguồn nhân lực và An sinh xã hội Trung Quốc Tín Trường Tinh cho biết, xét từ bình diện chính sách, các chính sách khuyến thích lập nghiệp và sáng tạo đã ban hành hiện này đều có thể áp dụng cho cộng đồng lao động nông dân vào thành phố làm công, ngoài ra còn sẽ ban hành các chính sách nâng đỡ riêng.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |