Tiểu vùng Mê-công mở rộng là chỉ 6 nước trên lưu vực sông Lan Thương – Mê-công gồm Trung Quốc, Cam-pu-chia, Lào, Mi-an-ma, Thái Lan và Việt Nam. Năm 2008, Diễn đàn Hành lang kinh tế Tiểu vùng Mê-công mở rộng được thành lập, nhằm tiếp tục thúc đẩy sự kết nối giữa hành lang giao thông vận tải với hợp tác ngành nghề, thương mại và đầu tư, cuối cùng chuyển thành hành lang kinh tế, đồng thời cung cấp một mặt bằng cho các chính quyền địa phương và doanh nghiệp trực tiếp tham gia vào hợp tác, giao lưu đối thoại và chia sẻ thông tin của hành lang kinh tế Tiểu vùng Mê-công mở rộng.
Tại cuộc họp báo ngày 11/6, Phó Vụ trưởng Vụ Quan hệ kinh tế-thương mại, Bộ Thương mại Trung Quốc Tôn Nguyên Giang cho biết, điểm sáng lớn nhất của Diễn đàn là hợp tác thiết thực giữa các bên, bao gồm thực hiện chương trình hành động của Hành lang kinh tế, xây dựng mặt bằng hợp tác thương mại điện tử xuyên quốc gia cũng như vấn đề đặc khu kinh tế, khiến thành quả biến thành hành động và để cho người dân và doanh nghiệp trong khu vực cảm nhận được.
"Diễn đàn lần này đã thảo luận về một số dự án có lựa chọn của chương trình hành động này, chọn ra một số dự án trọng điểm, để tập trung nguồn lực của Tiểu vùng cho các dự án thí điểm được lựa chọn này, khiến các dự án sớm thu được thành quả thực chất. Ngoài ra, việc Diễn đàn lần này quyết định xây dựng mặt bằng thương mại điện tử xuyên quốc gia cũng là do Trung Quốc đề xuất và nhận được sự hưởng ứng tích cực của các nước thành viên GMS. Sau khi có được thoả thuận này, các hãng thương mại điện tử trong khu vực sẽ có thể triển khai đối thoại, giao lưu và cũng có thể tiến hành một số hợp tác. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ và siêu nhỏ cũng có cơ hội tham gia vào thị trường quốc tế".
Ông Tôn Nguyên Giang cho biết, về việc xây dựng mặt bằng thương mại điện tử xuyên quốc gia, các nước thành viên Tiểu vùng Mê-công mở rộng sẽ tổ chức cho doanh nghiệp triển khai các hoạt động đối thoại, giao lưu thông tin, cũng triển khai hợp tác và tạo sự tiện lợi trong lĩnh vực thông quan và thanh toán. Ngoài ra còn sẽ triển khai hợp tác về mặt xây dựng năng lực và tập huấn.
Ông Tôn Nguyên Giang cho biết, điều đáng chú ý là, phiên bản nâng cấp Khu vực Mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN thu hút sự quan tâm cũng có triển vọng thu được tiến triển trong năm nay.
Diễn đàn Hành lang kinh tế Tiểu vùng Mê-công mở rộng từ khi thành lập đến nay đã tròn 7 năm. Hiện nay 6 nước trong khu vực đã giành được nhiều thành quả trong các mặt xây dựng cơ sở hạ tầng, tiện lợi hóa thương mại và giao thông. Ông Tôn Nguyên Giang cho biết:
"Về mặt xây dựng cơ sở hạ tầng, Trung Quốc đã tham gia xây dựng tuyến đường bộ Côn Minh-Băng Cốc, cũng tham gia xây dựng xa lộ thông tin GMS, cũng như công trình cải thiện tuyến đường thủy trên thượng du sông Mê-công và đường sắt liên Á. Ngoài ra, Trung Quốc cũng đã cải thiện mạnh mẽ sự thâm nhập thị trường, tiện lợi hoá về giao thông và thương mại, nâng cao hiệu quả thông quan, giảm thiểu giá thành thông quan cho doanh nghiệp thông qua ký kết Hiệp định Thương mại tự do với ASEAN và Hiệp định Thương mại châu Á-Thái Bình Dương".
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |